
Mỹ đã gần hoàn tất một danh sách thứ hai các mặt hàng Trung Quốc sẽ bị nước này áp thuế quan, với quy mô kim ngạch 100 tỷ USD mỗi năm - nguồn thạo tin tiết lộ với Reuters.
Thông tin này được đưa ra sau khi có tin Tổng thống Donald Trump đã chốt kế hoạch áp thuế quan lên 50 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc, với danh sách các mặt hàng bị đánh thuế dự kiến sẽ công bố trong ngày thứ Sáu.
Những động thái này cho thấy ông Trump không hề "ngại" những lời cảnh báo trả đũa mà Trung Quốc đưa ra.
Ngày 15/6, ngay sau khi các hãng tin lớn như Bloomberg và Reuters dẫn nguồn thạo tin nói rằng ông Trump đã quyết định việc đánh thuế 50 tỷ USD hàng Mỹ, Trung Quốc một lần nữa cảnh báo sẽ trả đũa tức khắc nếu lợi ích của nước này bị tổn hại.
Nguồn tin nói rằng Chính phủ Mỹ chuẩn bị bản danh sách thứ hai theo hướng hạn chế tối đa tác động đến người tiêu dùng và doanh nghiệp Mỹ, bằng cách lựa chọn những mặt hàng có nhiều nguồn cung thay thế từ các quốc gia khác. Tuy nhiên, nguồn tin cho biết các quan chức Mỹ hiểu rằng ảnh hưởng là điều không thể tránh khỏi.
Nguồn tin cho hay, chính quyền ông Trump muốn chọn những sản phẩm mà Trung Quốc chỉ chiếm từ 33% đổ lại trong lượng nhập khẩu của Mỹ. Tuy nhiên, giới chức Mỹ nhận thấy rằng mức giới hạn 33% này khiến việc tìm đủ số sản phẩm để có tổng kim ngạch 100 tỷ USD là rất khó.
Từ khi lên cầm quyền, ông Trump đã thề sẽ thiết lập lại quan hệ thương mại với Trung Quốc, sao cho có một mối quan hệ bình đẳng và có đi có lại. Năm ngoái, thâm hụt thương mại hàng hóa của Mỹ với Trung Quốc là 375 tỷ USD.
Thông tin về việc Mỹ xúc tiến các kế hoạch đánh thuế hàng Trung Quốc được đưa ra đúng lúc Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đang có mặt ở Bắc Kinh để thông báo với các quan chức Trung Quốc về kết quả cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều ở Singapore hôm 12/6.
Phát biểu khi đứng cạnh ông Pompeo, ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc Vương Nghị nói có hai lựa chọn trong vấn đề thương mại.
"Lựa chọn thứ nhất là hợp tác và đôi bên cùng có lợi. Lựa chọn còn lại là đối đầu và hai bên cùng thiệt hại. Trung Quốc chọn cách đầu tiên", ông Vương Nghị nói. "Chúng tôi hy vọng phía Mỹ cũng có lựa chọn khôn ngoan như vậy. Dĩ nhiên, chúng tôi cũng có sự chuẩn bị để đáp trả trong trường hợp lựa chọn thứ hai".
Cách đây ít lâu, Trung Quốc đã công bố một danh sách hàng hóa Mỹ với tổng kim ngạch vào Trung Quốc 50 tỷ USD gồm máy bay, ô tô, đậu tương… và tuyên bố sẽ áp thuế lên các mặt hàng này nếu Mỹ triển khai kế hoạch đánh thuế hàng Trung Quốc.




Hãng xe General Motors (GM) dự báo cạnh tranh trên thị trường ô tô tại Mỹ sẽ gay gắt hơn khi nhiều hãng xe quốc tế đẩy mạnh hoạt động tại đây để tránh sức ép từ các đối thủ Trung Quốc ở những thị trường khác...
Đang trong xu thế giảm, tỷ giá đồng yên đã quay đầu hồi phục trong phiên ngày thứ Hai (28/9), sau khi quan chức cấp cao nhất phụ trách vấn đề tỷ giá của Nhật Bản lên tiếng cảnh báo về sự suy yếu của đồng nội tệ...
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Nhà Trắng vẫn đang cân nhắc đưa ra một lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel trong bối cảnh giá nhiên liệu này cao kỷ lục...
Nếu hoàn thành đúng quy mô dự kiến, đây có thể sẽ là nhà máy thép lớn nhất trong lịch sử Mỹ...
Sức nóng trên thị trường năng lượng khiến áp lực bán tháo gia tăng đối với trái phiếu kho bạc Mỹ và trái phiếu chính phủ nhiều quốc gia khác...
Việt Nam chiếm 3,6% năng lực sản xuất thiết bị và linh kiện điện tử toàn cầu, đứng thứ sáu thế giới. Trung Quốc dẫn đầu với 58,8%, cao hơn tổng tỷ trọng của tất cả nền kinh tế còn lại trong bảng xếp hạng...
Việt Nam hiện đã hoàn tất kết nối thanh toán QR xuyên biên giới với 6 quốc gia trong khu vực và châu Á, đang triển khai kết nối với Đài Loan (Trung Quốc), Ấn Độ và tiếp tục triển khai mở rộng dịch vụ với các quốc gia khác trong thời gian tới.