
Phiên hôm nay là đủ vòng quay cuối cùng T 3 cho lượng hàng bắt đáy tuần này chốt được giá tốt. Từ tuần tới nhà đầu tư đã có thể bán ngay T 2, nghĩa là buổi chiều sẽ có một lượng hàng lớn về. Hiệu ứng tăng bán có thể sẽ đậm nét hơn.
Với giao dịch T 3, lượng hàng trong một vòng quay về sẽ phải giữ lại đến sáng hôm sau. Nhà đầu tư có một quãng thời gian nghỉ qua đêm để suy nghĩ, thậm chí là có thể chờ chứng khoán thế giới diễn biến thế nào trong đêm để có kế hoạch hành động.
Khi áp dụng T 2, lượng hàng sẽ về trước 1h chiều, nghĩa là phiên chiều sẽ phải đón một lượng hàng mới. Do đó xu hướng của phiên sáng sẽ có ảnh hưởng rất nhiều đến quyết định của nhà đầu tư. Áp lực tâm lý có thể lớn hơn trong xu hướng giảm.
Hôm nay thị trường chịu áp lực bán nhất định từ lượng hàng ngắn hạn bắt đáy thành công ở nhịp điều chỉnh tuần trước. Hôm qua và hôm nay chốt lời đạt lợi nhuận tốt hơn cả vì ít nhất lực cầu vẫn còn ở vùng giá cao trong buổi sáng. Chỉ đến chiều lực bán hạ giá mới rõ hơn. VN-Index không thể duy trì sắc xanh, đảo chiều giảm 6,31 điểm, tương đương 0,49% so với tham chiếu.
Thực ra tín hiệu rõ hơn so với chỉ số là độ rộng: Ngay từ sau 10h sáng, số cổ phiếu giảm giá đã bắt đầu nhỉnh hơn số tăng. Chốt phiên sáng HoSE ghi nhận 153 mã tăng/271 mã giảm và kết phiên còn 131 mã tăng/321 mã giảm. Số mã giảm giá nhiều hơn đã xác nhận VN-Index chịu áp lực giảm từ số lớn cổ phiếu, không chỉ đơn thuần là ép trụ.
Dĩ nhiên VN30 vẫn là nhóm gây ảnh hưởng nhất. VIC giảm 1,37%, VHM giảm 1,15%, GAS giảm 1,12%, VNM giảm 1,28%, HPG giảm 1,47%, VPB giảm 1,1%... Toàn các cổ phiếu nằm trong Top 10 vốn hóa của chỉ số giảm nhiều nhất, sức ép gần như chắc chắn đảm bảo VN-Index sẽ đỏ. Cả rổ Vn30 chỉ có 7 mã tăng/22 mã giảm, trong đó 11 mã giảm hơn 1%.
Lực bán xuất hiện rõ nhất trong nhóm blue-chips khi hầu hết cổ phiếu trong rổ VN30 đều có đỉnh sớm đầu phiên sáng và đóng cửa gần đáy hoặc tại đáy của phiên. Thống kê cho thấy tới 24/30 mã lao dốc trên 1% trong phiên, một số trượt giảm rất mạnh như VPB rớt tới 3,07% so với giá đỉnh đầu phiên; BVH rơi 2,4%, HPG giảm 2,08%, STB giảm 2,71%, SSI giảm 3,31%. Mạnh như POW, MWG hay vẫn còn “xanh” như FPT, VCB cũng vẫn bị lực xả ép giá xuống. MWG là trụ mạnh nhất của VN-Index khi tăng 5,56% lúc đóng cửa, nhưng lúc đỉnh điểm, cổ phiếu này còn tăng kịch trần 6,87%. Thanh khoản của MWG thậm chí lập kỷ lục lịch sử với 10,85 triệu cổ tương ứng 778,2 tỷ đồng. Kể từ đầu tháng 8 tới nay 1,8,4%.
Nhìn chung với hơn 130 mã còn xanh ở HoSE, cơ hội vẫn xuất hiện. Tuy nhiên số tăng có sự đảm bảo về thanh khoản thì không nhiều. Ngoài MWG, có thể kể tới EIB, SKG, TLG, CKG, BAF, SCR, NLG tăng từ 2% trở lên với thanh khoản tối thiểu 20 tỷ đồng.
Nhóm cổ phiếu hấp dẫn hôm qua như phân bón cũng thoái trào khá nhanh. DPM từ tăng 3,72% đầu phiên co lại nhanh chóng, còn 0,78%. DCM hết ngày mất sạch mức tăng 3,95%, BFC cũng mất hết mức tăng 3,48%. Nhóm này thể hiện khá rõ áp lực chốt lời tranh thủ, vì biên độ tăng T 3 hay T 4 ở các mã này cũng đủ tốt.
Tổng thanh khoản khớp lệnh sàn HoSE hôm nay tăng nhẹ 7% so với hôm qua, đạt 14.681 tỷ đồng. Tính cả thỏa thuận, tổng giao dịch tăng 4% với 16.075 tỷ đồng. Thanh khoản không đột biến nhưng cổ phiếu diễn biến kiểu tăng trước giảm sau trên diện rộng tại HoSE, cho thấy lực cầu bắt đầu suy yếu ở vùng giá cao. Trong khi đó tâm lý chốt lời T lại lớn hơn, ngay cả ở những cổ phiếu mạnh nhất.
Giá vàng thế giới tăng trở lại trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (14/7), giữ vững mốc 4.000 USD/oz, sau khi báo cáo thống kê của Mỹ cho thấy lạm phát xuống thang...
Một số công ty chứng khoán đã công bố kết quả kinh doanh. Điểm đáng chú ý là dư nợ ký quỹ trong quý 2/2026 tiếp tục tăng so với quý 1. Điều này tạo áp lực tâm lý lên thị trường khi tỷ lệ ký quỹ đang ở mức cao...
Nhà đầu tư tổ chức trong nước hôm nay mua ròng 358,3 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, khối này mua ròng 168,8 tỷ đồng.
Định giá P/E dự phóng năm 2026 ở mức 11,7x nhưng nhiều ngành đang được giao dịch ở mức thấp hơn đáng kể. Đây cũng là vùng thấp nhất về định giá, tương đương các đợt sụt giảm mạnh từng xuất hiện vào các năm 2020, 2022 và 2025...
Thêm một nhịp “dúi” chỉ số nữa xuất hiện sáng nay, thậm chí VNI có lúc xuống dưới đáy tháng 6/2026. Thanh khoản thấp ở nhịp giảm là một tín hiệu tốt, cho thấy đợt bán dữ dội nhất đã vãn.
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Bức tranh tổng thể kinh tế năm 2026 cho thấy xu hướng chuyển dịch rõ rệt giữa khu vực Doanh nghiệp và Kinh tế cá thể. Ở khu vực Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh về số lượng, thu hút và phát triển lực lượng lao động lớn thì ở khu vực Kinh tế cá thể tốc độ tăng quy mô lại có xu hướng chậm lại, tỷ trọng lao động có sự dịch chuyển.