
Bộ trưởng B
ộ
Tài chính mới ra quyết định thành lập Tổ giám sát liên bộ (Tài chính - Thương mại) về giá xăng dầu.
Ông Nguyễn Tiến Thỏa, Cục trưởng Cục Quản lý giá kiêm Tổ trưởng Tổ giám sát liên bộ cho biết về cách thức hoạt động của tổ này.
Thưa ông, Cục Quản lý giá sẽ có vai trò thế nào trong việc giám sát việc các doanh nghiệp đăng ký, tự điều chỉnh giá xăng?
Khi thị trường có biến động, giá thế giới tăng cao trong một thời gian nhất định, mươi mười lăm ngày gì đó và xu hướng đã rõ, thì doanh nghiệp tự quyết định việc điều chỉnh giá. Đó là quyền của họ. Tuy nhiên họ phải gửi đăng ký giá lên cho Tổ giám sát và Vụ Chính sách thị trường, Bộ Thương mại. Sau 2 ngày thì doanh nghiệp được bán theo giá đã đăng ký.
Nhưng nếu thấy giá đăng ký bất hợp lý thì tổ sẽ họp các thành viên với nhau rồi báo cáo lãnh đạo 2 bộ có ý kiến yêu cầu doanh nghiệp phải tính toán lại giá bán cho hợp lý để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và thông báo lại cho doanh nghiệp trước thời điểm doanh nghiệp dự kiến điều chỉnh giá 1 ngày.
Có thể tổ gợi ý một mức giá nào đó để doanh nghiệp tham khảo. Còn bình thường, tổ không cần ra thông báo là đồng ý hay không đồng ý nếu thấy giá doanh nghiệp điều chỉnh là hợp lý.
Ông đánh giá thế nào về kết quả bước đầu của việc doanh nghiệp tự điều chỉnh giá theo Nghị định 55/2007/NĐ-CP?
Khi nghị định trên có hiệu lực vào ngày 1/5, các doanh nghiệp cũng đã cân nhắc, không điều chỉnh giá ngay vì vào lúc đó là ngày nghỉ lễ, cho dù trước đó đã lỗ hàng tháng, để tránh ảnh hưởng đến tâm lý người tiêu dùng. Mức giá cũng được xử lý ở mức độ nhất định, với giá này, các doanh nghiệp vẫn lỗ. Các doanh nghiệp cũng đã thực hiện đúng yêu cầu là đăng ký để liên bộ giám sát.
Đến nay, đã có doanh nghiệp nào đăng ký lại mức giá mới để không phải chịu lỗ không?
Vẫn chưa thấy. Các doanh nghiệp kinh doanh theo chu kỳ, lấy lãi bù lỗ. Vì mặt hàng này tác động đến nhiều ngành, lĩnh vực khác nên là các doanh nghiệp nhà nước, để điều hòa thị trường họ cũng phải có vai trò nhất định. Chứ cứ như thị trường thế giới, giá dầu tăng liên tục rồi giá trong nước cũng liên tục tăng theo cũng không được.
Một số chuyên gia kinh tế cho rằng, rất ngạc nhiên là như thị trường Mỹ, giá xăng họ bán cũng chỉ xấp xỉ như ở Việt Nam và các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu của Mỹ phải áp dụng các điều kiện kỹ thuật nghiêm ngặt hơn rất nhiều ở ta, đầu tư rất nhiều nhưng họ luôn có lãi trong khi ở ta các doanh nghiệp luôn kêu lỗ?
Tôi không nghĩ là giá xăng ở Mỹ lại thấp hay bằng mức giá ở Việt Nam. Nhưng tôi nghĩ là ở các nước như Mỹ hay Nhật... các doanh nghiệp đã tiếp cận phương thức kinh doanh hiện đại, hạn chế được các rủi ro về giá thông qua các hợp đồng kỳ hạn, tương lai... không như doanh nghiệp của mình chỉ thuần đi vào các hợp đồng giao ngay.
Thế nên hôm nay họ có hợp đồng giao hàng vào các tháng sau thì họ có thể chốt được giá ngay từ bây giờ và điều chỉnh được các mức giá bán. Các doanh nghiệp của họ thường rất lớn, không bị đứt đoạn về nguồn cung nên họ chủ động được về giá bán. doanh nghiệp Việt Nam tới đây rồi cũng phải theo xu hướng đó.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.