
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Hai, 27/10/2025
An Huy
06/01/2011, 13:56
Giá lương thực thế giới đã chạm mức kỷ lục trong tháng 12, dẫn tới những lo ngại về sự trở lại của khủng hoảng lương thực toàn cầu
Giá lương thực thế giới đã chạm mức kỷ lục mới trong tháng 12, vượt qua những kỷ lục cũ thiết lập trong thời kỳ khủng hoảng lương thực toàn cầu 2007-2008. Đây là thông tin do Quỹ Nông lương Liên hiệp quốc (FAO) công bố hôm 5/1.
Theo tờ Financial Times, FAO cho rằng, mức tăng giá này chưa đến mức tạo ra một cuộc khủng hoảng mới. Như ông Abdolreza Abbassian, một chuyên gia kinh tế cao cấp của tổ chức này thừa nhận, tình hình giá lương thực thế giới hiện nay là “đáng báo động”. “Sẽ là sai lầm nếu cho rằng đây đã là mức giá đỉnh”, ông Abbassian nói thêm.
Việc giá lương thực leo thang mạnh đang làm gia tăng những lo ngại về sự lặp lại của cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu 2007-2008. Tuy nhiên, các quốc gia nghèo tới thời điểm này vẫn chưa phải chứng kiến làn sóng bạo động vì giá lương thực-thực phẩm như cách đây 2 năm. Mặc dù vậy, giá lương thực tăng hiện nay cũng sẽ gây ảnh hưởng bất lợi tới các quốc gia phát triển, khi mà các hãng đồ ăn như McDonald’s hay Kraft tăng giá bán lẻ.
Giá lương thực tăng cũng đẩy nhanh tốc độ lạm phát. Hiện tại, lạm phát đang là mối lo lớn của nhiều nền kinh tế mới nổi, đặc biệt là Trung Quốc. Tại châu Âu, lạm phát cũng đã vượt mức mục tiêu của nhiều ngân hàng trung ương.
FAO cho biết, chỉ số giá lương thực của tổ chức này - dựa trên giá bán buôn của một rổ hàng hóa gồm các mặt hàng như lúa mì, ngô, gạo, các loại hạt cho dầu, các sản phẩm sữa, đường và thịt, đã tăng 4,2% trong tháng 12 so với tháng 11, lên mức 214,7 điểm. Hiện chỉ số này đang ở mức điểm cao nhất kể từ khi được thiết lập vào năm 1990.
Trong thời gian khủng hoảng lương thực 2007-2008, chỉ số giá lương thực của FAO đạt đỉnh 213,5 điểm vào tháng 6/2008.
FAO nhấn mạnh, trong số các mặt hàng lương thực-thực phẩm mà tổ chức này theo dõi, đáng yên tâm nhất là gạo vì giá mặt hàng này đang tương đối ổn định. Gạo được xem là một trong hai loại ngũ cốc quan trọng nhất đối với an ninh lương thực toàn cầu, là loại lương thực thiết yếu cho 3 tỷ người ở châu Á và châu Phi. Hiện giá gạo vẫn đứng thấp hơn nhiều so với mức kỷ lục.
Tuy nhiên, giá lúa mì - loại ngũ cốc quan trọng hàng đầu bên cạnh gạo - đang tăng nhanh do mùa màng thất thu. Ngoài ra, giá đường tăng lên mức cao nhất trong 30 năm thời gian gần đây, cộng với giá các loại hạt cho dầu và thịt cùng leo thang, là lý do chính đẩy chỉ số giá lương thực của FAO tăng cao.
FAO cho rằng, giá lương thực tăng sẽ đẩy chi phí nhập khẩu lương thực toàn cầu đạt kỷ lục mới trong năm nay, sau khi vượt mức 1.000 tỷ USD lần thứ hai trong lịch sử vào năm ngoái. Hồi tháng 11, tổ chức này đã nâng mức dự báo chi phí nhập khẩu lương thực toàn cầu năm 2010 lên 1.026 tỷ USD, tăng khoảng 15% so với năm 2009. Năm 2008, chi phí nhập khẩu lương thực của thế giới đã lập kỷ lục mọi thời đại ở mức 1.031 tỷ USD.
Một trong những lý do đằng sao sự leo thang của giá lương thực là do mùa màng thất thu vì thời tiết xấu. Tình hình trở nên căng thẳng hơn khi một số nước xuất khẩu ngũ cốc hàng đầu như Nga và Ukraine hạn chế xuất khẩu mặt hàng này, khiến các nước nhập khẩu ở Trung Đông và Bắc Phi buộc phải thực hiện đầu cơ. Ngoài ra, đồng USD mất giá cũng được cho là một nguyên nhân đẩy giá lương thực thế giới lên cao.
Tuần này có hai sự kiện quan trọng đối với giới đầu tư toàn cầu, trong đó có các nhà đầu tư vàng, là cuộc họp chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) kết thúc vào ngày thứ Tư và cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Trung vào ngày thứ Năm...
Mục đích của cuộc gặp là xuống thang căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Brazil sau khi ông Trump hồi tháng 8 có động thái tăng thuế quan đối với hầu hết hàng hóa Brazil vào Mỹ lên 50% từ 10% trước đó...
Theo các nguồn tin trong ngành, Reliance Industries - tập đoàn lọc hóa dầu tư nhân lớn nhất Ấn Độ - đã tạm dừng nhập khẩu dầu thô từ Nga sau khi Mỹ áp lệnh trừng phạt đối với hai “ông lớn” năng lượng Nga là Rosneft và Lukoil...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: