
Hàn Quốc sẽ dùng âm nhạc để trả đũa vụ thử hạt nhân thứ tư của Triều Tiên - hãng tin Bloomberg cho hay.
Từ buổi trưa ngày 8/1, đúng ngày sinh nhật của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, Hàn Quốc sẽ bật loa lớn dọc theo biên giới giữa hai miền bán đảo, nối lại các chương trình phát thanh tuyên truyền của mình. Một nghị sỹ Quốc hội Hàn Quốc cho biết, việc thả truyền đơn vào lãnh thổ của Triều Tiên cũng là một biện pháp mà Seoul sẽ xem xét nối lại.
Lệnh trừng phạt mà Liên hiệp quốc áp dụng suốt nhiều năm không thể khiến Triều Tiên từ bỏ chương trình hạt nhân của nước này. Tuy nhiên, có một thứ có thể khiến Kim Jong Un “khó chịu”. Đó là những bản ballad và nhạc rap của Hàn Quốc, thường được gọi là K-pop.
Dàn loa tuyên truyền của Hàn Quốc ở khu vực biên giới với Triều Tiên mới chỉ được sử dụng một lần trong vòng một thập kỷ qua. Đó là vào tháng 8 năm ngoái khi Hàn Quốc trả đũa vụ hai binh sỹ nước này bị thương vì mìn mà Seoul cho là Triều Tiên cài ở khu phi quân sự giữa hai miền.
Mâu thuẫn này giữa hai miền đã dẫn tới việc Triều Tiên công bố “tình trạng chiến tranh một phần”. Sau đó, Bình Nhưỡng và Seoul đã tiến hành đàm phán giảm căng thẳng. Để đổi lại việc Triều Tiên ngừng huy động lực lượng, Hàn Quốc phải chấp nhận tắt loa tuyên truyền ở biên giới.
“Ở Triều Tiên, Kim Jong Un được yêu mến. Và các chương trình tuyên truyền [của Hàn Quốc] khiến người Triều Tiên đặt ra những câu hỏi về điều này”, ông Park Chang Kwon, chuyên gia cấp cao thuộc Viện nghiên cứu Quốc phòng Hàn Quốc, nhận định. “Các chương trình phát thanh từ Hàn Quốc có thể lan truyền sâu rộng trong xã hội Triều Tiên, ngấm dần vào tâm trí người dân”.
Các chương trình phát thanh tuyên truyền của Hàn Quốc được xem là cách đáp trả “công nghệ thấp” đối với vụ thử bom nhiệt hạch của Triều Tiên, nếu so với những lựa chọn như siết chặt lệnh trựng phạt, Hàn Quốc tăng cường hệ thống phòng thủ tên lửa của mình, hoặc gia tăng sự hiện diện của quân Mỹ ở phía Nam biên giới giữa hai miền.
Quốc hội Mỹ hiện đang tìm cách tăng cường trừng phạt Triều Tiên. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 7/1 đã hối thúc Trung Quốc có lập trường cứng rắn hơn với Bình Nhưỡng.
Tuy nhiên, các chương trình phát thanh từ bên kia biên giới thách thức thế độc quyền thông tin của Bình Nhưỡng.
Theo tin từ tờ Chosun Ilbo của Hàn Quốc hồi tháng 8/2015, hệ thống loa đã được lắp đặt tại 11 điểm dọc theo biên giới Hàn-Triều và phát các chương trình kéo dài từ 3-4 tiếng, vài lần mỗi ngày. Nội dung phát thanh bao gồm các bài hát K-Pop nổi tiếng như “Heart” của ca sỹ IU hay “Bang Bang Bang” của nhóm Big Bang, tầm quan trọng của nhân quyền, đời sống của người dân trung lưu ở Hàn Quốc...
Trước đó, vào tháng 10/2014, Triều Tiên đã bắn rơi một chùm bóng bay lớn mang theo truyền đơn từ Hàn Quốc, đồng thời dọa sẽ tấn công bằng pháo vào các nhà hoạt động thả tài liệu tuyên truyền ở khu vực biên giới.
Một số ý kiến cho rằng việc Hàn Quốc nối lại chương trình phát thanh tuyên truyền ở biên giới với Triều Tiên có thể “phản tác dụng”, xét tới mức độ mà các chương trình này khiến Bình Nhưỡng “khó chịu”.
Theo ông Cheong Seong Chang, nhà nghiên cứu cấp cao thuộc Viện nghiên cứu Sejong ở Seoul, Hàn Quốc, cách làm như vậy có thể khiến Triều Tiên bị rơi vào trạng thái bị kích động, thay vì giải quyết được vấn đề hạt nhân.
Nhất là khi Hàn Quốc phát thanh tuyên truyền vào đúng ngày sinh nhật của ông Kim - nhà lãnh đạo được cho là mới ngoài 30 tuổi - “Triều Tiên có thể sẽ phản ứng rất mạnh mẽ, xem việc Hàn Quốc làm là một hành động nhằm phá hủy sự kiện trọng đại của đất nước”, ông Cheong cảnh báo.




“Tăng trưởng tất nhiên là có ích, nhưng không thể tạo ra những điều chỉnh cần thiết đủ nhanh. Mỹ cần phải có thêm các biện pháp tài khóa cụ thể”, Tổng giám đốc IMF nói
Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố thành lập Lực lượng Siêu trí tuệ (Super Intelligence Force), do Jay Clayton đứng đầu, nhằm điều phối nỗ lực của chính phủ để duy trì vị thế dẫn đầu của Mỹ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), đồng thời đánh giá các rủi ro an ninh và tác động của công nghệ này...
Ông Saylor cũng cho biết Strategy dự kiến sẽ đẩy mạnh việc mua vào bitcoin, đồng thời phát hành thêm các loại chứng khoán để huy động vốn cho hoạt động này...
Ngày thứ Tư (14/10), Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) kêu gọi Trung Quốc chuyển từ mô hình tăng trưởng dựa vào xuất khẩu sang thúc đẩy tiêu dùng nội địa...
Lượng trái phiếu kho bạc và trái phiếu cơ quan liên bang Mỹ do Canada nắm giữ đã tăng gấp hơn 4 lần trong 5 năm, khiến nhiều chuyên gia Phố Wall đặt nghi vấn rằng một phần đáng kể số tài sản này có thể thuộc về Trung Quốc...
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Theo các chuyên gia, thay vì cạnh tranh bằng ưu đãi thuế hoặc chi phí lao động giá rẻ, Việt Nam cần chuyển hướng cạnh tranh bằng chất lượng hạ tầng đô thị, dịch vụ công và môi trường sống thân thiện.