Nội ngoại cùng xả, số mã giảm gấp đôi số tăng, VN-Index “tuột” khỏi đỉnh
Kim Phong
11/06/2024, 12:08
Thị trường đột ngột xuất hiện áp lực bán hạ giá tăng vọt trong phiên sáng nay, ngay cả nhóm cổ phiếu đầu cơ mạnh hôm qua cũng đảo chiều cả loạt. Mặc dù thanh khoản khớp lệnh HoSE chỉ tăng nhẹ chưa tới 3% so với sáng hôm qua nhưng số mã giảm giá lại nhiều gấp đôi số tăng, cho thấy lực cầu đang suy yếu...
Diễn biến yếu ớt của nhóm trụ đang gây ảnh hưởng nhiều hơn tới hoạt động đầu cơ ở các mã nhỏ.
Thị trường đột ngột xuất hiện áp lực bán hạ giá tăng vọt trong phiên sáng nay, ngay cả nhóm cổ phiếu đầu cơ mạnh hôm qua cũng đảo chiều cả loạt. Mặc dù thanh khoản khớp lệnh HoSE chỉ tăng nhẹ chưa tới 3% so với sáng hôm qua nhưng số mã giảm giá lại nhiều gấp đôi số tăng, cho thấy lực cầu đang suy yếu.
VN-Index đạt mức cao nhất sáng nay ở 1.296,41 điểm (tăng 5,74 điểm), vẫn chưa vượt qua được mức cao nhất của phiên ngày hôm qua và chốt phiên giảm 5,75 điểm (-0,45%) so với tham chiếu. Thị trường lao dốc rất sớm khoảng 9h50 VN-Index đã đỏ, độ rộng cân bằng với 174 mã tăng/178 mã giảm. Tuy nhiên áp lực bán hạ giá tăng nhanh sau đó, chốt phiên chỉ số còn 138 mã tăng/281 mã giảm.
Giao dịch không đột biến về thanh khoản, HoSE khớp đạt gần 10.731 tỷ đồng, tăng 2,9% so với sáng hôm qua. Nếu tính cả HNX, thanh khoản chỉ tăng 1,1%. Dù vậy với độ rộng rất hẹp, đà giảm giá xuất hiện sớm, thanh khoản không nhiều đồng nghĩa với lực cầu yếu. Những nỗ lực đột phá của VN-Index một lần nữa thất bại.
Dĩ nhiên nhóm cổ phiếu blue-chips vẫn là “tội đồ” chính. Chỉ số VN30-Index giảm 0,4% với 7 mã tăng/23 mã giảm. GAS tăng 0,25%, TCB tăng 1,12%, VPB tăng 0,83% là các trụ duy nhất còn xanh. Nhóm blue-chips suy yếu trước với biên độ đảo chiều khá lớn. Thống kê cho thấy nhóm này có tới 21/30 mã đã trượt giảm quá 1% so với mức đỉnh đầu ngày. Một số trụ lớn giảm rất nhiều như VIC giảm 1,84%, VHM giảm 1,29%, VNM giảm 1,04%.
Tuy nhiên điều gây bất ngờ là trạng thái yếu ớt của các cổ phiếu trụ không phải là mới, các phiên trước cũng như vậy, nhưng nhóm vốn hóa nhỏ, hàng đầu cơ vẫn tăng giá tốt. Sáng nay dòng tiền đầu cơ cũng suy yếu nhanh, chỉ số VNSmallcap đang giảm 0,33% với 49 mã tăng/100 mã giảm. Một nửa số này (52 mã) giảm trên 1% so với tham chiếu. IJC, APH, TV2, KSB, IDI, VSC, HHS, DPG, BAF, ORS… đều quay đầu mạnh dù các phiên trước rất hứng khởi. Thanh khoản của rổ Smallcap chỉ còn chiếm khoảng 14% tổng khớp sàn HoSE, một tỷ trọng khá nhỏ so với mức gần 19% hôm qua. Điều này cũng cho thấy dòng tiền nóng đã chững lại.
Khả năng nâng đỡ đang co cụm ở số ít cổ phiếu. Toàn sàn HoSE còn 41 mã tăng hơn 1%, nhóm blue-chips đóng góp 4 mã là POW, PLX, VIB, TCB. Nếu loại giao dịch của 4 blue-chips này thì thanh khoản ở các mã tăng khỏe nhất chỉ chiếm 9,3% tổng giá trị khớp của sàn. LHG, SMC, TVS, CNG, TLH, CSV, SKG, HAH là các cổ phiếu tăng giá khá nhất nhưng đều có thanh khoản hạn chế.
Diễn biến thị trường sáng nay chưa phải là xấu, VN-Index mới giảm gần 6 điểm. Tuy nhiên sự thay đổi đang xuất hiện và tín hiệu là kém tích cực khi quá nhiều phiên thị trường luẩn quẩn mãi không đột phá thành công và sự suy yếu ở nhóm dẫn dắt ảnh hưởng rõ nét lên các hoạt động đầu cơ. Thị trường không đón nhận thông tin nào có ảnh hưởng rõ ràng, nên giá vận động thuần túy là do dòng tiền. Các cổ phiếu đầu cơ vừa rồi đem lại cơ hội rất tốt và thu hút được sự chú ý, thanh khoản lên rất cao. Nếu nhóm này quay đầu, thị trường gần như cạn kiệt cơ hội ngắn hạn.
Nhà đầu tư nước ngoài cũng đang gia tăng áp lực trở lại, sáng nay rút ròng tiếp tới gần 791 tỷ đồng trên sàn HoSE tăng gấp đôi sáng hôm qua và cao nhất 8 phiên. Hôm qua riêng cổ phiếu sàn này đã bị bán ròng 1.076 tỷ đồng và hôm nay hứa hẹn sẽ lại là một phiên rút ròng ngàn tỷ nữa. Riêng cổ phiếu trong rổ VN30 bị bán ròng 561 tỷ đồng, tâm điểm vẫn là FPT -111 tỷ, VHM -104,1 tỷ, HPG -98,4 tỷ, TCB -62,5 tỷ, VNM -45,6 tỷ, MWG -38,5 tỷ, VRE -38,5 tỷ. Bên mua có PLX 28,2 tỷ, POW 27,1 tỷ, MBB 21,5 tỷ. HAH, CSV cũng nằm trong số mua ròng và giá tăng.
Cuộc chiến chống lạm phát toàn cầu đã đi tới chặng cuối
10:54, 11/06/2024
Nhiều cổ phiếu giá vượt xa yếu tố cơ bản, dòng tiền đang bị cuốn vào cuộc đầu cơ phi lý?
09:34, 11/06/2024
Bị rút ròng mạnh nhất, nhưng một ETF có hiệu suất cao nhất trong tháng 5
09:17, 11/06/2024
Đọc thêm
Xu thế dòng tiền: Rung lắc để lên tiếp hay thị trường đã đạt đỉnh?
Thị trường tiếp tục có tuần tăng trưởng thứ 3 liên tiếp khi VN-Index chạm sát tới mốc 1700 điểm, tăng 0,9%. Tuy nhiên diễn biến tuần qua đã xuất hiện những tín hiệu khác lạ khi chỉ số lên càng cao, cổ phiếu giảm giá càng nhiều.
Đà Nẵng lập Hội đồng tư vấn, sẵn sàng vận hành Trung tâm tài chính quốc tế
Ủy ban Nhân dân Thành phố Đà Nẵng vừa công bố quyết định thành lập Hội đồng Tư vấn Xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng.
VN-Index có thể tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh về vùng quanh 1.600 điểm
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 25-29/8/2025.
Vì sao chưa đầy một tháng khối ngoại đã bán ròng hơn 1 tỷ USD?
Thông thường mỗi khi định giá của nhóm ngân hàng PB xấp xỉ 2x là khối ngoại bán ra vì theo quan điểm của dòng vốn ngoại, mức giá này không còn hấp dẫn nữa.
Kiểm toán thông đồng doanh nghiệp bóp méo báo cáo tài chính sẽ bị phạt tối đa 2 tỷ đồng
Doanh nghiệp kiểm toán“bắt tay” với khách hàng để bóp méo báo cáo tài chính sẽ bị phạt tối đa 2 tỷ đồng, buộc nộp lại toàn bộ số lợi bất chính và bị đình chỉ kinh doanh dịch vụ kiểm toán; kiểm toán viên trực tiếp tham gia cũng bị phạt tiền và thu hồi giấy phép hành nghề...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: