07:44 26/04/2011

Khi các gia đình trẻ... hướng ngoại

Hải Vy

Thay vì lựa chọn những căn hộ nhỏ tại nội thành thì ngày càng nhiều gia đình trẻ tìm mua căn hộ ở vùng ngoại thành

Với phong cách sống hiện đại, quan tâm đến cảnh quan, môi trường, các cặp vợ chồng trẻ thường có xu hướng lựa chọn những dự án căn hộ khu ngoại thành giá cả không quá đắt, đồng thời lại có thể thụ hưởng được cảnh quan và không gian khoáng đạt.
Với phong cách sống hiện đại, quan tâm đến cảnh quan, môi trường, các cặp vợ chồng trẻ thường có xu hướng lựa chọn những dự án căn hộ khu ngoại thành giá cả không quá đắt, đồng thời lại có thể thụ hưởng được cảnh quan và không gian khoáng đạt.
Thay vì lựa chọn những căn hộ nhỏ tại nội thành thì ngày càng nhiều gia đình trẻ tìm mua căn hộ ở vùng ngoại thành. Chấp nhận đi xa một chút nhưng bù lại, họ được thụ hưởng hạ tầng, môi trường và cảnh quan được đánh giá là tốt hơn.

Với phong cách sống hiện đại, quan tâm đến cảnh quan, môi trường, các cặp vợ chồng trẻ thường có xu hướng lựa chọn những dự án căn hộ khu ngoại thành giá cả không quá đắt, đồng thời lại có thể thụ hưởng được cảnh quan và không gian khoáng đạt với tỷ lệ xây dựng thấp, ít ồn ào và ô nhiễm. Hiện tại ở Tp.HCM, các dự án căn hộ ở khu vực ngoại thành như Bình Tân, Tân Phú, quận 7… đang nằm trong tầm nhắm của các cặp vợ chồng trẻ có thu nhập tương đối.

Vợ chồng anh Nguyễn Hữu Quân, trưởng phòng xuất nhập khẩu ở một công ty thời trang lớn tại quận 1, sau một thời gian ở nhà thuê đã tích góp khoản tiền kha khá nhưng vẫn khó mua được nhà ở nội thành ưng ý. Do vậy, cả hai quyết định chuyển hướng ra quận 7 để tìm nhà tốt với giá hợp lý.  Cuối cùng, hai vợ chồng anh Quân cũng tìm được một căn hộ đẹp, thoáng mát tại đây.

Một số bạn trẻ có điều kiện kinh tế tốt cũng rất thích chuyển ra ở riêng sống tại các căn hộ cao cấp ở ngoại thành. Bạn N.Hiếu khoe trên blog của mình: “Tớ mới mua được căn hộ khá đẹp và thoáng mát cạnh sông ở Phú Mỹ, quận 7. Căn hộ của mình thuộc dự án căn hộ cao cấp Belleza có thiết kế mang đậm phong cách kiến trúc Tây Ban Nha, với lối kiến trúc giật tầng tạo không gian thoáng đãng, nhiều mặt hướng ra sông”.

Theo dự thảo phát triển đô thị của Viện Nghiên cứu phát triển Tp.HCM vừa đề xuất cho UBND thành phố, đến năm 2025 Tp.HCM sẽ là siêu đô thị với khoảng 12,5 triệu dân, trong đó sẽ có các chương trình tái cấu trúc đô thị theo hướng giãn dân ra ngoại thành, giảm ùn tắc giao thông, giảm ngập nước đô thị. Có thể thấy, cách lựa chọn này của những người trẻ như Hiếu còn nhằm mục đích đón đầu xu hướng giãn dân ra ngoại thành trong tương lai, đồng thời cũng đã tính đến khả năng sinh lợi của bất động sản khu vực này cao hơn mặt bằng chung.

Trong số các dự án căn hộ cao cấp đang nổi lên ở các khu ngoại thành, dự án Belleza do Sacomreal và Công ty Công ích quận 4 làm chủ đầu tư, thu hút được khá nhiều sự quan tâm, với quy mô 2,7ha,  Belleza nằm trong khu dân cư Phú Mỹ (22 ha) thuộc quận 7, Tp.HCM.

Mang ý tưởng xây dựng một không gian sống vừa hiện đại vừa thanh lịch, độc đáo theo kiến trúc Tây Ban Nha đã sáng tạo nên một công trình Belleza tuyệt mỹ bên sông. Dự án gồm 6 block nhà, cao từ 23 đến 27 tầng, với 968 căn hộ có diện tích từ 92 đến 190 m2, mang vẻ đẹp đầy ngẫu hứng.

Ngoài ra, Belleza tọa lạc ngay tại trung tâm hành chính rất thuận tiện và dễ dàng di chuyển về trung tâm thành phố qua các con đường Nguyễn Lương Bằng và Huỳnh Tấn Phát, hay hướng sang quận 2 và quận 9 qua cầu Phú Mỹ.

Tất cả các căn hộ của dự án Belleza đều hướng ra một trong ba con sông lớn là sông Nhà Bè, sông Rạch Dơi, sông Phú Xuân giúp tạo ra không khí mát mẻ, trong lành và không gian thoáng đãng suốt cả ngày, đặc biệt có thể nới rộng tầm nhìn ra sân golf xanh mướt ngay bên kia sông.

Theo thiết kế, mật độ xây dựng Belleza chỉ chiếm 32% diện tích toàn dự án. Phần đất còn lại được dành xây dựng các tiện ích công cộng như hồ bơi, vườn chơi trẻ em, công viên nội khu, nhà trẻ, trường học, khu sinh hoạt cộng đồng, bãi giữ xe và nhiều công trình dịch vụ khác. Dự kiến dự án sẽ được đưa vào sử dụng trong quý 4/2012.