
"Việc thu phí tham quan các di tích trong phố cổ Hội An đã được chính quyền thành phố áp dụng từ năm 1995, chứ không phải bây giờ mới thực hiện, có chăng chỉ khác nhau về phương thức thu".
Đó là khẳng định của ông Nguyễn Sự, Bí thư Thành uỷ Hội An trước những phản ứng của dư luận, đặc biệt là du khách nước ngoài, sau khi thành phố áp dụng phương thức thu phí trực tiếp đối với du khách từ tháng 4/2014.
Theo đó, từ trước đến nay, thành phố Hội An thường bán vé thông qua các công ty du lịch, lữ hành. Khoản tiền vé này, các công ty lữ hành sẽ tính với du khách trong chi phí cho cả tour theo thoả thuận trước đó.
Tuy nhiên, từ đầu tháng 4/2014, Trung tâm Văn hoá Hội An – đơn vị được giao nhiệm vụ đứng ra thu bán vé tham quan 23 điểm di tích trong khu phố cổ, đã di chuyển các quầy bán vé từ trong phố cổ ra ngoài và bán trực tiếp cho khách tham quan. Việc làm này của thành phố Hội An đã khiến nhiều du khách hiểu nhầm vì cho rằng, chỉ đi vào phố cổ, không tham quan các di tích cũng phải đóng tiền.
Theo ông Nguyễn Sự, cũng chính vì bán vé tham quan di tích qua các công ty du lịch nên lâu nay có tình trạng nhiều đơn vị tổ chức lữ hành không mua vé cho khách, để du khách đi tự do. Điều này dẫn đến việc quảng bá Hội An một cách không đúng nghĩa, bởi các công ty lữ hành không hướng dẫn, chăm sóc du khách chu đáo, đầy đủ.
Đặc biệt, với phương thức bán vé cũ đã tạo ra sự bất công bằng giữa những công ty lữ hành. Doanh nghiệp nào nghiêm túc mua vé cho khách sẽ bị thiệt thòi, còn những công ty làm ăn không nghiêm túc, tổ chức tham quan chui thì lại được lợi.
Do đó, theo lãnh đạo thành phố Hội An, mục tiêu của phương thức bán vé mới là để hạn chế các doanh nghiệp gian dối, tổ chức đi chui, chứ không phải ai đi vào phố cổ cũng bị chặn lại thu tiền mua vé.
Theo tính toán, trước đây, cơ quan chức năng Hội An thường chỉ thu được khoảng 50% giá trị phí tham quan di tích trong phố cổ. Đây là một thất thoát lớn khi mà số du khách đến Hội An mỗi năm khoảng 1,6 triệu lượt người.
Ngoài ra, Bí thư Thành uỷ Hội An cũng khẳng định, một chiếc vé sẽ có hiệu lực cho cả chuyến tham quan chứ không phải như tin đồn rằng du khách mỗi lẫn ra, vào khu phố cổ lại phải mua vé lần mới.
“Người ta đến Hội An cả chục ngày thì phải được thoải mái đi ra đi vào đi ăn thoải mái. Không thể có chuyện vào mua vé xong ra rồi vào lại lại mua như thế là không được. Việc này sẽ ngay lập tức được chấn chỉnh”, ông Sự nói.
Trong khi đó, theo ông Võ Phùng, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Hội An, sau khi đơn vị này dời các quầy bán vé từ trong phố cổ ra ngoài, do không được giải thích kỹ càng, cộng với cách ứng xử cứng nhắc của các nhân viên kiểm soát, đã dẫn tới tình trạng du khách hiểu nhầm Hội An bán vé cho toàn bộ khu vực phố cổ.
“Việc thu phí tham quan đã được áp dụng từ năm 1995 và giá vé đang thu hiện nay là 120.000 đồng/khách nước ngoài và 80.000 đồng/khách nội địa, đã được áp dụng từ năm 2012. Do đó, việc thu phí tham quan di tích là không sai, giá vé cũng không thay đổi đối với 23 điểm di tích tham quan trong phố cổ, còn lại khu vực cộng đồng thì người dân và du khách vẫn sinh hoạt bình thường”, ông Võ Phùng khẳng định.
Ngay sau khi nhận được phản ánh của công luận và báo chí, sáng 23/4, lãnh đạo thành phố Hội An đã triệu tập cuộc họp với các ban ngành, cơ quan chức năng nhằm chấn chỉnh cung cách phục vụ và tăng cường giải thích với du khách về phương thức bán vé mới.
Dự kiến vào ngày 26/4 tới, thành phố Hội An cũng sẽ tổ chức một cuộc họp báo để giải thích rõ hơn về phương thúc thu phí, bán vé mới, tránh gây hiểu nhầm trong dư luận, ảnh hưởng đến hình ảnh của Hội An nói riêng và Việt Nam nói chung trong mắt du khách.




Chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại Liên bang Nga góp phần thúc đẩy hợp tác ASEAN - Nga đi vào chiều sâu, đồng thời tạo thêm động lực cho quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Nga.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Tổng thống Nga Vladimir Putin nhất trí thúc đẩy triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, tạo đột phá trong hợp tác năng lượng, thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, giáo dục và giao lưu nhân dân.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Việt Nam và Đức củng cố tin cậy chính trị, tận dụng EVFTA, mở rộng hợp tác trong thương mại, đầu tư, công nghệ, kinh tế xanh và đào tạo nhân lực.
Sáng 19/6, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga tại Liên bang Nga.
Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Nga, đồng thời đề nghị Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.