Những kỳ vọng to lớn với nhóm cổ phiếu ngân hàng sau phiên đột ngột bùng nổ hôm qua bất ngờ xẹp đi rất nhanh. Một chút ngỡ ngàng ở nhóm cổ phiếu chứng khoán với SSI bất thình lình kịch trần cũng không làm tươi hơn được tình trạng giao dịch buồn ngủ...
Nhóm vốn hóa lớn nhất cũng không đủ giữ nhịp thị trường sáng nay.
Những kỳ vọng to lớn với nhóm cổ phiếu ngân hàng sau phiên đột ngột bùng nổ hôm qua bất ngờ xẹp đi rất nhanh. Một chút ngỡ ngàng ở nhóm cổ phiếu chứng khoán với SSI bất thình lình kịch trần cũng không làm tươi hơn được tình trạng giao dịch buồn ngủ...
Dòng tiền suy yếu nghiêm trọng ở tất cả các nhóm cổ phiếu cho thấy sự nhiệt tình từ phía nhà đầu tư đã xuống dốc. Từ blue-chips tới cổ phiếu penny đều giao dịch cầm chừng và dĩ nhiên, giá càng lúc càng đuối.
Nhóm ngân hàng đã từ bỏ vai trò dẫn dắt và tạo cảm hứng. Thông tin hỗ trợ chỉ thổi bùng lên được một nhịp tăng ngày hôm qua và kéo dài thêm một chút đầu phiên sáng nay. Tín hiệu xấu là chỉ có lác đác một số mã ngân hàng nhỏ được thổi lên cao hơn, như TPB tăng cao nhất 1,51% so với tham chiếu, HDB tăng 1,12% và vài mã trên các sàn khác như NVB, PGB, VIB, SHB...
Khoảnh khắc tăng giá của các mã ngân hàng tàn rất nhanh. Hầu hết các mã nhóm này đều trượt dốc từ giữa phiên và đến gần cuối phiên thì giảm hẳn. VCB chốt phiên sáng đang mất 0,2%, TCB giảm 0,81%, STB giảm 0,54%, VPB giảm 0,94%, MBB giảm 0,87%, CTG giảm 0,31%, BID giảm 0,25%, ACB giảm 0,15%.
Thực ra độ rộng của rổ VN30 rất tệ ngay từ sớm, chỉ có nhóm ngân hàng là trụ giá được nửa đầu phiên. VN30-Index tăng cao nhất là vài phút sau khi mở cửa, cũng chỉ trên tham chiếu 0,3%. Đến khoảng 9h25 chỉ số này đã tụt xuống dưới tham chiếu. Trong suốt thời gian còn lại chỉ số này lập lờ gần tham chiếu, có lúc xanh, nhưng chủ đạo là giảm. Chốt phiên chỉ số mất 0,24% và chỉ còn 9 mã tăng/21 mã giảm.
Cùng với nhóm ngân hàng, nửa đầu phiên sáng nay thị trường có chút cảm hứng từ diễn biến kịch trần tại SSI. Cổ phiếu này điều chỉnh giá tham chiếu từ 60.400 đồng xuống 41.400 đồng và giá tăng hết biên độ. Không rõ bao nhiêu nhà đầu tư nhận ra việc giá “giảm” đột ngột như vậy là do yếu tố kỹ thuật, nhưng rõ ràng là sức mua đã tăng lên tương ứng. SSI mở cửa đã “đóng” giá kịch trần và dư mua hàng triệu, chỉ chờ bên bán xuất hàng. Khoảng 13 triệu SSI đã được khớp sáng nay ở giá trần.
SSI đột ngột tăng kéo theo biến động tốt ở nhóm cổ phiếu chứng khoán, nhưng cũng không bền tương tự các mã ngân hàng. Nhiều mã nhóm này tăng theo SSI đầu phiên nhưng sau đó quay đầu giảm như HCM từ tăng 1,78% giờ giảm 0,89% so với tham chiếu; VCI từ tăng 1,09% thành giảm 0,62%; MBS từ tăng 1,34% thành giảm 1,08%... Trừ SSI, tất cả cổ phiếu chứng khoán nào còn tăng thì cũng đều trượt giá đáng kể.
VN30 sụt giảm thanh khoản đột biến sáng nay, kể cả các mã ngân hàng.
