
PVFC tiếp tục đặt mục tiêu lợi nhuận 1.000 tỷ đồng năm 2009, dù dự báo đây là năm nền kinh tế tiếp tục có nhiều khó khăn.
Năm 2008, Tổng công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam (PVFC) xác định đạt mục tiêu lợi nhuận 1.000 tỷ đồng. Theo thông tin công bố chiều 6/2, tổng công ty này chỉ đạt được lợi nhuận trước thuế hơn 8,5 tỷ đồng, do trích lập dự phòng lớn với trên 2.143 tỷ đồng.
Trong 2.143 tỷ đồng nói trên, tính đến 31/12/2008, có 1.843 tỷ đồng trích lập cho dự phòng rủi ro các khoản đầu tư, phần còn lại là cho dự phòng về tín dụng.
Trong năm 2008, doanh thu của PVFC đạt 4.468 tỷ đồng. Trong đó hoạt động tín dụng đạt kết quả cao nhất, chiếm tỷ trọng 46% trong tổng doanh thu; hoạt động liên ngân hàng 27%; hoạt động đầu tư 13%; từ hoạt động khác 14%.
Năm 2009, PVFC tiếp tục đặt mục tiêu đạt doanh thu 5.000 tỷ đồng, lợi nhuận 1.000 tỷ đồng.
Ông Tống Quốc Trường, Tổng giám đốc PVFC, nói: “Chúng tôi đặt ra mục tiêu năm 2009 là phải hoạt động an toàn, đó là mục tiêu số 1. Bên cạnh đó, khi thị trường thay đổi, có cơ hội tốt PVFC phải hiện thực hóa được các khoản lợi nhuận, mang lại cổ tức cho các cổ đông.
Khi các cổ đông trong và ngoài nước mua cổ phiếu PVFC 70.000 đồng/cổ phiếu thì họ kỳ vọng vào sự tăng trưởng của Tổng công ty, kỳ vọng vào cổ tức nhận được và những giá trị gia tăng khác”.
Về tính khả thi của mục tiêu 1.000 tỷ đồng lợi nhuận năm 2009, trả lời VnEconomy, ông Trường cho biết đó thực sự là một mục tiêu thách thức nhưng không phải không có cơ sở.
Trước hết, con số trên được đặt ra trên cơ sở nhận định của đội ngũ phân tích của PVFC, từ thông tin phân tích của các chuyên gia trên thế giới, cũng như từ kỳ vọng những giải pháp kích cầu của Chính phủ, sự hỗ trợ của các cơ quan quản lý có hiệu quả.
“Chu kỳ phát triển của nền kinh tế nước ta thường rơi vào tháng 5, 6 và sau đó hồi phục và phát triển. Vào quý 3 và 4/2009, với tính toán của các chuyên gia chúng tôi, PVFC có thể chớp cơ hội để cụ thể hóa lợi nhuận. Chính vì thế chúng tôi đặt ra mục tiêu phải đạt được 1.000 tỷ đồng lợi nhuận. Đây là một chỉ tiêu thực sự rất thách thức đối với chúng tôi, nhưng không phải không có cơ sở và chúng tôi bắt buộc phải phấn đấu để đạt được”, Tổng giám đốc PVFC nói.
Mặt khác, ngoài khả năng có thuận lợi từ sự phục hồi của nền kinh tế, con số 1.000 tỷ đồng lợi nhuận của PVFC, theo ông Trường, còn được hỗ trợ từ những sản phẩm, dịch vụ mới đang bắt đầu triển khai, bên cạnh những hoạt động truyền thống.
Năm nay, PVFC bắt đầu triển khai các nghiệp vụ mới về kinh doanh vàng, ngoại tệ, đặt kế hoạch thu xếp vốn cho 100% các dự án lớn của ngành dầu khí… Và theo tính toán của tổng công ty này, những hoạt động trên sẽ bắt đầu cho nguồn thu từ cuối quý 2 đầu quý 3/2009.
Về điều kiện “bình thường” của thị trường để PVFC cụ thể hóa lợi nhuận, ông Trường nói thêm rằng, chu kỳ phát triển của nền kinh tế sau khi khủng hoảng thì mất một giai đoạn dài và cần có yếu tố niềm tin của người dân, khách hàng, các yếu tố hỗ trợ của Chính phủ.
Và hiện nay, PVFC đã trích lập dự phòng rủi ro đến thời điểm 31/12/2008, khi VN-Index 310 điểm. Đến một thời điểm nào đó, thị trường “bình thường”, PVFC kỳ vọng chỉ số này sẽ ở trên mốc điểm đó.




Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank - mã chứng khoán ABB ) vừa được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tăng vốn điều lệ thêm tối đa hơn 6.100 tỷ đồng.
Bà Nguyễn Thiên Hương Jenny, cổ đông lớn đã mua 15,746 triệu cổ phiếu và nâng tỷ lệ cổ phiếu mà người có liên quan đang nắm giữ lên hơn 492,7 triệu cổ phiếu, chiếm 9,59%.
Ngày 12/6, nhóm quỹ Dragon Capital vừa bán tổng cộng 2,6 triệu cổ phiếu DXG.
Loạt công ty đó gồm Công ty cổ phần Hưng Thịnh Investment (Tp.HCM), Công ty cổ phần Dịch vụ Giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn (Gia Lai); Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản I.P (Hà Nội); Công ty cổ phần Đầu tư hội nhập Toàn Cầu (Hà Nội) cùng bị phạt do có hành vi vi phạm quy định về thời hạn đăng ký giao dịch trái phiếu.
Hội đồng quản trị Halong Canfoco thống nhất thông qua việc tái triển khai hoạt động sản xuất, kinh doanh nhà máy kể từ ngày 11/06/2026.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.