
Tại cuộc họp báo công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2011 sáng nay (21/7), Tổng giám đốc FPT Trương Đình Anh đã cho biết một số thông tin về việc thu hồi khoản tiền đặt cọc 708 tỷ đồng trong thương vụ mua cổ phần của EVN Telecom.
Liên quan đến vấn đề này, ông Trương Đình Anh nói, đây là “bài toán đau đầu” của FPT. Trong quý 2, FPT đã thương lượng ráo riết với EVN Telecom và cách đây một tuần, hai bên đã đạt được thỏa thuận sơ bộ, trình công văn chung lên Thủ tướng để xin ý kiến về hoàn trả khoản tiền đặt cọc. Và hiện FPT đang chờ ý kiến Chính phủ.
Ông Trương Đình Anh tự tin: “FPT không thấy nguy cơ nào về việc mất tiền cọc. Theo thỏa thuận hai bên đã ký vào tháng 10/2010, FPT sẽ mua 60% cổ phần của EVN Telecom. Nhưng trên thực tế, với quy định của Chính phủ cũng như những quy định của luật pháp thì Chính phủ chỉ cho phép EVN bán tối đa 49% của EVN Telecom. Điều này đã không phù hợp với hợp đồng hai bên đã ký kết.
Thứ hai là theo Nghị định 25 mà Chính phủ ban hành ngày 6/4/2011 về việc sở hữu trong lĩnh vực viễn thông thì FPT sở hữu 43% của FPT Telecom, nên việc FPT sở hữu trên 20% của một doanh nghiệp viễn thông khác là không phù hợp với pháp luật. Nên chúng tôi hy vọng trong thời gian sớm nhất, FPT sẽ thu hồi được khoản tiền này”.
Liên quan đến kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm, doanh thu của toàn tập đoàn FPT đạt gần 12.190 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2010, vượt kế hoạch đề ra 6 tháng đầu năm. Trong đó, lợi nhuận trước thuế của toàn tập đoàn đạt 1.204 tỷ đồng, tăng trưởng 11% so với cùng kỳ năm 2010, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt mức trên 712 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu bình quân đạt 3.682 đồng.
FPT cho biết, mặc dù tình hình kinh tế thế giới và trong nước tiếp tục gặp nhiều khó khăn, nhưng tập đoàn này vẫn đạt được kết quả kinh doanh khá tốt trong 6 tháng đầu năm.
Theo FPT, sau khi đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án tái cấu trúc, FPT đã nhanh chóng triển khai chiến lược OneFPT, trong đó đã tiến hành rà soát và điều chỉnh tăng chỉ tiêu kế hoạch năm 2011 từ mức tăng trưởng 20% lên 30%.
Với kế hoạch mới, tính đến hết 6 tháng đầu năm, FPT đã hoàn thành 46% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận cả năm 2011. Theo đó, các mảng kinh doanh phần mềm, viễn thông và đào tạo vẫn đạt mức tăng trưởng ổn định, các lĩnh vực kinh doanh khác đều đạt kết quả khả quan và có tỷ lệ hoàn thành kế hoạch tốt.
Cụ thể, trong những lĩnh vực kinh doanh chính như, với mảng viễn thông, doanh thu của Công ty Viễn thông FPT (FPT Telecom) đạt 1.556 tỷ đồng, đạt mức tăng trưởng 35% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành 49% kế hoạch năm, lợi nhuận trước thuế đạt 382 tỷ đồng.
Trong lĩnh vực tích hợp hệ thống, giải pháp phần mềm và dịch vụ tin học, Công ty Hệ thống thông tin FPT (FPT IS) đạt doanh số 1.610 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ và hoàn thành 38% kế hoạch, lợi nhuận trước thuế đạt trên 201 tỷ đồng.
Đối với lĩnh vực xuất khẩu phần mềm, Công ty Phần mềm FPT (FPT Software) sau 6 tháng cũng đạt doanh thu trên 586 tỷ đồng, tăng 28% và hoàn thành 45% kế hoạch năm, trong đó lợi nhuận trước thuế đạt trên 157 tỷ đồng, hoàn thành 122% kế hoạch đề ra và đạt được 53% kế hoạch năm.
Trong lĩnh vực phân phối và sản xuất các sản phẩm công nghệ, Công ty Thương mại FPT đạt doanh thu là 8.118 tỷ đồng, tăng 20%, lợi nhuận trước thuế đạt 107% so với kế hoạch đề ra, ở mức 279 tỷ đồng và hoàn thành 52% kế hoạch.




Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank - mã chứng khoán ABB ) vừa được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tăng vốn điều lệ thêm tối đa hơn 6.100 tỷ đồng.
Bà Nguyễn Thiên Hương Jenny, cổ đông lớn đã mua 15,746 triệu cổ phiếu và nâng tỷ lệ cổ phiếu mà người có liên quan đang nắm giữ lên hơn 492,7 triệu cổ phiếu, chiếm 9,59%.
Ngày 12/6, nhóm quỹ Dragon Capital vừa bán tổng cộng 2,6 triệu cổ phiếu DXG.
Loạt công ty đó gồm Công ty cổ phần Hưng Thịnh Investment (Tp.HCM), Công ty cổ phần Dịch vụ Giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn (Gia Lai); Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản I.P (Hà Nội); Công ty cổ phần Đầu tư hội nhập Toàn Cầu (Hà Nội) cùng bị phạt do có hành vi vi phạm quy định về thời hạn đăng ký giao dịch trái phiếu.
Hội đồng quản trị Halong Canfoco thống nhất thông qua việc tái triển khai hoạt động sản xuất, kinh doanh nhà máy kể từ ngày 11/06/2026.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.