Phòng cúm A/H1N1: Trường “đóng cửa”, trung tâm vẫn hoạt động

Trong khi các trường học tại Hà Nội đều đã “đóng cửa” thì các trung tâm vẫn hoạt động bình thường

Phòng chống lây nhiễm cúm A/H1N1, các trường mầm non, phổ thông trên địa bàn Hà Nội đã tạm ngừng tập trung học sinh. Ảnh minh họa
Phòng chống lây nhiễm cúm A/H1N1, các trường mầm non, phổ thông trên địa bàn Hà Nội đã tạm ngừng tập trung học sinh. Ảnh minh họa

Hiện các trường học tại Hà Nội đều đã “đóng cửa” để phòng lây nhiễm cúm A/H1N1, nhưng các trung tâm hoạt động dạy và học vẫn bình thường.

Dịch cúm A/H1N1 tiếp tục lan rộng và đã “tấn công” vào ba trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội. Mới đây, Sở Giáo dục- Đào tạo Hà Nội đã có công điện chỉ đạo, kể từ ngày 7/8/2009, các trường học trên địa bàn Hà Nội, các đơn vị trực thuộc Sở phải ngừng ngay mọi hoạt động tập trung học sinh cho đến khi Sở có thông báo tiếp theo.

Sở Giáo dục – Đào tạo Hà Nội còn yêu cầu các trường thông báo cụ thể nội dung này đến các phụ huynh học sinh và chủ động phối hợp với gia đình các em để nắm tình hình sức khỏe cũng như có báo cáo kịp thời khi có tình huống bất thường xảy ra.

Riêng các trường THPT có tổ chức thi nghề vào ngày 14/8/2009 và các công việc chuẩn bị cho năm học 2009-2010 vẫn tiến hành như kế hoạch.

Trong khi các trường học từ mầm non tới PTTH của Hà Nội đã thực hiện hiện khá nghiêm túc công điện của Sở, thì tại các trung tâm Ngoại ngữ - Tin học (đơn vị trực thuộc Sở) với các lớp học phục vụ cho mọi đối tượng từ trẻ nhỏ tới người đi làm lại “lờ” đi yêu cầu trên.

Tại Trung tâm Anh ngữ Lon Don, không chỉ các lớp học cũ hoạt động bình thường mà các khóa học mới vẫn tiếp tục được khai giảng. Một  nhân viên lễ tân ở đây cho biết: Trước thông tin một số trường học và tòa nhà tại Hà Nội đã phát hiện có người nhiễm cúm A/H1N1, trung tâm đã tiến hành phun khử trùng các phòng học để phòng chống lây nhiễm. Vì thế “chẳng có lý do gì để phải dừng hoạt động”.

Ở các trung tâm ngoại ngữ khác như Language Link (36 Cát Linh), Việt Anh (45 Trần Duy Hưng) chúng tôi cũng đều nhận được giải thích tương tự. Thậm chí, có đại diện trung tâm còn cho rằng: “Nếu dịch cúm A/H1N1 bùng phát mạnh, chỉ cần dừng chờ đèn xanh, đèn đỏ cũng có thể lây nhiễm cúm. Trong khi đó,  thông tin về phòng chống cúm A/H1N1 đã được tuyên truyền rất rộng rãi nên nếu có biểu hiện của mắc cúm A/H1N1, học viên sẽ không thể đến lớp”.

Theo GS.TS Lê Đăng Hà, nguyên Viện trưởng Viện Các bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới Quốc gia: Hiện nay, vẫn đang trong kỳ nghỉ hè, nên các trường học có thể áp dụng việc tạm ngừng tập trung học sinh để hạn chế sự lây nhiễm của cúm A/H1N1. Nhưng khi năm học mới bắt đầu, điều này là rất khó thực hiện do sẽ ảnh hưởng tới kế hoạch của năm học.

Do đó, theo GS. Hà  tại các trường học, trong tình hình dịch cúm A/H1N1 bùng phát mạnh như hiện nay, giáo viên đứng lớp cần sát sao hơn tới sức khỏe của các em. Nếu học sinh nào có biểu hiện ho, sốt… cần nhanh chóng chuyển tới các cơ sở y tế để chuẩn đoán và cách ly để không lây nhiễm cho các bạn cùng lớp.

Riêng trong giờ ra chơi, cần khuyến cáo học sinh phải đeo khẩu trang vì khi đó các em có thể tiếp xúc với học sinh của nhiều lớp khác cùng trong sân trường.

Theo số liệu cập nhật đến ngày 10/8/2009, nước ta đã ghi nhận 1.178 trường hợp dương tính với chủng cúm nói trên và một ca tử đã vong.

Số bệnh nhân đã ra viện là 716 người. 462 trường hợp còn lại hiện đang được cách ly, điều trị tại các bệnh viện, cơ sở điều trị, giám sát cộng đồng trong tình trạng sức khỏe ổn định, không có biến chứng nặng.

Còn theo thông báo của Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát dịch bệnh Châu Âu (ECDC), đến ngày 10/8/2009, toàn thế giới đã ghi nhận 208.058 trường hợp dương tính với cúm A/H1N1 tại 168 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó có 1.688 trường hợp tử vong.

Khu vực Đông Nam Á, số trường hợp mắc mới tiếp tục tăng nhanh, nhiều nước đã ghi nhận tử vong. Cụ thể Philippine có 3.207 ca mắc, tử vong 8; Singapore số mắc là 1.217, tử vong 9; Brunei 850 trường hợp dương tính, tử vong 1; Thái Lan  số người mắc hiện đã lên tới 10.043, tử vong 81 trường hợp...

Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.

VnEconomy Nhận diện cơ hội và thách thức trong xây dựng mô hình phát triển mới

Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.

VnEconomy Nhận diện cơ hội và thách thức trong xây dựng mô hình phát triển mới

Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.

VnEconomy
VnEconomy
Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến...

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

VnEconomy
VnEconomy