Thị trường đang ở mức đỉnh cao trong 15 tháng đột ngột lao dốc trước tin xấu từ Trung Quốc và sự thất vọng với IBM
Với phiên giảm điểm này, ngưỡng giá trị cao nhất trong 15 tháng của Dow Jones và S&P 500 đã không còn được duy trì. Những thành quả tăng điểm trong phiên trước đó cũng bị lấy đi - Ảnh: Reuters.
Thị trường đang ở mức đỉnh cao trong 15 tháng đột ngột lao dốc trước tin xấu từ Trung Quốc và sự thất vọng với IBM.
Hôm thứ Tư, Bộ Thương mại Mỹ cho biết, số nhà mới khởi công ở nước này trong tháng 12/2009 đã giảm 4% xuống 557.000 căn, thấp hơn so với mức dự báo 580.000 của giới phân tích, từ mức 580.000 căn của tháng 11/2009.
Trong khi đó, số giấy phép xây dựng nhà đã tăng 10,9% lên 653.000 căn trong tháng 12/2009 - mức cao nhất kể từ tháng 10/2008. Tính chung năm 2009, số giấy phép xây dựng đã giảm 36,9%.
Cùng ngày, ngân hàng lớn nhất nước Mỹ Bank of America thông báo trong quý 4/2009 lỗ 5,2 tỷ USD, tương đương 60 cent/cổ phiếu, từ mức lỗ 2,4 tỷ USD (48 cent/cổ phiếu) của cùng kỳ năm ngoái. Mức thua lỗ này cao hơn so với dự báo của giới phân tích.
Bank of America cho biết, mức thua lỗ trong hoạt động tín dụng của ngân hàng trong quý 4 /2009 là 10,1 tỷ USD, giảm 14% so với quý 3/2009. Tuy vậy, doanh thu của Bank of America trong quý 4 đã tăng tới 59% lên 25,4 tỷ USD.
Như vậy, trong năm 2009, Bank of America đã lãi ròng 6,3 tỷ USD, cao hơn so với mức lãi 4 tỷ USD năm 2008. Trong năm 2009, Bank of America đã phải trả cho cổ đông sở hữu cổ phiếu ưu đãi lên đến 5,022 tỷ USD.
Cũng trong ngày 20/1, Morgan Stanley công bố lãi ròng 413 triệu USD, tương đương 29 cent/cổ phiếu, từ mức lỗ 10,5 tỷ USD, tương đương 11,35 USD/cổ phiếu của cùng kỳ năm trước. Mức lợi nhuận này thấp hơn so với dự báo của giới phân tích.
Điểm đáng chú ý trong ngày giao dịch là việc Wells Fargo công bố lãi 2,82 tỷ USD, tương đương 8 cent/cổ phiếu, từ mức lỗ 2,55 tỷ USD (79 cent/cổ phiếu) của cùng kỳ năm trước. Việc phải chào bán 12,25 tỷ USD giá trị cổ phiếu để hoàn trả tiền vay Chính phủ Mỹ, đã khiến lợi nhuận của Wells Fargo bị “gọt” đi 2 tỷ USD trong quý 4/2009.
Kết thúc ngày giao dịch, cổ phiếu của Bank of America lên 1,04%, cổ phiếu Morgan Stanley mất 1,7% và Wells Fargo trượt 1,6%.
Trước đó, JPMorgan công bố lợi nhuận sau thuế trong quý 4/2009 đạt 74 cent/cổ phiếu. Còn Citigroup cho biết đã thua lỗ 7,6 tỷ USD trong quý 4/2009, sau khi đã nộp các chi phí đối với khoản vay của chương trình giải trừ nợ xấu của Chính phủ Mỹ.
Đánh mất thành quả
Điều ít nhà đầu tư ngờ tới đã diễn ra ngay sau khi thị trường chứng khoán Mỹ mở của ngày giao dịch với mức giảm gần 1% giá trị, sau khi có phiên tăng điểm mạnh một ngày trước đó, đưa Dow Jones và S&P 500 tái lập mức cao nhất trong 15 tháng.
Đồng USD lên giá so với giỏ ngoại tệ mạnh, kết quả kinh doanh gây thất vọng của Morgan Stanley, triển vọng không khả quan của IBM, cùng việc Trung Quốc hạn chế cho vay tín dụng, đã tạo nên làn sóng bán cổ phiếu. Chỉ hơn 1 tiếng giao dịch phiên buổi sáng, S&P 500 đã giảm tới 1,5%, Dow Jones mất 1,6% và Nasdaq hạ 1,8%.
Tại thời điểm 1hh30 (giờ địa phương), trong số 30 cổ phiếu trong chỉ số Dow Jones chỉ xuất hiện đà tăng điểm nhẹ đối với cổ phiếu của Bank of America và GE, còn lại mức giảm phổ biến ở mức trên 1%, riêng cổ phiếu IBM mất hơn 3%.
Đà giảm tiếp tục gia tăng nhanh chóng, tới hơn 11h, thị trường đã gây sốc khi Dow Jones giảm hơn 1,9%, S&P 500 hạ 1,7% và Nasdaq xuống 2,23%. Lúc này, toàn bộ 30 cổ phiếu trong Dow Jones đều gần như “buông xuôi” và 10 ngành trong chỉ số S&P 500 đều chìm trong sắc đỏ.
Tuy nhiên, từ lúc hơn 1h chiều, sức cầu bắt đầu gia tăng khi các lệnh mua cổ phiếu khối tài chính ngày một nhiều, bên cạnh đó, đà rơi của các ngành khác cũng chậm dần. Chính vì vậy, thị trường dịch chuyển theo hướng đi lên, tuy chậm nhưng khi kết thúc ngày giao dịch, mức giảm của ba chỉ số chính đều dưới 1,3% giá trị.
Với phiên giảm điểm này, ngưỡng giá trị cao nhất trong 15 tháng của Dow Jones và S&P 500 đã không còn được duy trì. Những thành quả tăng điểm trong phiên trước đó cũng bị lấy đi.
Khép lại ngày giao dịch, 24/30 cổ phiếu trong chỉ số Dow Jones giảm điểm, trong đó mức giảm mạnh nhất thuộc về cổ phiếu IBM (-2,9%), tiếp đến là cổ phiếu Alcoa (-2,5%), Kraft (-2,14%), P&G (-2,06%). Ngược lại, cổ phiếu Bank of America lại dẫn đầu mức tăng, tiếp theo là Merck (1,01%), JPMorgan (0,58%)…
Biểu đồ diễn biến của ba chỉ số chính trên thị trường chứng khoán Mỹ - Nguồn: G.Finance.
Điểm qua kết quả giao dịch ngày 20/1: chỉ số Dow Jones mất 122,28 điểm, tương đương -1,14%, chốt ở mức 10.603,15.
Chỉ số Nasdaq xuống 29,15 điểm, tương đương -1,26%, chốt ở mức 2.291,25.
Cuối cùng, chỉ số S&P 500 giảm 12,19 điểm, tương ứng -1,06%, đóng cửa ở mức 1.138,04.
Những thông tin đáng chú ý trong tuần:
Thứ Năm:
Công bố số liệu về số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu; Goldman Sachs, Continental, Southwest, UnitedHealth, Xerox, American Express, Google, AMD và Capital One công bố kết quả kinh doanh.
Thứ Sáu:
Công bố kết quả kinh doanh của GE, McDonald's, Schlumberger.
Chứng khoán Trung Quốc giảm điểm mạnh
Bất chấp phiên tăng điểm mạnh của Phố Wall, ngày 20/1, chứng khoán châu Á tiếp tục mất điểm phiên thứ ba liên tiếp trước lo ngại đến từ thị trường Trung Quốc.
Khởi đầu ngày giao dịch, hầu hết các chỉ số đều tăng điểm và đưa chỉ số MSCI châu Á - Thái Bình Dương lần đầu tiên trong tuần lên điểm. Tuy nhiên, thông tin về hạn chế cho vay từ Trung Quốc đã khiến diễn biến thị trường xấu dần.
Tâm điểm của thị trường chứng khoán khu vực đến từ thị trường Trung Quốc, sau khi nhà chức trách nước này yêu cầu một số ngân hàng hạn chế cho vay.
Cổ phiếu khối ngân hàng nhanh chóng giảm mạnh và kéo thị trường giảm sâu. Kết thúc ngày giao dịch, chỉ số Shanghai Composite hạ 95,02 điểm, tương đương -2,93%, chốt ở mức 3.151,85.
Sức nóng từ thị trường Trung Quốc ngay lập tức lan tỏa tới thị trường Hồng Kông, mà dẫn đầu là biên độ giảm điểm của nhiều cổ phiếu ngân hàng lớn của đại lục niêm yết ở thị trường Hồng Kông. Chỉ số Hang Seng phiên này đã giảm 1,81%, xuống 21.286,17 điểm. Cổ phiếu Bank of China mất gần 3%, cổ phiếu Construction Bank hạ 3,7%, cổ phiếu của Ngân hàng Công thương Trung Quốc xuống 2%,…
Tại Nhật, chỉ số Nikkei 225 tiếp tục giảm điểm ngày thứ ba, nhưng biên độ của phiên này không mạnh như hai phiên đầu tuần. Lo ngại chính sách thắt chặt tín dụng ở Trung Quốc ảnh hưởng đến tăng trưởng của nhiều doanh nghiệp cùng với việc nhiều công ty chứng khoán bị hạ triển vọng, là nguyên nhân cơ bản đẩy thị trường đi xuống.
Cổ phiếu của Công ty Chứng khoán Nomura hạ 3,8%, cổ phiếu của Matsui Securities mất 3,7%, cổ phiếu Daiwa Securities Group giảm 2,4%.
Kết thúc ngày giao dịch, chỉ số Nikkei 225 giảm 27,38 điểm, tương đương -0,25%, chốt ở mức 10.737,52. Khối lượng giao dịch phiên này đạt 2,4 tỷ cổ phiếu, thị trường có 996 cổ phiếu giảm điểm và có 547 cổ phiếu lên điểm.
Đà giảm của thị trường Hồng Kông, Trung Quốc, Nhật đã đẩy chỉ số MSCI châu Á - Thái Bình Dương hạ 0,8% xuống 124,33 điểm, đưa mức giảm trong 2 ngày qua lên 1,2%.
Điểm qua kết quả giao dịch của các thị trường châu Á khác: chỉ số Taiwan Weighted của Đài Loan giảm 0,34%. Chỉ số Straits Times của Singapore hạ 0,61%. Chỉ số BSE của Ấn Độ mất 0,06%. Chỉ số VN-Index của Việt Nam giảm 1,21%. Chỉ số ASX của Australia nhích 0,11%.
Thị trường
Chỉ số
Phiên trước
Đóng cửa
Tăng/giảm (điểm)
Tăng/giảm (%)
Mỹ
Dow Jones
10.725,43
10.603,15
122,28
1,14
Nasdaq
2.320,40
2.291,25
29,15
1,26
S&P 500
1.150,23
1.138,04
12,19
1,06
Anh
FTSE 100
5.513,14
5.420,80
92,34
1,67
Đức
DAX
5.976,48
5.851,53
124,95
2,09
Pháp
CAC 40
4.009,67
3.928,95
80,72
2,01
Đài Loan
Taiwan Weighted
8.249,00
8.220,93
28,07
0,34
Nhật Bản
Nikkei 225
10.764,90
10.737,52
27,38
0,25
Hồng Kông
Hang Seng
21.677,98
21.286,17
391,81
1,81
Hàn Quốc
KOSPI Composite
1.710,22
1.714,38
4,16
0,24
Singapore
Straits Times
2,915.14
2.895,26
17,66
0,61
Trung Quốc
Shanghai Composite
3.246,87
3.151,85
95,02
2,93
Ấn Độ
BSE
17.586,45
17.476,27
9,79
0,06
Australia
ASX
4.889,60
4.895,10
5,50
0,11
Việt Nam
VN-Index
495,51
489,50
6,01
1,21
Nguồn: CNBC, Thomson Reuters, Bloomberg
Đọc thêm
Chứng khoán Mỹ mất điểm vì giá dầu leo thang trở lại
Các chỉ số chứng khoán Mỹ tiếp tục đương đầu với áp lực giảm từ đà tăng của giá dầu, trong bối cảnh chiến sự ở Trung Đông chưa có dấu hiệu xuống thang...
Chứng khoán Mỹ chững lại trong lúc chờ báo cáo CPI, giá dầu thô sụt mạnh
Giá dầu thô giảm về vùng 80 - 90 USD/thùng dù chiến sự ở Trung Đông vẫn căng thẳng và Bộ trưởng Bộ Năng lượng Mỹ nói nhầm về việc tàu hải quân hộ tống tàu chở dầu...
Giá dầu lao dốc 10% sau khi Tổng thống Trump cảnh báo Iran, chứng khoán châu Á hồi mạnh
Giá dầu thế giới “bốc hơi” trên 10% trong sáng nay (10/3), sau khi Tổng thống Donald Trump đưa ra cảnh báo mới nhất đối với Iran liên quan tới eo biển Hormuz...
Chứng khoán Mỹ đảo chiều xanh rực, giá dầu trượt về 90 USD/thùng sau phát biểu của Tổng thống Trump
Thị trường chứng khoán Mỹ có một pha đảo chiều ngoạn mục trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (9/2) sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố chiến dịch của Mỹ nhằm vào Iran có thể sắp kết thúc...
Giá dầu lùi về vùng 100 USD/thùng sau tin G7, chứng khoán châu Á thoát đáy
Giá dầu thế giới đã thu hẹp mức tăng trong chiều nay (9/3), sau khi có tin nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) trong đó có Mỹ, lên kế hoạch thảo luận về phối hợp xả dự trữ dầu lửa chiến lược...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: