
Giá dầu thế giới tiếp tục tăng cao do lo ngại căng thẳng tại Nigeria, tình hình nguồn cung và hoạt động của các nhà máy lọc dầu tại Mỹ.
Ngày 5/7, tại New York, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 8 ở mức 71,40 USD/thùng, giảm 1 cent/thùng so với ngày 4/7.
Tại London, giá dầu thô biển Brent giao tháng 8 ở mức 73,06 USD/thùng, tăng 1 cent/thùng so với ngày 4/7.
Tập đoàn Shell cho biết, 5 kỹ thuật viên dầu khí người nước ngoài đã bị bắt cóc khi đang làm việc tại một giàn khoan dầu ở Nigeria khi các nhóm vũ trang ở nước này vừa kết thúc thỏa thuận ngừng bắn 1 tháng với Chính phủ.
Như vậy, kể từ đầu năm ngoái, đã có hơn 200 người nước ngoài bị bắt cóc tại Nigeria, nguồn cung cấp dầu thô lớn thứ 4 của Mỹ. Tình hình bạo lực đã khiến sản lượng dầu thô của nước này giảm 1/4.
Trong khi đó, giới phân tích cho rằng, báo cáo mà Chính phủ Mỹ công bố ngày hôm nay sẽ cho thấy kho dự trữ dầu của Mỹ, nước tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới, vẫn ở dưới mức trung bình của 5 năm do nhu cầu tăng cao và nhiều trục trặc khiến các nhà máy lọc dầu không thể dự trữ được nhiên liệu.
Steve Rowles, một nhà phân tích tại công ty CFC Seymour ở Hồng Kông nhận định: “Tình hình xăng dầu ở Mỹ là nhân tố ảnh hưởng lớn nhất khiến nhu cầu dầu ở mức cao như hiện nay. Tình hình căng thẳng ở Nigeria cũng là một yếu tố tác động chủ đạo.”
Bộ trưởng Dầu lửa của Nigeria thì cho rằng, hoạt động hạn chế của các nhà máy lọc dầu tại Mỹ sẽ giữ giá dầu ở mức từ 70 USD đến 72 USD/thùng trong những tháng tới rồi giảm dần xuống mức 60 USD/thùng.
Năm ngoái, Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) đã cắt giảm sản lượng và tháng 9 tới, tổ chức này sẽ xem xét lại mức sản lượng tối đa. Hiện OPEC chiếm khoảng 40% sản lượng dầu thô của thế giới. Một số nhà phân tích cho rằng, rất có thể OPEC sẽ không thay đổi mức sản lượng hiện tại và điều này sẽ khiến giá dầu tăng cao thêm.
Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), nhu cầu dầu của thế giới thường lên tới đỉnh điểm vào quý 4 hàng năm. Năm nay, nhu cầu sẽ đạt mức 88 triệu thùng/ngày so với mức 84,6 triệu thùng trong quý 2.
(Theo Bloomberg)




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.