Lo thất nghiệp tăng, Phố Wall mất điểm phiên thứ hai

Duy Cường

07/08/2009, 07:20

Ngày 6/8, chứng khoán Mỹ tiếp tục giảm điểm do giới đầu tư chốt lời trước lo ngại tỷ lệ thất nghiệp sẽ tăng cao

Hai phiên giảm điểm gần đây của các chỉ số chứng khoán Mỹ đều nằm trong biên độ hẹp, điều đó chứng tỏ sức cầu rất lớn - Ảnh: AP.
Hai phiên giảm điểm gần đây của các chỉ số chứng khoán Mỹ đều nằm trong biên độ hẹp, điều đó chứng tỏ sức cầu rất lớn - Ảnh: AP.

Ngày 6/8, chứng khoán Mỹ tiếp tục giảm điểm do giới đầu tư chốt lời trước lo ngại tỷ lệ thất nghiệp sẽ tăng cao.

Hôm thứ Năm, Bộ Lao động Mỹ cho biết số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần kết thúc vào ngày 1/8/2009 đã giảm 38.000 xuống 550.000 người, từ mức 588.000 trong tuần trước đó.

Theo số liệu của Bộ này, tính đến ngày 25/7/2009, số người đang nhận trợ cấp thất nghiệp lần đầu ở Mỹ là 6,31 triệu.

Trong một diễn biến đáng chú ý trong ngày, bà Joseph Cohen, Chủ tịch Viện nghiên cứu thị trường toàn cầu Goldman Sachs - nơi cung cấp các nghiên cứu và dịch vụ tư vấn cho các nhà tạo lập chính sách và các nhà đầu tư trên thế giới - nhận định chỉ số S&P 500 có thể đạt từ 1.050 đến 1.100 điểm vào cuối năm 2009.

Thị trường chứng khoán đã hồi phục mạnh từ sau ngày 9/3/2009 và chỉ số S&P 500 đã tăng 47%, từ mức điểm thấp nhất trong năm - 666,79 điểm. Đến nay có thời điểm chỉ số này đã vượt trên 1.000 điểm.

Phát biểu trên kênh truyền hình CNBC hôm 6/8, bà Joseph Cohen cho rằng thị trường lao động sẽ được cải thiện khi tỷ lệ thất nghiệp sẽ tăng chậm hơn. Dù vậy trong vài tháng tới, nước Mỹ vẫn phải đối mặt với những khó khăn trên thị trường lao động.

Đề cập đến những cổ phiếu ngành có triển vọng sinh lời cao, bà Joseph Cohen cho rằng những cổ phiếu có thể mua vào trong lúc này thuộc các lĩnh vực năng lượng, công nghệ và tài chính.

“Nhiều người trong chúng ta đều biết một thực tế rằng hầu hết các cổ phiếu khối tài chính đều chạy theo sau mức tăng trưởng kinh tế, khi GDP tốt lên thì khối này cũng có xu hướng tăng theo”, bà Joseph Cohen nói.

S&P 500 mất mốc 1.000 điểm

Chứng khoán Mỹ đã mất điểm do giới đầu tư lo ngại về báo cáo tình trạng thất nghiệp trong tháng 7 dự kiến sẽ công bố một ngày sau đó. Bên cạnh đó, sau một thời gian dài tăng điểm trước đó, nhà đầu tư cũng tiếp tục hành động bán cổ phiếu để chốt lời.

Hai phiên giảm điểm gần đây của các chỉ số chứng khoán Mỹ đều nằm trong biên độ hẹp. Điều đó chứng tỏ sức cầu rất lớn và số nhà đầu tư kỳ vọng thị trường sẽ tiếp tục tăng mạnh đang chiếm ưu thế.

Khi S&P 500, Dow Jones và Nasdaq lên mức cao nhất trong 9 tháng thì sẽ là thời điểm thích hợp để chốt lời, nhưng do sức mua lớn trên thị trường nên sự chênh lệch cung cầu là không đáng kể.

Theo giới phân tích nhận định, nếu tỷ lệ thất nghiệp lên 9,6% như dự báo thì thị trường chứng khoán cũng sẽ không xảy ra một phiên giảm điểm mạnh, bởi hai phiên giao dịch gần đây thị trường đã chững lại và phản ứng trước với dự báo đó.

Trong phiên này, cổ phiếu thuộc chỉ số S&P khối hàng tiêu dùng thiết yếu mất 0,9%, cổ phiếu S&P khối dịch vụ viễn thông giảm 1,2%. Đây là hai nhóm cổ phiếu mất điểm mạnh nhất, góp phần lớn vào sự giảm điểm của thị trường.

Thanh khoản trên thị trường đã giảm mạnh so với phiên trước đó khi trên sàn New York có 1,38 tỷ cổ phiếu được khớp lệnh thành công, thị trường cứ có 3 cổ phiếu giảm điểm thì có 2 cổ phiếu tăng điểm.

VnEconomy

Biểu đồ diễn biến của ba chỉ số chứng khoán Mỹ ngày 6/8 - Nguồn: G.Finance.

Điểm qua kết quả giao dịch ngày 6/8: chỉ số Dow Jones giảm 24,47 điểm, tương đương -0,27%, chốt ở mức 9.256,26.