Thị trường đang trông đợi nhóm cổ phiếu ngân hàng có thể sôi động hơn, thu hút dòng tiền và kích thích chỉ số tăng. Tuy nhiên đà suy yếu quá nhanh ở nhóm này tất yếu ảnh hưởng lớn. Trừ 20 phút đầu phiên độ rộng của VN-Index còn khá cân bằng, toàn bộ thời gian còn lại bên giảm giá áp đảo, bất kể những nhịp chỉ số này vòng lên trên tham chiếu. Kết phiên HoSE chỉ có 128 mã tăng/247 mã giảm. VN-Index mất 0,23% tương đương 3,11 điểm.
Nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ cũng biến động kiểu tăng trước giảm sau. Midcap có lúc tăng 0,56% nhưng cuối phiên đã giảm 0,15%. Smalcap lên cao nhất tăng 0,41%, hiện đã giảm 0,35%.
Giá cổ phiếu suy yếu nhanh sáng nay do dòng tiền đột ngột ngưng trệ. Rổ Vn30 gây thất vọng lớn với mức giao dịch còn chưa tới 4.000 tỷ đồng, giảm 27% so với sáng hôm qua, mức thấp nhất 7 phiên. Cả sàn HoSE khớp 9.990,7 tỷ đồng, giảm 29% so với sáng hôm qua. HNX khớp 1.415 tỷ đồng, cũng giảm 28%.
Thị trường đang hào hứng với thanh khoản khá tốt với 4 phiên gần nhất HoSE đều trên 20 ngàn tỷ đồng khớp lệnh cả phiên. Buổi sáng sàn này cũng duy trì được trên 14 ngàn tỷ đồng. Không có lý do gì bất ngờ xấu khiến dòng tiền đột ngột suy giảm như vậy, có chăng là nhà đầu tư giảm giao dịch.
Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay giao dịch bình bình, mức bán ròng 289 tỷ đồng trên HoSE. Tổng giá trị giải ngân sàn này đạt 533,5 tỷ, cũng rất thấp, bán ra 822,6 tỷ đồng. VHM bị bán ròng lớn nhất với gần 70 tỷ, VIC khoảng 69 tỷ, SSI trên 61 tỷ, VNM hơn 54 tỷ, MSN khoảng 37 tỷ. Phía mua ròng có VND cao nhất cũng chỉ quanh 20 tỷ đồng.
Lợi nhuận quý 3 có thể sụt giảm, chính sách tiền tệ nới lỏng vẫn tạo dư địa cho thị trường
06:51, 08/09/2021
Ngưỡng thử thách của VN-Index là 1.360 điểm
21:58, 07/09/2021
Blog chứng khoán: Cổ phiếu ngân hàng đơn độc có làm nên chuyện?
Áp lực tại vùng đỉnh vẫn lớn, thị trường cần thời gian tích lũy
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 17/9/2025
Tổ chức bắt đầu thoát hàng, xả ròng 1.700 tỷ phiên nay
Nhà đầu tư tổ chức trong nước bán ròng 1739.8 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ bán ròng 832.7 tỷ đồng.
Chuyên gia: Lỗi của nhà đầu tư là FOMO bất chấp nhưng khi điều chỉnh lại không mua
Khi thị trường tăng nóng, nhà đầu tư thường sẽ mua vào rất hưng phấn trong những phiên tăng điểm, nhưng lại sợ mua vào trong phiên giảm điểm. Đây là yếu tố khiến nhà đầu tư mắc lỗi trong giao dịch...
Bộ trưởng Tài chính: Việt Nam tiếp tục chú trọng thu hút vốn ngoại qua thị trường chứng khoán
Việt Nam tiếp tục chú trọng thu hút vốn đầu tư gián tiếp (FII) qua thị trường chứng khoán, nhằm đa dạng hóa nguồn vốn, tối ưu hóa cấu trúc tài chính, gia tăng tính thanh khoản và ổn định, bền vững.
Blog chứng khoán: Chốt lời ngắn hạn, thị trường vẫn giằng co quanh đỉnh
Áp lực giảm giá của các trụ VIC, VHM, HPG, MSN đã khiến VNI không thể chạm tới mốc 1700 điểm, dù có lúc khoảng cách chỉ còn hơn 3 điểm. Sự phân hóa trong nhóm trụ không có gì bất ngờ, nhưng các cổ phiếu khác cũng chịu áp lực bán và không thể duy trì sức mạnh như hôm qua là một tín hiệu yếu.
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: