
Có nhiều điểm khác biệt trong buổi quốc yến do Tổng thống Mỹ Barack Obama chủ trì tại Nhà Trắng tối ngày 25/9 để chiêu đãi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, nhưng món tôm hùm vẫn được giữ nguyên - hãng tin AP cho biết.
Theo thực đơn được tiết lộ của quốc yến đãi nhà lãnh đạo Trung Quốc, tôm hùm đánh bắt từ bang Maine của Mỹ sẽ được phủ bơ và phục vụ kèm với mỳ gạo truyền thống, rau chân vịt, nấm và lươn.
Vào năm 2011, khi Chủ tịch Trung Quốc khi đó là ông Hồ Cẩm Đào thăm Mỹ, Nhà Trắng cũng chiêu đãi món tôm hùm dùng kèm với cà rốt và nấm phễu đen.
“Bây giờ đang là mùa tôm hùm ở Maine”, bếp trưởng Cristeta Comerford của Nhà Trắng nói ngày 24/9 khi công bố cách thức bố trí bàn tiệc, thực đơn, và chương trình của buổi quốc yến. Trong buổi tiệc này, ca sỹ dòng nhạc R&B từng đoạt giải Grammy Ne-Yo sẽ trình diễn trước các quan khách.
Đầu bếp người Mỹ gốc Trung Quốc Anita Lo sẽ cùng với bếp trưởng Comerford và các đầu bếp khác chuẩn bị các món ăn của buổi quốc yến.
Nhà Trắng nói, các món ăn trong thực đơn được lấy cảm hứng từ mùa thu và đề cao “phong cách ẩm thực Mỹ hài hòa hương vị Trung Quốc”. Trong số các món chính sẽ có súp nấm dùng kèm rượu gạo Shaoxing, tôm hùm, và thịt cừu Colorado.
Trong quá trình chuẩn bị cho bữa tiệc, Nhà Trắng đã làm việc chặt chẽ với Bộ Ngoại giao Mỹ để đảm bảo không xảy ra bất kỳ sự cố đáng tiếc nào về văn hóa, trong khi đảm bảo trải nghiệm cá nhân cho thượng khách.
Các bữa tiệc chiêu đãi của Nhà Trắng luôn đề cao khẩu vị của khách. Chẳng hạn, tiệc chiêu đãi Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hồi tháng 4 năm ngoái có những món ăn mang hương vị Nhật như sa lát sashimi, thịt bò Wagyu, bánh pho mát kiểu Mỹ làm từ đậu nành... Đầu bếp nổi tiếng người Nhật Masaharu Morimoto giúp chuẩn bị bữa tiệc này, trong khi đệ nhất phu nhân Michelle Obama thể hiện sự mến khách bằng cách diện trang phục của một nhà thiết kế gốc Nhật.
Theo giới chuyên gia, Nhà Trắng sẽ có biến tấu trong từng quốc yến để phù hợp với từng đối tượng khách cụ thể, nhưng nhìn chung vẫn đi theo một khuôn mẫu chung như vậy.
Trong mấy năm gần đây, bà Obama khuyến khích các đầu bếp sử dụng rau trồng trong vườn của Nhà Trắng. Trong quốc yến đãi ông Tập, bí ngô trong vườn Nhà Trắng sẽ có mặt trên bàn tiệc.




Ngoài phát huy tốt vai trò “hầm trú ẩn”, đồng USD còn đang hưởng lợi từ việc nhà đầu tư tăng đặt cược vào khả năng Fed tăng lãi suất...
Từ lạm phát đến dịch vụ tài chính, các chỉ báo dưới đây cho thấy kinh tế Anh đã thay đổi ra sao trong thập kỷ sau cuộc trưng cầu dân ý Brexit 10 năm trước...
Trung Quốc là nguồn nhập khẩu hàng hóa lớn nhất của EU, trong khi Mỹ là thị trường xuất khẩu quan trọng nhất...
Trong một quyết định được nhiều nhà đầu tư theo dõi sát sao, nhà cung cấp chỉ số MSCI trong đợt đánh giá vào ngày 23/6 quyết định giữ nguyên phân loại thị trường chứng khoán Hàn Quốc là "thị trường mới nổi"...
Việc Canada cắt giảm mạnh thuế nhập khẩu đối với xe điện Trung Quốc có thể tạo ra bước ngoặt lớn cho thị trường ô tô nước này. Trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng vọt và chi phí sinh hoạt ngày càng đắt đỏ, sự xuất hiện của các mẫu xe điện giá rẻ từ Trung Quốc được kỳ vọng sẽ thúc đẩy cạnh tranh, kéo giảm giá bán và mở rộng cơ hội tiếp cận xe điện cho người tiêu dùng Canada…
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Cuối tháng 6 này, sàn giao dịch tín chỉ carbon dự kiến sẽ chính thức được đưa vào vận hành. Hiện các đơn vị liên quan đang khẩn trương hoàn thiện các hạng mục bảo đảm hoạt động đăng ký, lưu ký, giao dịch và thanh toán hạn ngạch phát thải khí nhà kính, tín chỉ carbon được thực hiện thông suốt, minh bạch và hiệu quả.