09:20 04/09/2019

Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc sắp bắt đầu

Tường Bách

Trong 133 di tích xếp hạng quốc gia thì khu di tích lịch sử văn hóa Côn Sơn - Kiếp Bạc (Hải Dương) được coi là kết tinh nhiều giá trị lịch sử, văn hóa xứ Đông xưa.


"Tháng Tám giỗ Cha, tháng Ba giỗ Mẹ" là câu ca nhớ về lễ hội tưởng niệm ngày mất của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn và ngày lễ hội thờ Mẫu Liễu Hạnh. Hai vị là người cha, người mẹ thiêng liêng trong tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của dân tộc. Trong quan niệm dân gian, mùa thu tượng âm, tháng Tám giữa thu là chính âm. Đức Thánh Trần Hưng Đạo là cha tượng dương, lễ hội giỗ cha vào tháng Tám là âm dương hoà hợp, mùa màng cây cối tốt tươi, vạn sự hanh thông.Lễ hội ở thời điểm chính âm được coi là càng linh thiêng hơn, mọi sự kêu cầu đức Thánh ở lễ hội tháng Tám sẽ được linh ứng. Cho nên trong 3 tháng mùa thu (tập trung vào tháng Tám) nhân dân cả nước lần lượt về đền Kiếp Bạc làm lễ rất đông. Lễ hội tháng Tám vì thế cũng được gọi là lễ hội mùa thu đền Kiếp Bạc.
Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc sắp bắt đầu - Ảnh 1.

Nguồn ảnh: dulichhaiduong.gov.vn

Dự kiến, Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm nay diễn ra từ ngày 8 - 18.9 (tức ngày 10 - 20.8 âm lịch). Lễ hội năm nay có điểm nhấn là Lễ tưởng niệm 719 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, khai hội và Diễn xướng Hội quân trên sông Lục Đầu vào sáng 17/8 âm lịch nhằm ôn lại truyền thống hào hùng trong đánh giặc ngoại xâm của dân tộc, thể hiện hào khí Đông A, những sở trường trong cách dụng binh, đánh trận dưới nước của Trần Hưng Đạo.Bên cạnh đó, lễ hội vẫn có những nghi lễ truyền thống gắn với khu di tích như lễ dâng hương và tế cáo yết; lễ khai ấn và ban ấn đền Kiếp Bạc; lễ giỗ Đức Thánh Trần; lễ tưởng niệm ngày mất của Anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi; lễ cầu an, hội hoa đăng… Phần hội là các trò chơi dân gian truyền thống như múa rối nước, đua thuyền…
Tại cuộc họp thông qua dự thảo kế hoạch và kịch bản tổ chức lễ hội, đồng chí Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BTC lễ hội khẳng định việc tổ chức lễ hội mùa thu năm nay phải có điểm nhấn, không làm theo kiểu bề nổi bởi nhiều lễ hội dù tổ chức hoành tráng, sôi động nhưng không để lại được ấn tượng trong lòng du khách. Đồng chí đề nghị các đơn vị thành viên BTC rà soát lại toàn bộ nhiệm vụ được phân công, các tiểu ban cần họp bàn để sớm xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai công việc trước ngày 6.9. Rà soát các nhà xe, bến bãi, tính toán bãi đỗ xe hợp lý, tránh ùn tắc giao thông trong lễ hội.
Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc sắp bắt đầu - Ảnh 2.

Diễn xướng hầu Thánh trong Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2018. Ảnh: Phùng Nguyện

Đoàn kiểm tra liên ngành cần chủ động phối hợp với địa phương thực hiện phân công kiểm tra an ninh trật tự, bảo đảm an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường. Địa phương phải chủ động rà soát hàng quán tại khu di tích, tránh hiện tượng chèo kéo khách gây phản cảm. Các cơ quan thông tin đại chúng trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về giá trị, tầm quan trọng của di tích và các nội dung của lễ hội để thu hút khách thập phương, nhân dân về tham quan, chiêm bái.Đối với các địa phương của thành phố Chí Linh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu lực lượng chức năng của xã Hưng Đạo, phường Cộng Hòa làm tốt công tác quy hoạch hàng quán, bảo đảm vệ sinh môi trường, xử lý dứt điểm tình trạng đổi tiền lẻ, chèo kéo, chặt chém khách, các hoạt động mê tín dị đoan, tệ ăn xin; vận động nhân dân tích cực tham gia các hoạt động của lễ hội...