Sau một năm gián đoạn, Lễ hội âm nhạc quốc tế "Gió mùa" - Monsoon Music Festival 2019 sẽ trở lại với khán giả Thủ đô.
Lễ hội năm nay do nhạc sĩ Quốc Trung làm tổng đạo diễn, Công ty TNHH Production Thanh Việt sản xuất, được tổ chức theo tiêu chuẩn quốc tế. Tin vui là, chắc chắn rằng chương trình sẽ "thổi" những làn gió âm nhạc đầy tươi trẻ, bắt kịp xu hướng thế giới trong ít nhất là 4 năm tới khi đã được thành phố Hà Nội cấp phép tiếp tục biểu diễn tại Hoàng thành Thăng Long đến năm 2022.Có thể nói, kể từ khi xuất hiện vào năm 2014, Lễ hội âm nhạc quốc tế Gió mùa tại Hoàng thành Thăng Long vào tháng 11 đã trở thành một sự kiện âm nhạc tầm cỡ, thu hút đông đảo khán giả, đặc biệt là giới trẻ. Thông qua lễ hội âm nhạc này đã đem đến cho công chúng âm nhạc Việt Nam những phong cách âm nhạc mới, những gương mặt nghệ sĩ nổi tiếng đẳng cấp thế giới đến từ Anh, Mỹ, Hàn Quốc, Israel, Bỉ, Đan Mạch, Đức... cũng như Việt Nam. Sự kiện này mang lại không khí sôi động đúng nghĩa của một lễ hội âm nhạc chuyên nghiệp quốc tế từ khâu chuẩn bị, nghệ sĩ biểu diễn, sân khấu..., hình thành một sản phẩm văn hóa của cộng đồng và cho cộng đồng.
Lễ hội âm nhạc Gió mùa trở lại - Ảnh 1.
Ảnh: monsoonfestival.vn
Theo ban tổ chức, Lễ hội Âm nhạc quốc tế Gió mùa năm nay là sự trở lại hoành tráng, tuyệt vời hơn. Không chạy theo thị hiếu khán giả, chương trình sẽ giới thiệu những gương mặt nghệ sĩ trẻ và tài năng trong nước, thế giới cùng các buổi tọa đàm về âm nhạc. Lễ hội không chỉ là nơi thăng hoa cùng âm nhạc mà còn là không gian mở để kết nối, trải nghiệm..."Gió mùa" lần này sẽ mang đến một "thực đơn" phong phú, trẻ trung, mới mẻ với sự xuất hiện của nhiều nghệ sĩ thuộc những nền âm nhạc khác nhau như: Kodaline (Ireland), Mariyah (Đan Mạch), Phum Viphurit (Thái Lan), Lightcraft (Indonesia), Totemo (Israel), Hyukoh, Adoy (Hàn Quốc) và các nghệ sĩ Việt Nam: Vũ. X Skylines Beyond Our Reach, Xinh Xô, Vinh Khuất, LuTreChau…Trong đó, người hâm mộ đang dành sự chú ý cho ban nhạc pop rock đến từ Ireland lần đầu tiên đến Việt Nam – Kodaline. Kodaline gần gũi với khán giả Việt qua một số nhạc film như Love Roise, The Fault in Our Stars... Kodaline đi vào huyền thoại với các ca khúc "All I Want" đạt được hơn 46 triệu lượt xem trên YouTube. Năm 2019, Kodaline ra mắt album thứ 3 lại là cú thử nghiệm liều mình thành công, ngầm tự tin đó sẽ là dấu mốc son đỉnh cao trong sự nghiệp của họ.Bên cạnh đó, sự xuất hiện của Phum Viphurit - hiện tượng âm nhạc châu Á đến từ Thái Lan – cũng khiến nhiều khán giả háo hứng trông đợi. Hay là Adoy - ban nhạc rock điện tử đến từ Seoul, được thành lập vào năm 2016. Mặc dù là một ban nhạc hoàn toàn mới nhưng các thành viên đã hoạt động trong làng âm nhạc một thời gian. Vào tháng 5 năm 2017, ban nhạc đã phát hành album EP đầu tay - mang về một đề cử cho bài hát rock hiện đại hay nhất thuộc Giải thưởng Âm nhạc Hàn Quốc 2018, và cũng đứng đầu bảng xếp hạng doanh sốCD indie bán chạy của Hàn Quốc hai lần.
