16:35 10/09/2008

Hàn Quốc hủy kế hoạch đầu tư vào Lehman Brothers

Mai Phương

Ngân hàng Phát triển Hàn Quốc (KDB) đã chính thức tuyên bố chấm dứt đàm phán về việc mua cổ phần của Lehman Brothers

Hiện vẫn có một số tổ chức muốn mua lại Lehman, trong đó có nhiều quỹ cổ phần tư nhân và ngân hàng Bank of America.
Hiện vẫn có một số tổ chức muốn mua lại Lehman, trong đó có nhiều quỹ cổ phần tư nhân và ngân hàng Bank of America.
Ngân hàng Phát triển Hàn Quốc (KDB) đã chính thức tuyên bố chấm dứt đàm phán về việc mua cổ phần của Lehman Brothers.

“Chúng tôi đã kết thúc các cuộc đàm phán do khác biệt giữa các bên các điều khoản của thỏa thuận cũng như tình hình thị trường tài chính trong nước và nước ngoài”, KDB tuyên bố.

Trước đó, KDB và Lehman đã đàm phán về việc Lehman bán lại lượng cổ phần trị giá 6 tỷ USD cho KDB.

Tin đồn đàm phán mua lại giữa KDB và Lehman thất bại đã xuất hiện ở Phố Wall từ hôm qua, đẩy cổ phiếu của ngân hàng đầu tư lớn thứ tư ở Phố Wall này mất giá 45%, xuống còn 7,79 USD/cổ phiếu, thấp nhất trong vòng 1 thập kỷ trở lại đây.

Tuy nhiên, hiện vẫn có một số tổ chức muốn mua lại Lehman, trong đó có nhiều quỹ cổ phần tư nhân và ngân hàng Bank of America.

Trong ngày hôm nay, Lehman sẽ công bố kết quả kinh doanh quý 3. Giới quan sát dự báo, ngân hàng đầu tư bị coi là dễ sụp đổ nhất tại Phố Wall hiện nay này phải gánh những khoản thua lỗ không nhỏ trong quý.

Từ khi khủng hoảng tín dụng bắt đầu vào mùa hè năm ngoái tới nay, Lehman đã chịu khoản lỗ và thâm hụt tài sản lên tới 8,2 tỷ USD.

(Theo Bloomberg, CNBC)