
Nhiều kế hoạch kinh doanh cùng chung một điểm hẹn vào ngày 8/8/2008, xem đó như một sự khởi đầu may mắn.
Theo quan niệm của nhiều người, số 8 thường đi cùng với may mắn. Sự trùng hợp cả ngày, tháng và năm theo con số này là thời điểm hiếm có; thậm chí tính thời điểm còn được căn chi tiết tới mốc 8 giờ (tối), 8 phút, 8 giây ngày 8/8/2008, như lễ khai mạc Olympic Bắc Kinh diễn ra hôm nay.
Đó là ngày “đại phát” để Ngân hàng An Bình (ABBank) chọn triển khai chương trình khuyến mại khá đặc biệt với tên gọi “Tiết kiệm toàn phát”: áp dụng đỉnh lãi suất huy động cao nhất trên thị trường cho khách hàng gửi tiền trong ngày hiếm có này. Ưu đãi chỉ thực hiện duy nhất trong ngày, có thể là chương trình khuyến mại ngắn nhất từ trước đến nay của giới ngân hàng.
Theo giải thích từ ABBank, trong ngày đặc biệt đó ngân hàng muốn mang lại một món quà ý nghĩa với hy vọng khách hàng sẽ gặp nhiều may mắn.
Tại Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín chi nhánh Hoa Việt (chi nhánh phục vụ riêng cho cộng đồng người Hoa tại Tp.HCM), ngày 8/8/2008 cũng là một sự kiện lớn: chi nhánh này kỷ niệm tròn 1 năm hoạt động, cũng như bắt đầu triển khai một chương trình khuyến mại mới.
Tại lễ công bố chuyển đổi tên của Công ty TNHH Bảo hiểm quốc tế Mỹ – AIA Việt Nam, ngày 8/8/2008 cũng trở thành đề tài bàn luận của nhiều khách mời. Và có thể không phải AIA Việt Nam ngẫu nhiên chọn ngày này để đổi tên thành Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ AIG Việt Nam cùng với biểu trưng logo mới, mà xem đó là một sự đổi mới may mắn.
Tương tự, theo giải thích của ông Abdel Sabdani, Giám đốc Kinh doanh và Tiếp thị Công ty Cổ phần Việt Thiên Phúc, chủ sở hữu mạng tuyển dụng lao động trực tuyến OnlineJobs.vn, mặc dù OnlineJobs.vn đã đi vào hoạt động được một thời gian nhưng Công ty chờ đến ngày đặc biệt này với quan niệm là “ngày đẹp” để chính thức ra mắt.
Một trường hợp khác, Công ty Chứng khoán Artex quyết định chọn tổ chức “sự kiện rất quan trọng trong hoạt động kinh doanh của công ty” vào ngày 8/8/2008, chính thức ra mắt giới đầu tư dù đã tham gia thị trường trước đó mấy tháng. Ít nhất, với các cán bộ nhân viên của Artex đây là một ngày truyền thống ấn tượng và dễ nhớ.
Trên thị trường chứng khoán, những ngày gần đây mốc 8/8/2008 trở thành một đề tài chính trên các diễn đàn trực tuyến. Đây cũng là mốc khởi đầu của một số kế hoạch giao dịch đáng chú ý, và có thể cũng có từ quan niệm trên.
Một trong những giao dịch khởi đầu trong ngày 8/8/2008 thu hút sự chú ý của nhà đầu tư là kế hoạch bán ra cổ phiếu STB của tổ chức có liên quan với thành viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng Sacombank.
STB là một trong những cổ phiếu có sức tác động lớn nhất đối với VN-Index, cùng với khối lượng đăng ký bán ra lớn tạo nên ảnh hưởng nhất định đối với STB và thị trường nói chung. Cụ thể, Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (REE) sẽ bắt đầu bán ra 3,6 triệu cổ phiếu STB từ ngày 8/8/2008.
Khởi đầu giao dịch lớn trong một ngày khá đặc biệt theo quan niệm trên có góp phần tạo kết quả thành công hay không, điều đó khó “gán ghép” trên thực tế, nhất là trong bối cảnh khó khăn của thị trường chứng khoán hiện nay. Nhưng với riêng STB, sự kiện bán ra nói trên sẽ tạo một sức ép nhất định; và nếu giá STB giảm trong “ngày may mắn” cũng không phải quá bất ngờ.
Ở những giao dịch khác, một số cổ đông nội bộ hoặc người có liên quan cũng chọn ngày 8/8/2008 để bắt đầu thực hiện kế hoạch mua vào, bán ra cổ phiếu.
Đây là thời điểm bà Phan Thị Triều Tâm (vợ của ông Võ Hoàng Vũ, Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC) bắt đầu bán toàn bộ 16.940 cổ phiếu đang nắm giữ; hay ông Nguyễn Gia Vinh, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (Gilimex) bắt đầu mua vào 25.000 cổ phiếu…
Tất nhiên, đó là những trùng hợp ngẫu nhiên, bởi trong giao dịch chứng khoán, thời điểm quan trọng nhất vẫn là sự thích hợp với diễn biến của thị trường, theo mục tiêu lợi nhuận.
Trên các diễn đàn trực tuyến, ngày 8/8/2008 cũng được nhiều nhà đầu tư chú ý với quan niệm về một “ngày đẹp” và may mắn. Nhưng với diễn biến trong phiên giao dịch liền trước, VN-Index đuối sức và HASTC-Index mất điểm, phiên ngày 8/8/2008 được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn.




86 doanh nhân trẻ được trao danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc và 1 doanh nhân trẻ khuyết tật được vinh danh Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc danh dự năm 2026...
Xét theo số lượng, Mỹ vượt xa phần còn lại của thế giới. Nước này được dự báo ghi nhận thêm gần 67.000 cá nhân siêu giàu trong giai đoạn 2021-2026, cao gần gấp ba lần mức tăng của Trung Quốc...
Một điểm đáng chú ý trong bảng xếp hạng tỷ phú của Forbes là rất ít tỷ phú dưới 30 tuổi tự gây dựng tài sản. Trên toàn cầu, số tỷ phú tự thân trong nhóm tuổi này chỉ có 12 người...
Số người siêu giàu tại châu Âu đang trong xu hướng tăng mạnh và tập trung chủ yếu ở Đức...
Khi cuốn sách này chính thức đến tay độc giả, OpenAI, bất chấp làn sóng tẩy chay đang lan rộng ở Mỹ, đã hoàn tất một trong những vòng gọi vốn lớn nhất trong lịch sử công nghệ, huy động được 122 tỷ USD với mức định giá sau đầu tư lên tới 852 tỷ USD…
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.