Danh sách dàn nghệ sỹ trình diễn cho thấy đây là những nghệ sĩ nổi tiếng, có hàng triệu người hâm mộ trên thế giới và có lượng người hâm mộ đông đảo tại Việt Nam. Với danh sách nghệ sĩ chủ yếu là những nghệ sĩ Indie - nhạc độc lập với cá tính khác lạ, nổi bật và riêng biệt hứa hẹn là điểm thu hút khán giả đến với "Gió mùa 2019".
Lễ hội âm nhạc Gió mùa trở lại - Ảnh 2.
Ảnh: monsoonfestival.vn
Bên cạnh đó, MMF 2019 lần đầu tiên áp dụng công nghệ RFID nhằm cá nhân hoá trải nghiệm khán giả. Vòng RFID định danh không chỉ quản lý ra vào mà còn tích hợp ví điện thuận tiện thanh toán cũng như mang lại những quyền lợi đặc biệt cho người tham gia. Tất cả hướng đến mục tiêu đem tới trải nghiệm lễ hội âm nhạc an toàn, văn minh, phù hợp với xu hướng festival trên thế giới.
Lễ hội âm nhạc quốc tế "Gió mùa" - Monsoon Music Festival 2019 sẽ trở lại với khán giả Thủ đô trong 3 ngày (từ ngày 1 đến 3/11), tại Khu di tích Hoàng thành Thăng Long (19C Hoàng Diệu, Hà Nội).
Đọc thêm
US Open: “Mỏ vàng” thực sự cho các tay vợt
Năm nay, US Open tiếp tục khẳng định vị thế là giải đấu có quỹ thưởng lớn nhất lịch sử quần vợt. Ban tổ chức công bố tổng số tiền thưởng lên tới 90 triệu USD, tăng 20% so với 75 triệu USD của năm ngoái…
Bắt đầu chiếu miễn phí phim Mưa đỏ tại Thành cổ Quảng Trị
Do ảnh hưởng từ hiệu ứng của bộ phim Mưa đỏ, trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 vừa qua, Di tích quốc gia Thành cổ Quảng Trị đã thu hút hàng nghìn lượt khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan, dâng hương mỗi ngày...
Thấy gì đằng sau kỷ lục doanh thu kép của bộ phim “Mưa đỏ”?
"Mưa đỏ" được ví như một khúc tráng ca bằng hình ảnh. Bộ phim tri ân và tưởng nhớ những người con đã dâng hiến tuổi thanh xuân cho đất nước, mang âm hưởng của tình yêu, tình đồng đội thiêng liêng, là khát vọng hòa bình, hòa hợp dân tộc của nhân dân Việt Nam…
Lộ diện những nhà vô địch tại giải đua ô tô thể thức Gymkama Quốc gia
Hai ngày thi đấu sôi động khép lại tại Quảng trường Hàm Rồng (Thanh Hóa), Giải đua ô tô Gymkhana Vô địch Quốc gia PVOIL Cup 2025 đã để lại dấu ấn mạnh mẽ với những màn tranh tài tốc độ mãn nhãn, đồng thời gọi tên những nhà vô địch xứng đáng...
“Điều còn mãi” 2025: Âm nhạc hàn lâm trong ngày hội non sông
Hòa nhạc quốc gia “Điều còn mãi” 2025 sẽ diễn ra vào thời khắc đặc biệt: 14h ngày Quốc khánh 2/9 – đúng thời điểm cách đây 80 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập…
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: