
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Tư, 08/10/2025
Nguyên Vũ
02/11/2010, 19:51
Xung quanh việc thành lập hay không thành lập ủy ban lâm thời của Quốc hội, cũng còn có nhiều ý kiến khác nhau
Kết thúc hai ngày thảo luận tại nghị trường, nhìn lại những đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết của Quốc hội về kinh tế - xã hội năm 2010, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên đã dành ít phút để nói về Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Vinashin).
Phó chủ tịch nhấn mạnh, cơ quan có thẩm quyền đã khởi tố vụ án, đã bắt tạm giam một số đối tượng để điều tra. Cơ quan an ninh Bộ Công an đang thụ lý vụ án này, Ủy ban kiểm tra Trung ương cũng đang làm theo chức năng của mình.
Còn, việc thành lập hay không thành lập ủy ban lâm thời của Quốc hội để xem xét trách nhiệm của các thành viên Chính phủ liên quan đến Vinashin, như một số đại biểu đề xuất, cũng còn có nhiều ý kiến khác nhau trong đại biểu Quốc hội.
“Việc này phải được xem xét kỹ các quy định của pháp luật, bảo đảm đúng quy trình. Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin được báo cáo Quốc hội vào phiên họp khác tại kỳ họp này”, Phó chủ tịch nói.
Theo dõi 79 ý kiến đại biểu phát biểu trong hai ngày liên tục vừa qua, cũng dễ dàng nhận thấy sự xuất hiện dày đặc của cái tên Vinashin, với nhiều ý kiến khác nhau, thậm chí là trái chiều.
Đại biểu Nguyễn Đăng Trừng cho rằng, vụ việc Vinashin không chỉ gây tác hại nghiêm trọng trong nước mà cả nước ngoài. Sau khi xảy ra vụ việc này, khả năng huy động vốn của Việt Nam trên thị trường quốc tế càng trở nên khó khăn và tốn kém.
"Đây là thất bại của Chính phủ trong quản lý điều hành các tập đoàn kinh tế và tổng công ty Nhà nước. Tất nhiên tôi hiểu rằng, ai chiến thắng không từng chiến bại, ai nên khôn chẳng dại một lần. Nhưng theo tôi, bà con nhân dân và cử tri cả nước không cho phép Chính phủ thất bại, sai lầm một lần nữa", đại biểu Trừng nói.
"Lo xa" hơn, đại biểu Đặng Như Lợi đặt vấn đề: với các tập đoàn còn lại thì ta kiểm soát một cách chặt chẽ chứ không nên để thế này. Còn với Vinashin thì trước mắt làm sao xử lý cho nghiêm, sau đó thì công bố với dân để cho lòng dân yên được. "Chỉ có lòng dân yên mới làm được nhiều việc".
Là đại biểu thứ 78 đăng đàn, đại biểu Trần Bá Thiều dành khá nhiều thời gian để "phê" nhiều ý kiến khác, và cả báo chí đưa tin "chưa khách quan".
Cho rằng “hiện nay chúng ta vẫn ở trong tầm kiểm soát được Vinashin”, ông Thiều nhận định “nhiều đại biểu Quốc hội chưa hình dung hết được Vinashin như thế nào”.
Theo đại biểu Thiều thì, “thực sự tại Vinashin hiện nay, nhiều con tàu vẫn đang xuất xưởng, vẫn đang được đóng mới, còn sai phạm thì ta xử lý hết sức nghiêm túc, chứ không phải một Vinashin u ám và thất vọng như một số đại biểu phát biểu”.
Để cho đại biểu Quốc hội cũng như cho cử tri cả nước và nhân dân biết được về Vinashin, vị đại biểu này đưa ra nhiều đề xuất. Trong đó việc tuyên truyền cần hết sức khách quan, công tâm và vô tư.
“Tôi kiến nghị với Quốc hội, yêu cầu lãnh đạo Vinashin có một buổi báo cáo trước Quốc hội, được truyền hình trực tiếp, để cho nhân dân và cho đại biểu Quốc hội tường tận về Vinashin hiện nay”, ông Thiều nói.
Ngày 7/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký ban hành Công điện số 189/CĐ-TTg về việc tập trung phòng, chống lũ, lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất ở Bắc Bộ.
Ngày 7/10/2025, Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tiếp tục ngày làm việc thứ hai.
Tại Chỉ thị số 30/CT-TTg, Thủ tướng Chính phủ nêu rõ: “Trong bối cảnh kinh tế xã hội đang có những chuyển biến mạnh mẽ, việc quản lý nhà nước đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh than và cung cấp than cho sản xuất điện trở thành một nhiệm vụ cấp bách”. Chỉ thị mới cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững…
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 306/NQ-CP về điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 với trọng tâm là xác lập mô hình tăng trưởng mới và phát huy lợi thế của từng vùng kinh tế…
Tại Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025, với chủ đề: “Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu”, GS.TS. Hoàng Văn Cường, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ, Ủy viên Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam và ông Trần Quốc Khánh, Thường trực Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ, đã cùng trao đổi về những hướng đi mới, những động lực và mô hình mới cho phát triển kinh tế Việt Nam.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: