
Trong cuộc phỏng vấn với Bloomberg Television ngày 24/1, Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire cho biết Carlos Ghosn đã từ chức chủ tịch tại hãng xe Renault SA vào đêm hôm trước. Tuy nhiên, ông trùm ngành xe này có thể sẽ ra đi với hàng triệu USD kể cả khi vẫn đang ngồi tù tại Nhật với các cáo buộc gian lận tài chính.
Năm 2015, Ghosn và ban giám đốc Renault đã ký một thoả thuận có hiệu lực bất cứ khi nào ông rời công ty. Theo đó, khi rời khởi vị trí chủ tịch hãng xe Pháp, ông sẽ nhận được hai lần mức lương và thưởng theo hiệu quả công việc - con số ít nhất 5 triệu Euro (5,7 triệu USD).
Khoản thanh toán nghỉ việc cho Ghosn có thể dấy lên tranh cãi tại Pháp, đặc biệt trong bối cảnh các cuộc biểu tình Áo vàng phản đối sự bất bình đẳng kinh tế nổ ra gần đây. Trong khi đó, công đoàn của Renault ước tính Ghosn có thể ra đi với 25 triệu Euro.
Theo nguồn tin thân cận của Bloomberg, con số này cao hơn nhiều so với số tiền công ty dự định trả cho ông. Nguồn tin này cũng nói rằng Renault có thể sẽ không trả cho Ghosn tiền thưởng liên quan tới hiệu quả công việc.
Ngoài ra, Ghosn sẽ nhận được ít nhất 779.000 Euro mỗi năm từ 2 chương trình hưu trí của Renault nếu ông về hưu ở tuổi 65, theo thông tin trên các hồ sơ gửi cơ quan chức năng của hãng xe này. Ghosn sẽ tròn 65 tuổi vào tháng 3 tới. Thông thường, khoản tiền hưu trí không bị ảnh hưởng bởi tính chất của việc một nhân sự rời công ty.
Nhiều nghi vấn đang được đặt ra xung quanh mức thưởng mà Ghosn nhận được với vai trò chủ tịch của Nissan Motor Co. - nằm trong liên minh Nissan - Renault - Mitsubishi. Sau cuộc điều tra kéo dài nhiều tháng, các công tố viên Nhật cáo buộc Ghosn đã hạ thấp thu nhập xuống 10 triệu USD để trốn thuế. Tuy nhiên, ông phủ nhận cáo buộc này.
Năm 2017, các cổ đông của Renault đã thông qua gói lương thưởng 7,4 triệu Euro cho Ghosn, đánh dấu năm thứ 5 liên tiếp ông vấp phải chỉ trích tại Pháp vì đãi ngộ tài chính dành cho mình.
Ngoài Renault, Ghosn cũng có thể nhận được lương thưởng từ Nissan và Mitsubishi Motors Corp. - cả hai đều đã sa thải ông khỏi vị trí chủ tịch. Theo nguồn tin thân cận của Bloomberg, Nissan sẽ tiếp tục tìm hiểu về các nghĩa vụ pháp lý trong việc trả lương thưởng cho Ghosn. Công ty này dự kiến tổ chức họp cổ đông vào giữa tháng 4 tới để loại ông khỏi hội đồng quản trị.




86 doanh nhân trẻ được trao danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc và 1 doanh nhân trẻ khuyết tật được vinh danh Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc danh dự năm 2026...
Xét theo số lượng, Mỹ vượt xa phần còn lại của thế giới. Nước này được dự báo ghi nhận thêm gần 67.000 cá nhân siêu giàu trong giai đoạn 2021-2026, cao gần gấp ba lần mức tăng của Trung Quốc...
Một điểm đáng chú ý trong bảng xếp hạng tỷ phú của Forbes là rất ít tỷ phú dưới 30 tuổi tự gây dựng tài sản. Trên toàn cầu, số tỷ phú tự thân trong nhóm tuổi này chỉ có 12 người...
Số người siêu giàu tại châu Âu đang trong xu hướng tăng mạnh và tập trung chủ yếu ở Đức...
Khi cuốn sách này chính thức đến tay độc giả, OpenAI, bất chấp làn sóng tẩy chay đang lan rộng ở Mỹ, đã hoàn tất một trong những vòng gọi vốn lớn nhất trong lịch sử công nghệ, huy động được 122 tỷ USD với mức định giá sau đầu tư lên tới 852 tỷ USD…
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.