
Không có nhiều bất ngờ và ngoài dự tính khi mức giá cổ phần mà nhà đầu tư “cùng hẹn” đặt mua là 70.000 đồng.
1 giờ 30 chiều 28/1, đợt đấu giá cổ phần lần đầu của Tổng công ty Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) chính thức bắt đầu. Lượng nhà đầu tư tham gia và khối lượng đặt mua được công bố trước đó đã tạo cơ sở cho những dự tính. Và thực tế không có nhiều bất ngờ.
Trong đợt đấu giá này, Sabeco chào bán 128.257.000 cổ phần. Có 2.439 nhà đầu tư tham gia, trong đó có 2.176 nhà đầu tư cá nhân trong nước, 113 cá nhân nước ngoài, 134 tổ chức trong nước và chỉ có 16 tổ chức nước ngoài.
Tổng khối lượng đặt mua là 78.373.000 cổ phần, chỉ bằng 61% lượng chào bán. Nhà đầu tư cá nhân trong nước đặt mua 40.760.400 cổ phần, cá nhân nước ngoài là 407.100 cổ phần; các tổ chức trong nước đặt mua 30.328.500 cổ phần và tổ chức nước ngoài đặt mua 6.877.000 cổ phần.
Theo kết quả đấu giá trực tuyến của Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM, đến cuối ngày 28/1, chỉ có 2.261 nhà đầu tư đặt lệnh, thấp hơn số nhà đầu tư đăng ký tham gia (2.439). Tổng khối lượng đặt mua cũng chỉ 67.749.000 cổ phần, thấp hơn lượng đăng ký trước đó (78.373.000 cổ phần) và chỉ bằng 52,8% lượng chào bán.
Khối lượng đặt cao nhất là 500.000 cổ phiếu và thấp nhất là 100 cổ phiếu. Trước đó, một số thông tin đề cập đến trường hợp một số tổ chức nước ngoài đặt mua hàng triệu cổ phần Sabeco.
Điểm đáng chú ý nhưng không nằm ngoài dự tính của nhà đầu tư là giá đặt mua phổ biến cũng chính là giá khởi điểm: 70.000 đồng/cổ phần. Với lượng đặt mua chỉ 61% trước đó, mức giá 70.000 đồng đi cùng với khả năng trúng thầu và gần như không có yếu tố cạnh tranh.
Tuy nhiên, kết quả từ Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM, mức giá đặt mua cao nhất vẫn lên tới 89.000 đồng. Đây là mức giá mà mỗi nhà đầu tư, người quan sát đều có thể có chung một nhận định: “khó hiểu”. Và mức giá đặt mua thấp nhất cũng chính là mức dự kiến trúng thầu 70.000 đồng/cổ phần.
Như vậy bước đầu kết quả đấu giá cổ phần Sabeco đã xác định, không có nhiều đột biến ngoài dự báo. Theo đó, tác động của cuộc đấu giá này, đặc biệt về giá trúng thầu, đến thị trường nói chung dự báo sẽ không lớn bởi đã nằm trong dự tính và chuẩn bị của nhà đầu tư. Vấn đề còn lại là lượng tiền nộp mua cổ phần Sabeco có tạo một cú hích đáng lo ngại đối với lượng bán ra trên sàn niêm yết thời gian tới?




Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank - mã chứng khoán ABB ) vừa được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tăng vốn điều lệ thêm tối đa hơn 6.100 tỷ đồng.
Bà Nguyễn Thiên Hương Jenny, cổ đông lớn đã mua 15,746 triệu cổ phiếu và nâng tỷ lệ cổ phiếu mà người có liên quan đang nắm giữ lên hơn 492,7 triệu cổ phiếu, chiếm 9,59%.
Ngày 12/6, nhóm quỹ Dragon Capital vừa bán tổng cộng 2,6 triệu cổ phiếu DXG.
Loạt công ty đó gồm Công ty cổ phần Hưng Thịnh Investment (Tp.HCM), Công ty cổ phần Dịch vụ Giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn (Gia Lai); Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản I.P (Hà Nội); Công ty cổ phần Đầu tư hội nhập Toàn Cầu (Hà Nội) cùng bị phạt do có hành vi vi phạm quy định về thời hạn đăng ký giao dịch trái phiếu.
Hội đồng quản trị Halong Canfoco thống nhất thông qua việc tái triển khai hoạt động sản xuất, kinh doanh nhà máy kể từ ngày 11/06/2026.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.