Giấc ngủ trưa ngắn nơi công sở là vô cùng cần thiết!
Thời gian tốt nhất để ngủ trưa là trong khoảng từ 12 đến 14h, khi cơ thể buồn ngủ nhất. Dung lượng lý tưởng của mỗi lần chợp mắt là khoảng 30 phút để đảm bảo rằng bạn không chìm vào giấc ngủ sâu và tỉnh dậy trong tình trạng "ngái ngủ".

Khi Sara Mednick, cựu nghiên cứu viên của Havard đưa ra những bài luyện tập trí nhớ, bà đã cho phép một nửa những người tham gia được chợp mắt khoảng 60 - 90 phút. Nhóm những người này có kết quả tốt hơn hẳn so với nhóm còn lại.Mednick cũng tổ chức một nhóm luyện tập khả năng nhìn, được chia làm bốn tiết trong một buổi học cả ngày. Những người được chợp mắt khoảng 30 phút sau tiết thứ hai duy trì được thành tích trong cả ngày dài. Trong khi đó, thành tích của những người không ngủ thì ngày càng kém đi cho đến lúc hết ngày.



Do môi trường làm việc nên rất nhiều người chọn cách ngủ ngồi, như vậy không có lợi cho việc giảm mệt mỏi. Khi ngủ, các cơ trong cơ thể cần thả lỏng, tuần hoàn máu chậm hơn. Nếu ngủ ngồi, lượng máu cung cấp lên não sẽ giảm đi, sau khi tỉnh dậy sẽ xuất hiện một số triệu chứng thiếu máu, thiếu oxy lên não như chóng mặt, hoa mắt, mệt mỏi.
2. Ngủ gục xuống bàn.Có người rất thích ngủ gục xuống bàn mà không biết rằng làm như vậy sẽ khiến áp lực trong mắt tăng lên, rất dễ gây các bệnh về mắt. Một số người sau khi ngủ trưa xuất hiện triệu chứng mờ mắt, mỏi mắt là do biến áp nhãn cầu dẫn đến giác mạc, thủy tinh thể biến hình gây nên. Bệnh tăng nhãn áp bẩm sinh cũng là do nhãn áp quá cao trong thời gian dài khiến nhãn cầu sưng to gây cận thị nặng. Vì vậy, ngủ gục xuống bàn trong thời gian dài làm nhãn áp tăng quá cao, gây tổn thương thị lực.3. Ngủ quá nhiều.Khi ngủ, ức chế vỏ não tăng lên, hơn nữa hình thành chu kì ức chế hưng phấn trong thời gian nhất định. Thời gian ngủ ngày quá dài, ức chế ở vỏ não sẽ ngày càng tăng, khiến khi tỉnh dậy cơ thể sẽ cảm thấy rất khó chịu, buồn ngủ, nặng đầu, toàn thân mệt mỏi, phản ứng chậm. Vì vậy, không nên ngủ trưa quá lâu. Tại công sở, chỉ cần bạn chợp mắt 30 phút là vừa đủ.
