
Là người giàu nhất thế giới, Jeff Bezos không có thói quen viết cam kết đầu năm - một truyền thống phổ biến vào mỗi dịp năm mới của người phương Tây, đặc biệt là đối với việc điều hành đế chế thương mại điện tử Amazon của mình. Đó là bởi ông luôn "nghĩ dài" cho 3 năm liền và chỉ đưa ra một vài quyết định mỗi ngày, theo CNBC.
Trong cuốn sách mới "Invent and Wander: The Collected Writings of Jeff Bezos", Bezos cho biết ông cùng các giám đốc cấp cao tại Amazon luôn làm việc "ở tương lai".
"Khi chúng tôi tổ chức hội nghị qua điện thoại công bố kết quả kinh doanh quý với Phố Wall, mọi người thường nói chúc mừng về quý vừa qua. Tôi thường nói 'cảm ơn' nhưng thực lòng lúc ấy tôi nghĩ rằng đó là quý mà tôi đã nghĩ đến từ 3 năm trước", Bezos chia sẻ.
Trong cuốn sách, Bezos cũng cho biết ở thời điểm hiện tại, ông và đội ngũ của mình đang làm việc về một quý của năm 2023. Đây là nội dung được đề cập tới trong phần "Tư duy 3 năm liền" trong cuốn sách.
Trong một sự kiện của Hiệp hội Internet vào năm 2017, Bezos cũng nhấn mạnh rằng đây là điều cần phải làm khi điều hành một công ty có vốn hóa hơn 1.000 tỷ USD như Amazon. Cách tư duy dài hạn này giúp doanh nghiệp tập trung hơn vào việc lên kế hoạch và đầu tư nguồn lực đúng chỗ, hiệu quả.
CEO của Amazon cũng cho biết ông chỉ đưa ra một vài quyết định mỗi ngày. "Là một giám đốc cấp cao, bạn được trả lương để đưa ra những quyết định ít về số lượng nhưng nhiều về chất lượng".
"Chỉ đưa ra khoảng 3 quyết định mỗi ngày là đủ và đó nên là những quyết định chất lượng cao", tỷ phú 56 tuổi nói.
Bezos cho biết trước đây, khi Amazon còn là một công ty khởi nghiệp vào đầu những năm 1990, ông đưa ra hàng trăm quyết định mỗi ngày và thậm chí tự mình đóng gói hàng và mang giao cho bưu điện. Tuy nhiên, mọi thứ bắt đầu thay đổi nhanh chóng sau khi công ty niêm yết cổ phiếu vào năm 1997 và số lượng nhân viên tăng từ 156 lên 614 chỉ trong năm đó. Hiện tại, Amazon cho hơn 1 triệu nhân viên trên toàn cầu.
Bezos đồng tình với triết lý tra quyết định của huyền thoại đầu tư Warren Buffett. "Buffett nói rằng ông ấy chỉ đưa ra ba quyết định lớn mỗi năm và tôi thực sự tin điều đó", Bezos nói.




86 doanh nhân trẻ được trao danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc và 1 doanh nhân trẻ khuyết tật được vinh danh Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc danh dự năm 2026...
Xét theo số lượng, Mỹ vượt xa phần còn lại của thế giới. Nước này được dự báo ghi nhận thêm gần 67.000 cá nhân siêu giàu trong giai đoạn 2021-2026, cao gần gấp ba lần mức tăng của Trung Quốc...
Một điểm đáng chú ý trong bảng xếp hạng tỷ phú của Forbes là rất ít tỷ phú dưới 30 tuổi tự gây dựng tài sản. Trên toàn cầu, số tỷ phú tự thân trong nhóm tuổi này chỉ có 12 người...
Số người siêu giàu tại châu Âu đang trong xu hướng tăng mạnh và tập trung chủ yếu ở Đức...
Khi cuốn sách này chính thức đến tay độc giả, OpenAI, bất chấp làn sóng tẩy chay đang lan rộng ở Mỹ, đã hoàn tất một trong những vòng gọi vốn lớn nhất trong lịch sử công nghệ, huy động được 122 tỷ USD với mức định giá sau đầu tư lên tới 852 tỷ USD…
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.