
Giá dầu trên thị trường thế giới hôm qua (16/1) đã xuống dưới 52 USD/thùng, mức thấp nhất trong 19 tháng qua.
Diễn biến này xảy ra sau khi ông Ali Naimi, Bộ trưởng Dầu mỏ Arập Xê-út - quốc gia khai thác dầu lớn nhất OPEC - cho rằng, có thể OPEC sẽ không cắt giảm sản lượng thêm nữa.
“V
ới
những yếu tố trên thị trường hiện nay, tôi nghĩ rằng không cần thiết phải cắt giảm sản lượng thêm nữa”, ông Ali Naimi phát biểu trước giới báo chí tại hội nghị ngành công nghiệp dầu mỏ ở New Delhi ngày 16/1.
Ngay sau khi tuyên bố trên của ông Ali Naimi được đưa ra, giá dầu trên thị trường ngay lập tức sụt giảm mạnh.
Giá dầu thô ngọt nhẹ trên thị trường New York hôm qua đã giảm tới 1,78 USD so với mức giá cuối ngày trước đó, xuống mức 51,21 USD/thùng, thấp nhất kể từ 25/5/2005 đến nay.
Sáng nay (17/1), tại thị trường châu Á, chỉ sau vài giờ giao dịch, giá dầu đã tiếp tục giảm thêm 2 cent, xuống mức 51,19 USD/thùng.
Giá dầu giảm khiến các sản phẩm "ăn theo" khác như dầu sưởi và xăng cũng giảm mạnh. Hôm qua, mức giá cho mỗi gallon dầu sưởi giao tháng 2/2007 đã giảm còn 1,48 USD. Đây cũng là mức thấp nhất kể từ ngày 31/5/2005.
Trong khi đó, giá xăng giao tháng 2 tại New York chỉ còn 1,36 USD/gallon, mức thấp nhất kể từ tháng 10/2005. Riêng trong ngày hôm qua, giá xăng giao kỳ hạn đã giảm tới 4,4 %. Đây được coi là bước giảm lớn nhất kể từ ngày 30/10/2006.
Hiện tại, với mức giá này, giá dầu đã giảm đến 16% so với thời điểm đầu năm.
Các nhà phân tích dự báo, với tình hình thời tiết ấm lên và sự chần chừ của OPEC như hiện nay, giá dầu sẽ xuống ngưỡng 50 USD/thùng, thậm chí còn thấp hơn.
Trong khi đó, ý kiến 9 nhà phân tích của hãng Bloomberg mới đây đều cho rằng có nhiều khả năng cả dự trữ xăng và các loại nhiên liệu của Mỹ sẽ tiếp tục tăng trong tuần thứ 5 liên tiếp.
(Theo AP, Bloomberg)




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.