
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Ba, 04/11/2025
Nguyễn Hoàng
30/05/2016, 10:36
Đây là một trong những điều mà cộng đồng nhà đầu tư Việt Nam mong mỏi nhất
                                            Phiên giao dịch sáng nay bảng giá của sàn HSX đã có thay đổi rất lớn: thông tin bán ra theo thời gian thực của khối ngoại đã “lộ”.
Đây là một trong những điều mà cộng đồng nhà đầu tư Việt Nam mong mỏi nhất, vì trong khi có thể “soi” lệnh kiểu này bên HNX rất dễ dàng thì HSX chỉ hiện duy nhất cột mua. Nếu mua nhiều thì nhà đầu tư hào hứng vì vốn ngoại rót vào nhiều, nhưng trong vô số trường hợp, khối ngoại mua 1 thì lại bán 10.
Do đó, việc có thể theo dõi đồng thời lượng mua và bán của nhà đầu tư nước ngoài theo thời gian thực là một sự minh bạch đáng được hoan nghênh.
Lý do đơn giản là trước đến nay, việc khối ngoại bán ra như thế nào vẫn có thể theo dõi được, nhưng số đông nhà đầu tư cá nhân bình thường thì không. Họ chỉ có thể tổng kết con số cuối cùng sau khi thị trường đã đóng cửa, mà thường là chậm hơn từ một tiếng trở lên. Việc mất cân đối thông tin luôn là điểm yếu của những nhà đầu tư loại này.
Tiếp cận nhiều hơn thông tin về giao dịch thời gian thực có thể giúp nhà đầu tư có nhiều cơ sở hơn trong việc đánh giá thị trường, mặc dù điều này không hẳn giúp việc giao dịch hiệu quả hơn.
Trên thế giới, các thông tin giao dịch đặc quyền thường được giữ bí mật vì liên quan đến hoạt động mua bán thông tin của chính các sở giao dịch. Một ví dụ điển hình là các giao dịch cấp độ 1 (level I) chỉ bao gồm những thông tin cơ bản, cấp độ II (level II) có chi tiết hơn các sổ lệnh cũng như những thông tin khác mà chỉ có tổ chức tham gia.
Trên thị trường chứng khoán Việt Nam, động thái giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài luôn được theo sát vì dòng vốn này được xem là “thông minh” hơn, chưa kể quy mô thường lớn đối với các cổ phiếu blue-chips, vốn có thể tác động đến chỉ số. Minh bạch thông tin này tạo điều kiện công bằng nhất định cho các nhà đầu tư.
Thị trường có thêm một nhịp ép xuống sâu hơn trong 30 phút đầu phiên chiều nay, VN-Index chạm mốc 1600 điểm trước khi dòng tiền hành động. Lực cầu chủ động nâng giá đã kiến tạo nhịp phục hồi cực kỳ ấn tượng, đưa chỉ số đóng cửa tăng 2,16% (+34,98 điểm). Nhóm cổ phiếu chứng khoán đột biến kịch trần cả loạt.
Ba cổ phiếu vốn hóa lớn nhất sàn HoSE sáng nay vẫn duy trì được sắc xanh, níu giữ VN-Index chỉ giảm nhẹ 0,28%. Tuy nhiên riêng nhóm giảm vượt 2% đã lên tới gần 120 cổ phiếu…
Về dài hạn từ 2026 trở đi, dự báo sẽ có "sóng lớn", với tổng dòng vốn ngoại ước 3-5 tỷ USD từ FTSE và MSCI nếu đáp ứng các yêu cầu của tổ chức này, cộng thêm 1,5-2 tỷ USD/phiên từ quỹ chủ động. VN-Index được dự báo có thể lên 2.200 điểm.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: