Ngoài số tiền khổng lồ phải chi ra để mua về, giới nhà giàu còn phải tiêu nhiều khoản không nhỏ trong quá trình sở hữu những món đồ này
Du lịch xa xỉ thường được lớp người giàu có chọn lựa.
Sở hữu những món đồ đắt giá và lối sống vương giả gần như là chuyện đương nhiên của tầng lớp tỷ phú trên thế giới. Mặc dù vậy, không phải ai cũng biết chi phí tốn kém mà họ phải bỏ ra để duy trì những thứ “đồ chơi” này.
Hãng tin CNN đã liệt kê 9 mặt hàng và dịch vụ mà ai thuộc tầng lớp thượng lưu cũng đều muốn sở hữu.
1. Du thuyền
Giá mua: 6,750 triệu USD
Chi phí vận hành hàng năm: 1,025 triệu USD
Mức giá 6,7 triệu USD cho du thuyền có chiều dài gần 40m đã qua sử dụng này có thể được xem là giá hời.
Tuy nhiên, chi phí để vận hành chiếc du thuyền này lên tới trên 1 triệu USD mỗi năm, trong đó có 145.000 USD thuê thuyền trưởng, 70.000 USD thuê thuyền phó, 55.000 USD thuê đầu bếp, 35.000 USD thuê phục vụ, 180.000 USD tiền mua nhiên liệu, 240.000 USD tiền bến đỗ, 300.000 USD phí bảo hiểm…
2. Máy bay phản lực tư nhân
Giá mua: 50,5 triệu USD
Chi phí vận hành hàng năm: 2,5 triệu USD
Chiếc Gulfstream G550 là một trong những loại máy bay phản lực tầm xa được săn lùng nhiều nhất. Không chỉ được sử dụng cho các doanh nghiệp, loại máy bay này còn rất phổ biến trong giới nhà giàu.
Tuy nhiên, nếu được sử dụng thường xuyên, chiếc máy bay này sẽ “đốt” của chủ nhân mỗi năm số tiền xăng lên tới 1 triệu USD. Ngoài ra, chi phí bảo dưỡng, bảo hiểm, phí sân bay… sẽ ngốn thêm khoảng 1 triệu USD nữa.
Do sở hữu một chiếc máy bay phản lực riêng tốn kém tới vậy, nên nhiều người giàu đã chọn cách sở hữu một phần máy bay hoặc mua các thẻ bay trả trước tính tiền theo giờ. Nhưng những cách này cũng chẳng giúp họ tiết kiệm bao nhiêu, chẳng hạn mức giá cho một chuyến đi 2 người bằng máy bay phản lực từ Mỹ tới Rome, Italy, cũng đã tốn tới 180.000 USD.
3. Máy bay trực thăng
Giá mua: 6,5 triệu USD
Chi phí vận hành hàng năm: 1 triệu USD
So với một chiếc máy bay phản lực tư nhân thì một chiếc máy bay trực thăng có giá cả phải chăng hơn rất nhiều.
Chủ của một chiếc trực thăng có thể sẽ vẫn phải đi các chuyến bay thương mại, nhưng ít nhất sẽ không phải đi ôtô tới sân bay.
Bên cạnh đó, chi phí vận hành cũng không đến mức quá tốn kém. Chiếc Bell 430 ở hình bên là một chiếc trực thăng hàng đầu dành cho lãnh đạo doanh nghiệp, tiêu tốn 200.000 USD tiền xăng mỗi năm, cộng thêm 335.000 USD phí bảo dưỡng, 216.000 USD lương phi công, 150.000 USD phí đậu đỗ và bảo hiểm.
4. Xe hơi xịn kèm tài xế
Giá mua: 380.000 USD
Chi phí vận hành hàng năm: 70.000 USD trở lên
Riêng tiền phí garage cho một chiếc ôtô hạng sang ở khu trung tâm Manhattan, New York, Mỹ, cũng lên tới 8.000 USD/năm, nhiều hơn số tiền mà phần lớn người Mỹ trả tiền mua xe trả góp hàng năm.
Ngoài ra, một chiếc xe như chiếc Rolls Royce Phantom giá 380.000 USD sẽ phải gánh thêm mức phí bảo hiểm 8.400 USD mỗi năm, chưa kể phí bảo dưỡng, tiền sửa chữa… Bên cạnh đó, tiền thuê tài xế sẽ dao động từ 55.000 - 60.000 USD/năm, chưa kể tiền phụ cấp, làm thêm giờ.
5. Đảo tư nhân
Giá mua: 55 triệu USD
Chi phí vận hành hàng năm: 200.000 USD trở lên
Hòn đảo rộng hơn 275 hectare ở Bahamas này bao gồm cả sân bay trực thăng, một khu nhà chính 7 phòng ngủ và hai ngôi nhà dành cho người giúp việc.
Trong chi phí cho việc sở hữu một hòn đảo này, ít nhất phải có có tiền lương trả cho một kỹ sư điện để chạy hệ thống điện nước, hai người làm vườn…
Chi phí vận hành có thể vượt mức 1 triệu USD đối với những hòn đảo có ngôi nhà lớn hơn.
6. Đầu bếp riêng
Tiền thuê hàng năm: 80.000 - 150.000 USD
Sở hữu một bếp riêng để có được những món ăn hấp dẫn là điều tuyệt vời, nhưng để có được sự phục vụ này, số tiền phải bỏ ra là 80.000 - 150.000 USD mỗi năm để trả lương, chưa kể các chế độ khác.
Tuy nhiên, đội ngũ phục vụ của một ông chủ giàu có không chỉ bao gồm đầu bếp.
Lương để trả cho một trợ lý dao động từ 65.000 - 120.000 USD/năm, lương của một vú em là 50.000 - 80.000 USD, một cô hầu gái là từ 40.000 - 70.000 USD, một nhân viên quản lý bất động sản là 75.000 - 90.000 USD…
7. Kỳ nghỉ
Chi phí cho một kỳ nghỉ kéo dài 12 ngày ở châu Âu là hơn 36.000 USD, chưa kể tiền vé máy bay và chi tiêu ngoài.
Giá phòng một đêm tại phòng Hoàng gia thuộc khách sạn Ritz-Carleton, London, là 5.863 USD.
Tuy nhiên, nếu thuộc tầng lớp giàu có, thì một vài chuyến du lịch như vậy mỗi năm là chuyện bình thường.
8. Câu lạc bộ golf
Phí gia nhập: 500.000 USD
Giá thẻ thành viên mỗi năm: 25.000 USD
Tại câu lạc bộ golf Liberty National cách tượng đài Nữ thần Tự do không xa ở Mỹ, phí gia nhập là nửa triệu USD, chưa kể phí thành viên 25.000 USD mỗi năm.
Tuy nhiên, câu lạc bộ này giới hạn số thành viên ở mức 200, nên không ai phải chờ để đợi đến lượt chơi.
Ngoài ra, câu lạc bộ còn có sẵn du thuyền để chở các tay golf từ Manhattan tới và đưa về. Còn nếu muốn đi nhanh hơn, các thành viên có thể chọn cách đi trực thăng của câu lạc bộ.
9. Thời trang nhà thiết kế
Chi phí hàng năm: 100.000 USD
Giới siêu giàu chi ít nhất 50.000 USD cho trang phục mỗi mùa, trong đó một bộ vest nam hiệu Tom Ford hay Kiton đã có giá từ 7.000 - 10.000 USD, một chiếc đồng hồ nam cao cấp tiêu tốn trên 100.000 USD.
Đồ của nữ thậm chí còn đắt đỏ hơn, như một chiếc váy dự tiệc có giá trên 20.000 USD, mỗi lần cắt và nhuộm tóc có giá 7.000 USD.
Đọc thêm
Cổ phiếu Intel tăng 22% trong một phiên nhờ kế hoạch đầu tư 5 tỷ USD vào Nvidia
Vụ đầu tư 5 tỷ USD đưa Nvidia gia nhập cùng SoftBank và Chính phủ Mỹ trong việc tạo ra một cuộc xoay chuyển ở Intel...
Lạm phát cao dai dẳng, Anh giữ nguyên lãi suất
Quyết định của BOE được đưa ra một ngày sau khi Fed thông báo giảm lãi suất quỹ liên bang tại Mỹ ngày 17/9...
Chứng khoán Mỹ lập kỷ lục nhờ cổ phiếu Intel bùng nổ, giá dầu giảm vì mối lo kinh tế Mỹ
“Định giá cổ phiếu đang cao… nhưng thị trường đang tin là Fed còn cắt giảm lãi suất trong năm nay, nên rất khó để không mua cổ phiếu”, một nhà quản lý quỹ nói...
Bữa tối với CEO ngân hàng lớn nhất Đông Nam Á được bán với giá 15.000 USD
Bà Tan - người trở thành CEO của DBS vào tháng 3 năm nay - đã có 35 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng và quản lý gia sản...
Vì sao khó đánh thuế người giàu?
Việc đánh thuế với người giàu lâu nay là một vấn đề đau đầu tại nhiều quốc gia...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: