07:37 28/08/2013

Phố Wall sụt mạnh vì nguy cơ chiến sự Syria

Thanh Hải

Những thông tin về hành động chuẩn bị tấn công Syria của Mỹ cùng phương Tây, đã gây ra những lo ngại lớn trên các thị trường

Chỉ số VIX đo lường trạng thái bất ổn của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Mỹ đã tăng hơn 20% trong vòng hai ngày qua - Ảnh: Getty.<br>
Chỉ số VIX đo lường trạng thái bất ổn của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Mỹ đã tăng hơn 20% trong vòng hai ngày qua - Ảnh: Getty.<br>
Thị trường chứng khoán Mỹ vừa khép lại phiên giao dịch tồi tệ nhất kể từ tháng 6 tới nay, do những tín hiệu không rõ ràng về khả năng Mỹ phát động một cuộc chiến quân sự nhằm vào đất nước Syria.

Chỉ số S&P 500 đóng cửa dưới đường trung bình động 100 ngày, lần đầu tiên kể từ phiên 24/6 cho tới nay, dấu hiệu cho thấy khả năng suy yếu trong ngắn hạn. Trước đó, chỉ số chứng khoán quan trọng này đã rơi vào cảnh bấp bênh và liên tục đi xuống sau khi giới chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ nói bóng gió về việc rút bỏ các biện pháp nới lỏng định lượng.

Hôm qua, những tin đồn về một cuộc tấn công quân sự nhằm vào Syria ngày càng trở nên dày hơn, khi hàng loạt tờ báo, hãng thông tấn cho biết một nhóm các quốc gia và tổ chức quốc tế, gồm Anh, Pháp, Canada, Liên đoàn Arab và Mỹ đã thống nhất về hành động phản ứng lại việc chính quyền Tổng thống Syria Assad sử dụng vũ khí hóa học chống dân thường.

Hãng tin NBC dẫn lời một số nguồn tin cấp cao của Mỹ cho hay, khả năng trong ngày 29/8 tới, Mỹ sẽ tấn công Syria bằng tên lửa và hành động này chỉ diễn ra trong vài ngày, nhằm gửi một thông điệp tới chính quyền của ông Assad. Cuộc tấn công này sẽ bị hạn chế về phạm vi tấn công và không nhằm mục đích sát hại người đứng đầu của chính phủ Syra hiện nay.

Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel hôm qua lên tiếng xác nhận rằng, quân đội nước này đã sẵn sàng hành động chống lại Syria khi Tổng thống Barack Obama ra lệnh. Hiện tại, 4 tàu khu trục mang tên lửa của Mỹ cùng nhiều máy bay đã hiện diện ở Địa Trung Hải, trong khi Anh tăng cường hoạt động máy bay quân sự ở căn cứ trên đảo Síp.

Những thông tin dày đặc về hành động chuẩn bị tấn công Syria của Mỹ cùng các quốc gia đồng minh phương Tây, đã gây ra những lo ngại lớn trên các thị trường hàng hóa quốc tế, do Trung Đông được xem là "rốn dầu" của thế giới. Một hành động quân sự quốc tế tại khu vực này sẽ làm ảnh hưởng không nhỏ tới tình hình chính trị khu vực, cũng như tới kinh tế toàn cầu.

Chỉ số VIX đo lường trạng thái bất ổn của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Mỹ đã tăng hơn 20% trong vòng hai ngày qua, cũng xuất phát từ lý do này. 80% các cổ phiếu trên cả hai sàn New York và Nasdaq giảm điểm, trong khi toàn bộ 10 nhóm ngành cổ phiếu thuộc chỉ số S&P 500 đóng cửa trong sắc đỏ, trong đó yếu nhất là nhóm tài chính, nguyên liệu.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 27/8, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm mạnh tới 170,33 điểm, tương ứng với mức 1,14%, xuống còn 14.776,13 điểm. Chỉ số Standard & Poor's 500 cũng tuột mạnh 26,30 điểm, tương ứng với mức giảm 1,59%, xuống còn 1.630,48 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite hạ 79,05 điểm, tương ứng với mức 2,16%, còn 3.578,52 điểm.

Khối lượng giao dịch toàn thị trường đã được nâng lên, với khoảng 6,18 tỷ cổ phiếu được chuyển nhượng trên cả ba sàn New York, American và Nasdaq, thấp hơn một chút so với mức giao dịch trung bình hàng ngày 6,31 tỷ cổ phiếu từ đầu năm tới nay.

Thị trườngChỉ sốĐóng cửa+/- (điểm)+/- (%)
MỹDow Jones14.776,13-170,33-1,14
S&P 5001.630,48-26,30-1,59
Nasdaq3.578,52-79,05-2,16
AnhFTSE 1006.440,97-51,13-0,79
PhápCAC 403.968,73-98,40-2,42
ĐứcDAX8.242,56-192,59-2,28
Nhật BảnNikkei 22513.542,37-93,91-0,69
Hồng KôngHang Seng21.874,77-130,55-0,59
Trung QuốcShanghai Composite2.103,57+7,09+0,34
Đài LoanTaiwan Weighted7.820,84-74,13-0,94
Hàn QuốcKOSPI Composite1.885,84-2,02-0,11
SingaporeStraits Times3.034,02-50,39-1,63
Nguồn: CNBC, Market Watch.