
Ngày 27/3 tới, Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (Habeco) sẽ tổ chức phát hành cổ phần lần đầu ra công chúng.
Nhân dịp này, VnEconomy đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Việt, Tổng giám đốc Habeco.
Xin ông cho biết kế hoạch và mục đích của đợt IPO lần này ?
Vào ngày 27/3 tới, Habeco sẽ tiến hành đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO). Tổng số cổ phần chào bán lần này là 34.770.000 cổ phần với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần và giá khởi điểm là 50.000 đồng/cổ phần.
Hiện nay Habeco đang là một doanh nghiệp Nhà nước. Vì vậy, mục đích của đợt IPO lần này là để thực hiện bước đầu tiên trong sự chỉ đạo của Thủ tướng giao cho Habeco phải tiến hành IPO và chuyển đổi hoạt động theo mô hình doanh nghiệp cổ phần theo đúng kế hoạch.
Bên cạnh đó, thông qua đợt IPO này, Habeco mong muốn sẽ trở thành một doanh nghiệp lớn mạnh hơn, có nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước quan tâm hơn đến Habeco cũng như cổ phiếu của Tổng công ty khi chúng tôi tiến hành niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán.
Còn số vốn thu được trong lần IPO này thì sẽ được nộp lại cho Nhà nước, còn Habeco chỉ được sử dụng trong những đợt IPO tiếp theo.
Vì sao Habeco lại tiến hành IPO đúng vào thời điểm thị trường chứng khoán đang gặp khó khăn. Phải chăng đợt IPO này có phần “gượng ép”, thưa ông ?
Việc Habeco tiến hành IPO vào thời này là đúng theo kế hoạch đã đăng ký với Chính phủ. Vì vậy, mặc dù thị trường chứng khoán đang có những bất lợi nhất định nhưng chúng tôi vẫn tin tưởng vào chính mình cũng như tin vào các nhà đầu tư. Chắc chắn họ hiểu rất rõ về hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như thương hiệu mà Habeco đã tạo được.
Do đó, đến thời điểm này đã có rất nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước cam kết sẽ mua cổ phần của Habeco với số lượng lớn trong đợt IPO này.
Ông cho rằng, Habeco IPO lần này không gượng ép, nhưng nhiều ý kiến cho rằng như thế là hơi ‘liều”?
Liều hay không thì cũng khó nói vào lúc này, nhưng nói thật là để xin hoãn IPO lần này thì Habeco có thể làm được, nhưng nếu như vậy thì sẽ ảnh hưởng đến những chính sách, lợi ích của người lao động đã được giải quyết trong thời gian qua cũng như là uy tín và thương hiệu của Habeco.
Tuy nhiên, đến thời điểm này thì cũng chưa thể nói được trước điều gì sẽ xảy ra, nhưng Ban lãnh đạo Habeco đã quyết thì chúng tôi sẽ cố gắng theo đến cùng.
Nhưng nếu đợt IPO này không bán hết cổ phần thì Habeco sẽ giải quyết thế nào?
Chúng tôi đã ký thỏa thuận hợp tác chiến lược với hãng bia Carberg (Đan Mạch). Vì vậy, với tư cách là cổ đông chiến lược, Carberg cam kết sẽ mua lại tất cả số cổ phần “ế” (nếu có) với mức giá đúng bằng mức giá khởi điểm.
Vì vậy, Habeco hoàn toàn không sợ “ế” cổ phần trong đợt IPO này.
Còn việc Carberg sẽ mua bằng ngoại tệ hay VND thì sẽ do Chính phủ quyết định.
Vậy kế hoạch cổ phần hóa và “lên sàn” của Habeco đến đâu, thưa ông ?
Ngay sau đợt IPO này, chúng tôi sẽ báo cáo lên Chính phủ và Bộ Công Thương. Tiếp đến là sẽ tiến hành đại hội cổ đông để thống nhất thành lập công ty cổ phần. Ngay sau khi cổ phần hóa, Habeco sẽ bắt tay vào một số dự án trọng điểm.




Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank - mã chứng khoán ABB ) vừa được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tăng vốn điều lệ thêm tối đa hơn 6.100 tỷ đồng.
Bà Nguyễn Thiên Hương Jenny, cổ đông lớn đã mua 15,746 triệu cổ phiếu và nâng tỷ lệ cổ phiếu mà người có liên quan đang nắm giữ lên hơn 492,7 triệu cổ phiếu, chiếm 9,59%.
Ngày 12/6, nhóm quỹ Dragon Capital vừa bán tổng cộng 2,6 triệu cổ phiếu DXG.
Loạt công ty đó gồm Công ty cổ phần Hưng Thịnh Investment (Tp.HCM), Công ty cổ phần Dịch vụ Giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn (Gia Lai); Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản I.P (Hà Nội); Công ty cổ phần Đầu tư hội nhập Toàn Cầu (Hà Nội) cùng bị phạt do có hành vi vi phạm quy định về thời hạn đăng ký giao dịch trái phiếu.
Hội đồng quản trị Halong Canfoco thống nhất thông qua việc tái triển khai hoạt động sản xuất, kinh doanh nhà máy kể từ ngày 11/06/2026.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.