Chỉ số Nasdaq phiên này hạ 19,89 điểm, tương đương -1%, chốt ở mức 1973,76.

Cuối cùng, chỉ số S&P 500 trượt 5,64 điểm, tương đương -0,56%, đóng cửa ở mức 997,08.

Những thông tin đáng chú ý trong tuần:

Thứ Sáu:

Báo cáo về thị trường việc làm trong tháng 7.

Chứng khoán châu Á lấy lại đà tăng

5/8 thị trường chứng khoán lớn của châu Á đã tăng điểm trở lại nhưng sắc đỏ vẫn hiện diện ở thị trường Trung Quốc, Ấn Độ và Singapore. Nhìn chung phiên buổi sáng hầu hết các thị trường đều tăng điểm nhẹ, nhưng đến buổi chiều thì biên độ tăng đã được nới rộng hơn.

Chỉ số MSCI châu Á - Thái Bình Dương phiên này đã tăng 0,8% lên 112,81 điểm với 5 cổ phiếu tăng điểm thì có 4 cổ phiếu giảm điểm. Chỉ số này cũng đã tăng 60% so với ngày 9/3/2009.

Chứng khoán Nhật đã tăng điểm trở lại, đưa chỉ số Nikkei 225 lên mức cao nhất trong vòng 10 tháng qua. Cổ phiếu của Honda và các hãng sản xuất ôtô khác tăng điểm nhờ hy vọng doanh thu bán xe từ thị trường Mỹ sẽ tăng cao. Cụ thể, cổ phiếu của Honda tăng 3,7%, cổ phiếu Toyota tiến thêm 3,8%, cổ phiếu Nissan lên 3,1%.

Kết thúc ngày giao dịch, chỉ số Nikkei 225 tăng 135,56 điểm, tương đương 1,3%, chốt ở mức 10.388,09 - mức cao nhất kể từ ngày 6/10/2008. Khối lượng giao dịch đạt 2 tỷ cổ phiếu, thị trường có 808 cổ phiếu tăng điểm và có 734 cổ phiếu giảm điểm.

Trái ngược với diến biến của nhiều thị trường chứng khoán châu Á, chứng khoán Trung Quốc lại giảm khá mạnh sau khi Ngân hàng Trung ương nước này cho biết sẽ điều chỉnh chính sách nhằm kiểm soát hoạt động cho vay của các ngân hàng thương mại để ngăn chặn tình trạng bong bóng của thị trường cổ phiếu và bất động sản.

Cổ phiếu của công ty chứng khoán Citic đã mất 3,8%, cổ phiếu Jiangxi Copper và Baoshan Iron & Steel - hai tập đoàn sản xuất nhôm và thép lớn nhất Trung Quốc đã mất hơn 4%, còn cổ phiếu của PetroChina giảm 1,6%. Kết thúc ngày giao dịch, chỉ số Shanghai Composite giảm 2,11%, chốt ở mức 3.356,33.

Điểm qua các thị trường khác: chỉ số Taiwan Weighted của Đài Loan lên 0,3%. Chỉ số VN-Index của Việt Nam nhích 0,03%. Chỉ số Straits Times của Singapore hạ 0,2%. Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông tăng 1,97%. Chỉ số BSE 30 của Ấn Độ giảm 1,19%. Chỉ số KOSPI của Hàn Quốc tăng 0,36%. Chỉ số ASX của Australia nhích 1,38%.

Thị trường Chỉ số Phiên trước Đóng cửa Tăng / giảm (điểm) Tăng / giảm (%)
Mỹ Dow Jones 9.280,97 9.256,26 24,71 0,27
Nasdaq 1.993,05 1.973,16 19,89 1,00
S&P 500 1.002,72 997,08   5,64 0,56
Anh FTSE 100 4.647,13 4.690,53 43,40 0,93
Đức DAX 5.353,01 5.369,98 16,97 0,32
Pháp CAC 40 3.458,53 3.477,83 19,30 0,56
Đài Loan Taiwan Weighted 6.848,24 6.868,65 20,41 0,30
Nhật Nikkei 225 10.252,53 10.388,09 135,56 1,32
Hồng Kông Hang Seng 20.494,77 20.899,24 404,47 1,97
Hàn Quốc KOSPI Composite 1.559,47 1.565,04   5,57 0,36
Singapore Straits Times 2.595,13 2,601.50   5,33 0,20
Trung Quốc Shanghai Composite 3.428,50 3.356,33 72,17 2,11
Ấn Độ BSE 15.788,61 15,714.98 188,85 1,19
Australia ASX 4.272,20 4.331,00 58,80 1,38
Việt Nam VN-Index 481,29 481,44   0,15 0,03
Nguồn: CNBC, Thomson Reuters, Bloomberg

Đọc thêm

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Quản trị dữ liệu để vượt qua rào cản phòng vệ thương mại

Quản trị dữ liệu để vượt qua rào cản phòng vệ thương mại

Quý 1/2026: Nền kinh tế vượt qua “cơn gió ngược”

Quý 1/2026: Nền kinh tế vượt qua “cơn gió ngược”

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy