
Ngày 1/8, giá dầu thế giới vẫn tiếp tục đứng ở mức cao, sau khi
đ
ã
đạt mức giá kỷ lục kể từ năm 1983 vào ngày 31/7.
Tại New York, vào lúc 11h30 (giờ Singapore), giá dầu thô giao tháng 9 giảm 28 cent/thùng, xuống còn 77,93 USD/thùng. Tại London, giá dầu thô biển Brent giảm 32 cent/thùng, xuống mức 76,73 USD/thùng.
Trước đó, vào ngày 31/7, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 9 đã tăng thêm 1,38 USD/thùng, lên mức 78,21 USD/thùng, mức giá đóng cửa cao kỷ lục từ năm 1983. Trong phiên giao dịch ngày 31/7, có lúc giá dầu tại New York đạt mức 78,28 USD/thùng, mức giá trong ngày cao nhất kể từ ngày 14/7/2006, khi giá dầu trong ngày có lúc đạt mức 78,40 USD/thùng.
Cũng trong ngày 31/7, giá dầu thô Brent tăng 1,31 USD/thùng, tương đương 1,7%, lên 77,05 USD/thùng. Hiện tại, mức giá dầu Brent được ghi nhận là kỷ lục vẫn là mức giá 78,64 USD/thùng đạt được vào ngày 7/8/2006, sau khi hãng BP đóng cửa một mỏ dầu ở Alaska.
Còn hiện tại, thị trường dầu thế giới đang chờ đợi bản bản báo cáo của Chính phủ Mỹ về tình hình dự trữ dầu của nước này sắp được công bố vào cuối ngày hôm nay.
Theo giới chuyên môn, rất có khả năng dự trữ dầu của Mỹ đã giảm trong 4 tuần liên tiếp. Các chuyên gia dự báo, có thể dự trữ dầu thô của Mỹ đã giảm 1,13 triệu thùng trong tuần kết thúc hôm 27/7.
Mặt khác, các nhà máy lọc dầu tại nước này có thể đã phải tăng công suất hoạt động thêm 0,3% lên mức 92% để đáp ứng nhu cầu xăng đang trong mùa cao điểm.
Trong khi đó, nhu cầu dầu của thế giới được dự báo sẽ tăng 1,7% trong năm tới và hiện không hề có dấu hiệu chững lại.
Đặc biệt, nhu cầu dầu của Trung Quốc sẽ tăng 2,6% trong năm tới, phần lớn nguyên nhân do sự kiện Olympic Bắc Kinh được tổ chức ở nước này. Như vậy, tiêu thụ dầu ở Trung Quốc sẽ tăng thêm 430.000 thùng lên mức 8 triệu thùng mỗi ngày.
(Theo Bloomberg)




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.