
Công ty Cổ phần Tập đoàn Ma San (mã MSN-HSX) công bố kết quả kinh doanh quý 4 và lũy kế cả năm 2011.
Theo đó, riêng quý 4, MSN đạt 2.811 tỷ đồng doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế hợp nhất giả định (giả định về sở hữu Techcombank và Vinacafe Biên Hòa, loại bỏ lợi thế từ Núi Pháo theo như ghi chú của MSN) đạt mức 1.287 tỷ đồng, tương ứng mức tăng trưởng lần lượt là 33,7% và 48%.
Năm 2011, doanh thu thuần của MSN đạt 8.310 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất giả định đạt mức 3.276 tỷ đồng, tương ứng mức tăng trưởng lần lượt là 48,8% và 79,1%.
MSN giải trình nguyên nhân tăng trưởng kỷ lục về doanh thu và lợi nhuận mà mở đầu thông cáo báo chí MSN đã ghi: ‘Kết quả tài chính kỷ lục đến từ sự chuyên tâm vào lĩnh vực kinh doanh cốt lõi’ là do:
Đối với Masan Consumer: tăng trưởng doanh thu thuần cho cả năm 2011 đạt mức 48,8% trong bối cảnh thị trường bán lẻ đầy thách thức với doanh thu thuần được báo cáo ở mức 8.310 tỷ đồng so với mức 5.586 tỷ đồng của năm 2010.
- Thâm nhập sâu vào ngành hàng nước mắm với việc tung ra sản phẩm Nam Ngư Đệ Tam trong tháng 11/2011, tiếp tục thực hiện thành công quá trình chuyển hóa người tiêu dùng sang sử dụng các sản phẩm nước mắm có thương hiệu từ các sản phẩm nước mắm không thương hiệu.
- Củng cố nền tảng sản xuất thực phẩm tiện lợi bằng việc tăng trưởng mạnh mẽ cả về doanh số lẫn doanh thu đối với ngành hàng mì, đặc biệt trong phân khúc cao cấp; Tiếp tục mở rộng sự hiện diện trong thị trường nước chấm và gia vị với việc tung sản phẩm mới sốt kho Chin-su cùng trong tháng 11/2011 và nâng tầm nền tảng phân phối bán hàng dẫn đầu thị trường tăng tổng số điểm bán hàng lên đến 164.000 điểm, đặc biệt tập trung vào khu vực nông thôn.
- Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế cho cả năm 2011 đạt mức 96,5% so với tăng trưởng chung toàn ngành chỉ ở mức 11,8%: lợi nhuận sau thuế được ghi nhận ở mức 2.462 tỷ đồng so với mức 1.253 tỷ đồng của năm 2010 do giữ vững lợi nhuận gộp ở mức trên 40%. Thêm vào đó, lãnh đạo công ty đã thành công trong việc kiểm soát chi phí qua việc tái cơ cấu bộ phận thu mua nguyên liệu và tăng hiệu quả sản xuất với việc nâng cấp nhà máy sản xuất ở Bình Dương.
- Mức lợi nhuận đạt được trong quý 4/2011 cũng nhờ vào việc thực hiện thành công các chiến dịch tung sản phẩm mới có lợi nhuận biên cao.
Đối với Techcombank: tăng trưởng thu nhâp lãi thuần ấn tượng trong năm 2011 ở mức 58,9% chủ yếu đến từ mảng hoạt động cho vay truyền thống; Tăng trưởng dư nợ đạt 20,8% so với mức 10,9% của toàn ngành; Tăng trưởng tiền gửi đạt 10,1% so với mức 9,9% của toàn ngành; Chiến lược phát triển tập trung vào mảng hoạt động kinh doanh cốt lõi và quản lý chặt chẽ tính thanh khoản của Ngân hàng đã giúp gia tăng thị phần cho vay của Ngân hàng thêm 0,2%; Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế đạt mức 51,5%: lợi nhuận sau thuế cho cả năm 2011 đạt mức 3.141 tỷ đồng so với mức 2.073 tỷ đồng trong cùng kì năm ngoái.
Techcombank tiếp tục thực thi chiến lược cho vay cẩn trọng, đảm bảo dư nợ cho vay có chất lượng và tăng cường thu nhập từ phí và giữ được vị thế vững chắc trong một môi trường hoạt động đầy khó khăn với tỷ số dư nợ trên tổng tiền gửi chỉ ở mức 71,3%.
Đối với Masan Resources: Đầu tư dự án đã thực hiện đầu tư 80 triệu đô Mỹ cho dự án mỏ Núi Pháo trong năm 2011.




Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank - mã chứng khoán ABB ) vừa được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tăng vốn điều lệ thêm tối đa hơn 6.100 tỷ đồng.
Bà Nguyễn Thiên Hương Jenny, cổ đông lớn đã mua 15,746 triệu cổ phiếu và nâng tỷ lệ cổ phiếu mà người có liên quan đang nắm giữ lên hơn 492,7 triệu cổ phiếu, chiếm 9,59%.
Ngày 12/6, nhóm quỹ Dragon Capital vừa bán tổng cộng 2,6 triệu cổ phiếu DXG.
Loạt công ty đó gồm Công ty cổ phần Hưng Thịnh Investment (Tp.HCM), Công ty cổ phần Dịch vụ Giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn (Gia Lai); Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản I.P (Hà Nội); Công ty cổ phần Đầu tư hội nhập Toàn Cầu (Hà Nội) cùng bị phạt do có hành vi vi phạm quy định về thời hạn đăng ký giao dịch trái phiếu.
Hội đồng quản trị Halong Canfoco thống nhất thông qua việc tái triển khai hoạt động sản xuất, kinh doanh nhà máy kể từ ngày 11/06/2026.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.