
Số liệu từ Cục Phân tích kinh tế thuộc Bộ Thương mại Mỹ ngày 27/10 cho thấy tổng sản phẩm trong nước (GDP) của nước này đạt mức tăng trưởng niên hoá (annualized - dữ liệu được điều chỉnh để phản ánh thời kỳ một năm) 2,6% trong quý 3, sau khi giảm 1,6% trong quý 1 và giảm 0,6% trong quý 2.
Mức tăng trưởng trên cao hơn 0,2 điểm phần trăm so với mức dự báo tăng 2,4% mà giới phân tích đưa ra trước đó, theo dữ liệu từ Refinitiv.
Phát biểu ngày 27/10, Tổng thống Mỹ Joe Biden đánh giá cao sự phục hồi của nền kinh tế trong quý 3, miêu tả báo cáo này như một “bằng chứng nữa cho thấy sự phục hồi kinh tế của chúng ta tiếp tục tiến về phía trước”.
Báo cáo GDP mới nhất là một sự khẳng định rằng kinh tế Mỹ hiện không suy thoái, nhưng các chuyên gia kinh tế cảnh báo điều đó không có nghĩa là nền kinh tế đã thoát khỏi nguy cơ rơi vào một cuộc suy thoái.
Phần lớn sự tăng trưởng này đến từ việc cân bằng lại giữa nhập khẩu và xuất khẩu, với lượng hàng hoá nhập khẩu vào Mỹ giảm xuống vì người tiêu dùng nước này chuyển từ xu hướng mua sắm nhiều hàng hoá trong thời gian đại dịch sang chi nhiều hơn cho các dịch vụ như du lịch và ăn nhà hàng khi nền kinh tế mở cửa trở lại. Tiêu dùng tăng 1,4% trong quý 2, mức tăng tốt hơn dự báo, nhưng giảm tốc so với hai quý đầu năm.
“Nếu không tính đến những yếu tố có tính biến động cao, triển vọng tăng trưởng đang yếu đi”, chuyên gia kinh tế trưởng Jeffrey Roach của LPL Financial nhận định với trang CNN Business. “Thị trường nhà đất xấu đi, lạm phát dai dẳng, cộng thêm sự quyết liệt của Fed, đặt nền kinh tế vào một vị thế thiếu chắc chắn trong năm 2023”.
Hai quý GDP suy giảm liên tiếp như nửa đầu năm nay của kinh tế Mỹ đáp ứng định nghĩa một cuộc suy thoái kỹ thuật. Tuy nhiên, các chuyên gia kinh tế nói rằng một cuộc suy thoái thực sự phải có sự suy giảm sâu hơn, rộng hơn và kéo dài hơn trong hoạt động kinh tế. Hai quý đầu năm nay, thị trường lao động Mỹ vẫn nóng, tiêu dùng tăng mạnh và đầu tư của doanh nghiệp vẫn mạnh, nên nền kinh tế chưa bị coi là suy thoái.
Nhưng do sự suy giảm GDP trong nửa đầu năm của kinh tế Mỹ không phản ánh chuẩn xác hoạt động sôi nổi trong nền kinh tế, chính sự khởi sắc của quý 3 lại che đậy một sự sụt giảm tiềm tàng - giới chuyên gia chỉ rõ.
Biến số lớn nhất đối với tăng trưởng GDP của Mỹ trong 9 tháng qua là xuất khẩu ròng và lượng hàng tồn kho, trong khi đây vốn là hai hạng mục không có ảnh hưởng lớn đến như vậy.
Trong 6 tháng đầu năm, thâm hụt thương mại của Mỹ gia tăng do phụ thuộc vào nhập khẩu tăng vì nền sản xuất của Mỹ không thể đáp ứng nhu cầu hàng hoá tăng vọt. Lượng hàng hoá tồn kho của các doanh nghiệp cũng giảm sâu vì tình trạng gián đoạn chuỗi cung ứng.
Sang quý 3, tình hình thương mại và hàng tồn kho được cải thiện: các vấn đề chuỗi cung ứng dần được gỡ bỏ, thâm hụt thương mại giảm do người tiêu dùng chuyển sang dùng dịch vụ nhiều hơn thay vì mua hàng hoá dẫn tới nhập khẩu giảm.
Chuyên gia kinh tế cấp cao Andrew Patterson của công ty quản lý quỹ đầu tư Vanguard nói rằng sự suy giảm xuất khẩu, cộng thêm suy giảm đầu tư vào các dự án bất động sản và sự giảm tốc của tiêu dùng phản ánh sự suy yếu của nhu cầu trên diện rộng trong nền kinh tế.
Tuy nhiên, đây chính là điều mà Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) mong muốn khi triển khai chiến dịch thắt chặt chính sách tiền tệ mạnh tay để hạ nhiệt nền kinh tế nhằm kéo lạm phát xuống.
“Đây là một dấu hiệu nữa cho thấy chính sách của Fed đang mang lại kết quả như mong đợi”, ông Patterson nói.
Dù GDP hồi mạnh, nguy cơ suy thoái kinh tế Mỹ vẫn còn đó.
“Tôi thực sự cho rằng khả năng suy thoái kinh tế trong năm 2023 là 50-50”, chuyên gia kinh tế trưởng Gus Faucher của PNC Financial Services Group phát biểu trên CNN Business.
“Chúng ta đang bắt đầu chứng kiến tăng trưởng việc làm chậm lại; thị trường bất động sản gây trở ngại lớn hơn; tăng trưởng tiêu dùng cũng chậm lại; và lãi suất có khả năng sẽ còn tăng cao hơn nữa. Điều đó có nghĩa là suy thoái sẽ xảy ra trong năm tới”.




Doanh số toàn cầu của Tesla trong quý 2 vừa qua tăng 25%, một dấu hiệu cho thấy hãng xe điện do tỷ phú giàu nhất thế giới Elon Musk điều hành có thể đã đạt tới một bước ngoặt phục hồi, ít nhất tại thị trường châu Âu...
Theo tổ chức nghiên cứu New Financial có trụ sở tại London, Singapore đã lọt vào nhóm 5 trung tâm tài chính hàng đầu thế giới, sau nhiều năm liên tục thu hút mạnh vốn đầu tư trực tiếp và dòng tài sản từ các ngân hàng nước ngoài...
Động thái này đồng nghĩa nguồn cung dầu của thế giới có thể tăng mạnh hơn nữa nếu Mỹ và Iran duy trì được thỏa thuận hòa bình...
Sáng nay (6/7), xu hướng phục hồi đưa giá vàng tiệm cận mốc chủ chốt 4.200 USD/oz, nhưng giới phân tích còn thiếu nhất quán khi đánh giá về triển vọng giá kim loại quý này trong thời gian tới...
Nhu cầu điện tăng nhanh đang thúc đẩy Uzbekistan đẩy mạnh mở rộng ngành điện với mục tiêu nâng sản lượng lên hơn 120 tỷ kWh trong 5 năm tới. Các dự án năng lượng tái tạo, lưu trữ điện, nâng cấp lưới điện và điện hạt nhân đang mở ra cơ hội đầu tư lớn cho quốc gia Trung Á này…
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Thông tin từ Bộ Tài chính cho thấy, vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội trong sáu tháng đầu năm 2026 ước đạt 1.807,8 nghìn tỷ đồng, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm trước. Vốn FDI sáu tháng đạt 13,03 tỷ USD, đạt mức cao nhất sáu tháng đầu năm của các năm từ 2022 đến nay. Có ba yếu tố tích cực khiến nguồn vốn FDI tăng mạnh…