Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm nhẹ trong phiên giao dịch ngày 3/2. Nhà đầu tư tỏ ra yêu thích nhóm cổ phiếu bán lẻ sau khi một báo cáo cho thấy doanh số khu vực chuỗi cửa hàng tăng trưởng lạc quan.
Kết thúc ngày giao dịch, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 20,29 điểm ( 0,17%) lên 12.062,26 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 3,07 điểm ( 0,24%) lên 1.307,10 điểm. Chỉ số Nasdaq nhích nhẹ 4,32 điểm ( 0,16%) lên 2.753,88 điểm.
Khối lượng chuyển nhượng trên cả ba sàn New York, American và Nasdaq đạt khoảng 7,69 tỷ cổ phiếu, thấp hơn so với mức trung bình hàng ngày 8,47 tỷ cổ phiếu của năm 2010. Trên sàn New York, tỷ lệ mã tăng điểm so với giảm điểm là 5/4.
Hôm qua, chỉ số khu vực dịch vụ tháng 1 do Viện quản lý nguồn cung công bố tăng lên 59,4 điểm từ mức 57,1 điểm trong tháng 12. Đây là mức tăng trưởng nhanh nhất kể từ tháng 8/2005. Số người xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần qua cũng giảm mạnh hơn dự báo.
Chỉ số bán lẻ Morgan Stanley tăng 2,8%, nhờ cổ phiếu của các công ty như Sears Holdings Corp tăng gần 8% và Ross Stores Inc tăng 6%. Một báo cáo công bố trong ngày cho thấy, doanh số của các chuỗi cửa hàng bán lẻ Mỹ đã tăng 4,8% trong tháng 1.
Cùng với hoạt động dịch vụ đang tăng lên và tình trạng thất nghiệp đang được cải thiện, việc doanh thu bán lẻ tăng trưởng lạc quan hơn dự báo của giới phân tích đã giúp nhà đầu tư trở nên tin tưởng hơn vào sự hồi phục của nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Thị trường cũng lạc quan hơn sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) Ben Bernanke phát biểu tại Câu lạc bộ báo chí quốc gia rằng, kinh tế Mỹ sẽ cải thiện trong năm và cơ quan này sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp kích thích kinh tế.
Khu vực chứng khoán châu Âu cho kết quả đan xen. Chỉ số FTSE 100 của Anh giảm 0,28% xuống 5.983,34 điểm. Chỉ số CAC 40 của Pháp giảm 0,74% xuống còn 4.036,59 điểm. Ngược lại, chỉ số DAX của Đức tăng nhẹ 0,14% lên 7.193,68 điểm.
Hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á đóng cửa nghỉ lễ trong phiên giao dịch 3/2. Hôm qua, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản suy giảm 0,25% xuống 10.431,40 điểm, do nhà đầu tư lo ngại tình hình chính trị căng thẳng tại Ai Cập.
| Thị trường |
Chỉ số |
Phiên trước |
Đóng cửa |
Tăng/giảm (điểm) |
Tăng/giảm (%) |
| Mỹ |
Dow Jones |
12.041,97 |
12.062,30 |
20,29 |
0,17 |
| S&P 500 |
1.304,03 |
1.307,10 |
3,07 |
0,24 |
| Nasdaq |
2.749,56 |
2.753,88 |
4,32 |
0,16 |
| Anh |
FTSE 100 |
6.000,07 |
5.983,34 |
16,73 |
0,28 |
| Pháp |
CAC 40 |
4.066,53 |
4.036,59 |
29,94 |
0,74 |
| Đức |
DAX |
7.183,67 |
7.193,68 |
10,01 |
0,14 |
| Nhật Bản |
Nikkei 225 |
10.457,40 |
10.431,40 |
26,00 |
0,25 |
| Hồng Kông |
Hang Seng |
23.909,00 |
|
|
|
| Trung Quốc |
Shanghai Composite |
2.798,96 |
|
|
|
| Đài Loan |
Taiwan Weighted |
9.145,35 |
|
|
|
| Hàn Quốc |
KOSPI Composite |
2.072,03 |
|
|
|
| Singapore |
Straits Times |
3.211,12 |
|
|
|
| Nguồn: CNBC, Market Watch. |