Hơn 1,5 triệu người Mỹ phá sản trong năm 2010

An Huy

04/01/2011, 18:27

Số người Mỹ nộp đơn xin bảo hộ phá sản cá nhân đã vượt mức 1,5 triệu trong năm ngoái

Số người xin phá sản ở Mỹ tăng mạnh trong năm 2010.
Số người xin phá sản ở Mỹ tăng mạnh trong năm 2010.

Số người Mỹ nộp đơn xin bảo hộ phá sản cá nhân đã vượt mức 1,5 triệu trong năm ngoái. Đây được xem là hệ quả tất yếu của tỷ lệ thất nghiệp cao và thị trường nhà đất chưa có dấu hiệu khởi sắc tại nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Tờ Wall Street Journal dẫn số liệu từ Viện Phá sản Hoa Kỳ và Trung tâm Nghiên cứu phá sản quốc gia nước này cho biết, số vụ phá sản cá nhân ở Mỹ tăng 9% trong năm 2010, lên mức 1,53 triệu vụ, cao nhất kể từ khi luật phá sản sửa đổi ở Mỹ có hiệu lực vào năm 2005.

Chỉ một vài tiểu bang ở khu vực Tây Nam nước Mỹ đã chiếm phần lớn trong số lượng đơn xin phá sản gia tăng thêm trong năm qua, do tình hình kinh tế ở các bang này vẫn trong tình trạng “bết bát”. Điển hình như ở California, số vụ phá sản tăng 25%, ở Arizona, con số này là 24%.

Trong khi đó, tình hình ở các bang thuộc khu vực Đông Nam đã được cải thiện hơn, trong đó số vụ phá sản giảm xuống tại các bang Tennessee, Nam Carolina và Alabama.

Ông Ed Soapes, 53 tuổi, ở Corona, California, đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản vào tháng 9/2010, sau khi mất việc làm tại một công ty xây dựng vào hồi đầu năm.

Ông Soapes cho biết, hiện ông đang phải sống dựa vào khoản tiền trợ cấp tàn tật của con gái để thanh toán các loại hóa đơn, trong khi phải nuôi thêm hai người con, một thất nghiệp và một còn đang đi học, và một bà mẹ già. Người đàn ông này phá sản với khoản nợ 150.000 USD, bao gồm cả một khỏa vay thế chấp nhà mà ông cam kết trong đơn xin phá sản là sẽ tiếp tục trả.

“Mỗi ngày chủ nợ gọi cho tôi 15-18 cuộc điện thoại để đòi nợ”, ông Soapes nhớ lại. Đây là lần thứ hai ông Soapes phá sản, lần đầu vào thập niên 1990 khi cơ sở làm ăn của ông không trụ nổi.

Theo các nhà phân tích, số vụ phá sản tại Mỹ năm nay có thể giảm trong bối cảnh kinh tế cải thiện hơn và người tiêu dùng vay mượn ít đi.

Luật phá sản của Mỹ được sửa đổi vào năm 2005 nhằm hạn chế tình trạng xin phá sản để được xóa nợ. Luật mới hướng các con nợ vào thủ tục phá sản theo Chương 13 theo đó họ phải vạch ra kế hoạch trả nợ, thay vì Chương 7 trong đó con nợ giao nộp tài sản và được xóa nợ. Tuy nhiên, tỷ lệ số người xin phá sản theo Chương 13 mới chỉ chiếm khoảng 1/3.

Luật phá sản sửa đổi trên được Quốc hội Mỹ thông qua trước khi bong bóng địa ốc tại Mỹ vỡ tung kéo theo suy thoái kinh tế sâu, đẩy tỷ lệ thất nghiệp lên mức xấp xỉ 10%. Cùng với tình trạng tín dụng thắt chặt hơn, suy thoái đã đẩy số vụ phá sản tại Mỹ lên mức cao hơn dự kiến của các nhà làm luật.

Tính chung, đã có khoảng 4 triệu vụ phá sản được ghi nhận tại Mỹ trong 3 năm qua. Điều tra cho thấy, hầu hết những người Mỹ lâm vào cảnh phá sản là những người có thu nhập dưới 30.000 USD/năm và không có bằng đại học. Tuy nhiên, số người thuộc tầng lớp trung lưu với thu nhập trên 60.000 USD/năm và có bằng đại học buộc phải phá sản cũng đang có chiều hướng gia tăng.

Đọc thêm

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

FDI thế hệ mới thu hút dòng vốn chất lượng cao, hợp lực các khu vực kinh tế

FDI thế hệ mới thu hút dòng vốn chất lượng cao, hợp lực các khu vực kinh tế

[Phóng sự ảnh] Gần 125.000 học sinh Hà Nội bước vào kỳ thi lớp 10

[Phóng sự ảnh] Gần 125.000 học sinh Hà Nội bước vào kỳ thi lớp 10

15 điểm đến đầu tư hàng đầu thế giới đã thay đổi đáng kể trong 10 năm qua

15 điểm đến đầu tư hàng đầu thế giới đã thay đổi đáng kể trong 10 năm qua

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy