
“Vừa qua tôi cùng đồng chí Phó tổng giám đốc, Chánh văn phòng đã đến gặp vị đại biểu Quốc hội kia để giải thích rõ về khoản tiền mà Chính phủ đầu tư trở lại cho Petro Vietnam”.
Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petro Vietnam) Đinh La Thăng đã cho biết như vậy khi lý giải với VnEconomy về con số 3.500 tỷ đồng mà tập đoàn này được dầu tư từ ngân sách Trung ương năm 2011, vốn đã gây ra nhiều ý kiến trái chiều.
Theo lý giải của ông Đinh La Thăng, thì 3.500 tỷ đồng không phải là con số lớn đối với một tập đoàn kinh tế như Petro Vietnam. Vừa qua, Petro Vietnam cũng đã có giải trình trước Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội. Tuy nhiên, đến thời điểm này vẫn có nhiều đại biểu Quốc hội chưa hiểu rõ khoản tiền này, nên Quốc hội chưa có sự đồng thuận cao.
Và theo lời Chủ tịch Petro Vietnam, trên thực tế, tập đoàn này ngoài việc hoạt động theo Luật Doanh nghiệp còn phải tuân thủ Luật Dầu khí, đồng thời có quy chế quản lý tài chính riêng theo nghị định của Chính phủ ban hành. Do vậy, dù là doanh nghiệp nhưng Petro Vietnam lại không được hưởng đầy đủ những điều kiện của một doanh nghiệp bình thường.
Điều đó cũng đồng nghĩa với việc Petro Vietnam không được hưởng toàn bộ lợi nhuận sau khi đã nộp các khoản theo quy định. Ngoài số phải nộp như các doanh nghiệp khác, số còn lại Nhà nước tiếp tục điều tiết lần nữa mà theo kết luận của Bộ Chính trị là 50% và phải báo cáo Quốc hội hằng năm.
“Khoản điều tiết đó lẽ ra chúng tôi phải được hưởng, nhưng do Nhà nước bớt đi chứ không phải là từ nguồn ngân sách hỗ trợ cho Petro Vietnam”, ông Thăng nói.
Liên quan đến việc cắt giảm đầu tư theo tinh thần Nghị quyết 11 của Chính phủ, Tổng giám đốc Petro Vietnam Phùng Đình Thực cho biết, trong quý 1/2011, tập đoàn đã triển khai 8 dự án mới, khánh thành 14 công trình, nhưng cũng tiến hành rà soát đình hoãn 19 dự án với giá trị 582 tỷ đồng, giãn tiến độ 45 dự án đầu tư chưa thực sự cấp bách, khó khăn trong thu xếp vốn với tổng giá trị xem xét giãn tiến độ là gần 6.000 tỷ đồng, tổng giá trị đình hoãn, giãn tiến độ các dự án là gần 6.600 tỷ đồng.
Theo ông Thực, con số trên chỉ là bước đầu vì tập đoàn có đến hàng trăm dự án, ở nhiều đơn vị, nhiều địa bàn khác nhau nên chắc chắn sẽ tiếp tục rà soát trong thời gian tới. Tuy nhiên, dù có khó khăn đến mấy thì Petro Vietnam cũng không cắt giảm các dự án điện.
Lý giải thêm cho việc cắt giảm đầu tư, ông Đinh La Thăng cho hay, không phải là tất các dự án cắt giảm đều là những dự án không cần thiết. Bởi lẽ, nếu không cần thiết thì tập đoàn đã không đưa vào kế hoạch đầu tư từ đầu năm.
Tuy nhiên, theo ông Thăng, bối cảnh khi lên kế hoạch đầu tư vào cuối năm 2010 khác xa với bối cảnh hiện nay.
Trả lời câu hỏi xung quanh việc một số đại biểu Quốc hôi không đồng tình khi Petro Vietnam được giao thầu nhiều dự án lớn, ông Thăng cho rằng, tất cả những dự án đó là có sự chỉ định của Chính phủ, vì đó là những dự án chuyên ngành dầu khí, tuy nhiên không chỉ mình Petro Vietnam đảm nhận mà luôn có sự tham gia của một số đơn vị khác như Lilama, Vinashin, Sông Đà... và hoàn toàn không có chuyện giao thầu lại.




86 doanh nhân trẻ được trao danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc và 1 doanh nhân trẻ khuyết tật được vinh danh Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc danh dự năm 2026...
Xét theo số lượng, Mỹ vượt xa phần còn lại của thế giới. Nước này được dự báo ghi nhận thêm gần 67.000 cá nhân siêu giàu trong giai đoạn 2021-2026, cao gần gấp ba lần mức tăng của Trung Quốc...
Một điểm đáng chú ý trong bảng xếp hạng tỷ phú của Forbes là rất ít tỷ phú dưới 30 tuổi tự gây dựng tài sản. Trên toàn cầu, số tỷ phú tự thân trong nhóm tuổi này chỉ có 12 người...
Số người siêu giàu tại châu Âu đang trong xu hướng tăng mạnh và tập trung chủ yếu ở Đức...
Khi cuốn sách này chính thức đến tay độc giả, OpenAI, bất chấp làn sóng tẩy chay đang lan rộng ở Mỹ, đã hoàn tất một trong những vòng gọi vốn lớn nhất trong lịch sử công nghệ, huy động được 122 tỷ USD với mức định giá sau đầu tư lên tới 852 tỷ USD…
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.