07:40 26/09/2008

Kế hoạch “giải cứu” Phố Wall sắp được thông qua

Duy Cường

Ngày 25/9, chứng khoán Mỹ tăng mạnh nhờ “tín hiệu xanh” sắp bật cho kế hoạch hỗ trợ thị trường tài chính

Chứng khoán Mỹ đã tăng mạnh sau ba ngày mất điểm liên tiếp trước đó - Ảnh: Reuters.
Chứng khoán Mỹ đã tăng mạnh sau ba ngày mất điểm liên tiếp trước đó - Ảnh: Reuters.
Ngày 25/9, chứng khoán Mỹ tăng mạnh nhờ “tín hiệu xanh” sắp bật cho kế hoạch hỗ trợ thị trường tài chính.

Chứng khoán Mỹ: Tăng mạnh sau 3 ngày mất điểm

Giá dầu thô kỳ hạn giao tháng 11 tại NYMEX trong ngày 25/9 đã tăng 2,29 USD/thùng, tương đương 2,17%, đóng cửa ngày giao dịch ở mức 108,02 USD/thùng.

Hôm thứ Năm, Bộ Thương mại Mỹ cho biết, số đơn đặt hàng lâu bền (Durable goods) trong tháng Tám ở nước này đã giảm 4,5% so với tháng Bảy do nhu cầu giảm mạnh. Trong đó, các đơn đặt hàng phương tiện vận tải giảm 8,9% so với tháng trước đó.

Cùng ngày, Bộ Lao động Mỹ cho biết, số người xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần kết thúc vào ngày 20/9 đã tăng thêm 32.000 lên 493.000, mức tăng cao nhất trong một tuần kể từ ngày 29/9/2001.

Liên quan đến hoạt động giám sát và điều hành thị trường chứng khoán, Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Mỹ (SEC) vừa thông báo tới 24 quỹ đầu cơ (hedge fund) yêu cầu các quỹ này phải công bố thông tin liên quan đến hoạt động giao dịch chứng khoán của họ đối với các chứng khoán của các tổ chức tài chính.

Trước đó, SEC cũng đã ban hành quy định mới về việc hạn chế bán khống và cấm bán khống đối với 829 cổ phiếu đang niêm yết trên thị trường Mỹ. Tuy nhiên giới phân tích cũng nghi ngại rằng, khi quy định cấm bán khống hết hiệu lực vào ngày 2/10 thì có thể giới đầu cơ lại tiếp tục tăng mạnh lệnh bán khống để đầu cơ giá xuống.

Thông tin đáng chú ý trong ngày và cũng là tâm điểm của gần 1 tuần qua, các nghị sỹ hai đảng Dân chủ và Cộng hòa tại Quốc hội Mỹ đã đạt được “thỏa thuận căn bản” về kế hoạch chi 700 tỷ USD để giải cứu Phố Wall nhằm vực dậy nền kinh tế Mỹ. Tuy nhiên, các thông tin chi tiết vẫn chưa được công bố.

Thượng nghị sỹ đảng Dân chủ, ông Christopher Dodd nói rằng Quốc hội có thể thông qua gói hỗ trợ này trong vài ngày tới.

Theo quy định ở Mỹ, để thông qua một Đạo luật thì cần có sự phê chuẩn của Hạ viện, sự chấp thuận của Thượng viện và Tổng thống sẽ ký ban hành.

Thượng nghị sĩ Robert Bennett bang Utah cho biết, ông tin rằng Hạ viện và Thượng viện sẽ sớm thông qua dự luật này.

Trước đó, Tổng thống George W.Bush đã lên tiếng ủng hộ kế hoạch này, trong đó, qua bài phát biểu trực tiếp trên truyền hình, tổng thống Mỹ đã kêu gọi người dân ủng hộ kế hoạch này, đồng thời nhấn mạnh nếu gói hỗ trợ 700 tỷ USD không được thông qua thì nền kinh tế Mỹ vốn đang lâm nguy sẽ có một “kịch bản đáng ngại” xẩy ra.

Như vậy, sau 6 ngày thảo luận căng thẳng về gói hỗ trợ thị trường tài chính, đại diện hai đảng Dân chủ và Cộng hòa đã đạt được “thỏa thuận căn bản” và có thể Quốc hội sẽ sớm thông qua kế hoạch này trong vài ngày tới.

Trong khi đó, phát biểu trên kênh truyền hình CNBC, ông Bill Gross, Giám đốc điều hành quỹ đầu tư trái phiếu lớn nhất thế giới, Pacific Investment Management Co (Pimco) đã đưa ra nhận định rằng, ngoài số tiền 700 tỷ USD có thể sẽ được thông qua để cứu hệ thống tài chính Mỹ, các ngân hàng Mỹ cũng cần phải được bơm thêm 500 tỷ USD nữa để có thể tồn tại trong cơn bão tài chính này.

Các chỉ số chứng khoán đã tăng mạnh trong phiên này và chấm dứt chuỗi ngày mất điểm liên tiếp trước đó.

Kết thúc ngày giao dịch, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 196,89 điểm, tương đương 1,82%, đóng cửa ở mức 11.022,06.

Chỉ số Nasdaq phiên này lên 30,89 điểm, tương ứng 1,43%, chốt ở mức 2.186,57.

Cuối cùng, chỉ số S&P 500 tiến thêm 23,31 điểm, tương đương 1,97%, đóng cửa ở mức 1.209,18.

Chứng khoán châu Âu: Lên điểm sau 4 ngày đi xuống

Chứng khoán châu Âu hôm thứ Năm có diễn biến khá bất ngờ khi phiên buổi sáng, biên độ tăng của các chỉ số không cao nhưng đến phiên buổi chiều, các chỉ số đã tăng mạnh mẽ.

Nguyên nhân khiến các thị trường chứng khoán châu Âu lên điểm ấn tượng là thông tin kế hoạch giải cứu Phố Wall đã có tính hiệu tích cực và nhiều khả năng gói hỗ trợ 700 tỷ sẽ sớm được thông qua.

Cổ phiếu khối ngân hàng đã dẫn đầu trong nhóm cổ phiếu lên điểm, trong đó cổ phiếu của Credit Agricole tăng 6,5%, cổ phiếu Royal Bank of Scotland lên 7%, cổ phiếu UBS lên 5,1%...

Kết thúc ngày giao dịch, chỉ số FTSE 100 của Anh tăng 101,45 điểm, tương đương 1,99%, đóng cửa ở mức 5.197,02, khối lượng giao dịch phiên này đạt 2,32 tỷ cổ phiếu.

Chỉ số DAX của Đức phiên này lên 1,99%, khối lượng giao dịch đạt 56,6 triệu cổ phiếu. Chỉ số CAC 40 của Pháp tiến thêm 2,73%, khối lượng giao dịch đạt 245 triệu cổ phiếu.

Chứng khoán châu Á: Vẫn chờ tín hiệu từ Mỹ

Chứng khoán châu Á đã mất điểm phiên giao dịch hôm thứ Năm do lo ngại kế hoạch giải cứu Phố Wall vẫn chưa được thông qua sau gần một tuần trình lên Hạ viện Mỹ.

Tuy vậy, sắc xanh lại bất ngờ hiện diện ở thị trường Trung Quốc, nhờ việc các công ty do Chính phủ nắm quyền chi phối bơm vốn mua lại cổ phiếu của mình để hỗ trợ thị trường.

Chứng khoán Nhật phiên giao dịch hôm thứ Năm đã mất điểm do cổ phiếu của các hãng vận tải biển sụt giảm mạnh. Bên cạnh đó, nỗi lo về kế hoạch giải cứu thị trường tài chính Mỹ vẫn chưa được thông qua khiến giới đầu tư trở nên thận trọng khi gia nhậm thị trường. Điều này được chứng minh khi khối lượng giao dịch phiên này giảm hơn 400 triệu cổ phiếu so với phiên trước đó.

Các cổ phiếu giảm điểm mạnh nhất trong phiên này đến từ khối vận tải biển, trong đó, cổ phiếu của hãng Mitsui O.S.K. Lines mất 6,3%, cổ phiếu Kawasaki Kisen Kaisha giảm 5,6%, cổ phiếu Nippon Yusen trượt 5,7%...

Kết thúc ngày giao dịch, chỉ số Nikkei 225 mất 108,5 điểm, tương đương 0,9%, đóng cửa ngày giao dịch ở mức 12.006,53, khối lượng giao dịch đạt 1,6 tỷ cổ phiếu, thị trường có 2 mã giảm giá thì có 1 mã lên giá.

Điểm qua các chỉ số khác: chỉ số Taiwan Weighted của Đài Loan phiên này mất 1,17%. Chỉ số KOSPI của Hàn Quốc tiến thêm 0,38%. Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông giảm 0,15%. Chỉ số Straits Times của Singapore của Singapore giảm 1,35%.

Chứng khoán Trung Quốc phiên này bất ngờ tăng mạnh lên mức cao nhất trong vòng 3 tuần qua. Kế hoạch mua lại cổ phiếu của các tập đoàn do Nhà nước nắm quyền chi phối đã đẩy cổ phiếu của họ tăng mạnh và kéo thị trường khởi sắc.

Kết thúc ngày giao dịch, chỉ số Shanghai Composite tăng 80,69 điểm, tương đương  3,64%, chốt ở mức 2.297,50.

Thị trường

Chỉ số

Phiên trước Đóng cửa Tăng / giảm (điểm) Tăng / giảm (%)
Mỹ Dow Jones 10.825,17 11.022,10 Up196,89 Up 1,82
Nasdaq 2.155,68 2.186,57 Up  30,89 Up 1,43
S&P 500 1.185,87 1.209,18 Up  23,31 Up 1,97
Anh FTSE 100 5.095,57 5.197,02  Up101,45 Up 1,99
Đức DAX 6.052,87 6.173,03 Up120,16 Up 1,99
Pháp CAC 40 4.114,54 4.226,81 Up112,27 Up 2,73
Đài Loan Taiwan Weighted 6.132,60 6.060,83 Down  71,77 Down 1,17
Nhật Nikkei 225 12.115,03 12.006,53 Down108,50 Down 0,90
Hồng Kông Hang Seng 18.961,99 18.934,43 Down  27,56 Down 0,15
Hàn Quốc KOSPI Composite 1.495,98 1.501,63 Up    5,65 Up 0,38
Singapore Straits Times 2.477,60 2.444,24 Down  33,36 Down 1,35
Trung Quốc Shanghai Composite 2.216,81 2.297,50 Up  80,69 Up 3,64
Nguồn:  CNBC, Thomson Reuters, Bloomberg