Tổng công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (mã PVD-HOSE) vừa công bố kết quả sản xuất kinh doanh quý 1/2010 và dự kiến kết quả kinh doanh quý 2/2010.
Theo đó, trong quý 1/2010, doanh thu của PVD đạt 1.210 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 92 tỷ đồng, lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu đạt 439 đồng.
Theo PVD, kết quả kinh doanh quý 1/2010 thấp hơn so với kế hoạch là do các giàn khoan của PVD đã không hoạt động liên tục trong quý 1/2010, tuy nhiên các dịch vụ kỹ thuật khoan khác vẫn tiếp tục tăng trưởng tốt, doanh thu tăng 10,8% so với cùng kỳ năm trước.
Theo báo cáo công tác vận hành giàn khoan của PVD, giàn khoan PV Drlling 1 cung cấp dịch vụ cho Phú Quý POC đến cuối tháng 1/2010 và được đưa vào bảo trì bảo dưỡng trong tháng 2, sau thời gian bảo trì, giàn khoan I đang cung cấp dịch vụ cho nhà thầu dầu JVPC kể từ đầu tháng 3 đến nay.
Giàn khoan PV Drilling II và III đã có hợp đồng với khách hàng từ đầu năm 2010 nhưng do điều kiện thời tiết không thuận lợi nên không thể đến được địa điểm khoan theo đúng tiến độ. Trên thực tế, giàn khoan II đã bắt đầu thực hiện chiến dịch khoan cho Lam Sơn JOC kể từ ngày 1/3/2010, giàn khoan III cũng bắt đầu phục vụ cho chiến dịch khoan của Vietsopetro kể từ ngày 26/1/2010.
PVD cũng cho biết, hiện cả 3 giàn khoan đều đang hoạt động liên tục và hiệu quả với hiệu suất hoạt động luôn trên 99% kể từ cuối quý 1/2010. Ngoài ra, PVD đã thuê thêm 3 giàn khoan khác từ các đối tác nước ngoài để kịp thời cung cấp dịch vụ cho khách hàng.
Cùng với sự tăng trưởng tốt của các dịch vụ kỹ thuật khoan khác, PVD dự kiến trong quý 2/2010 sẽ đạt 1.700 tỷ đồng doanh thu và 300 tỷ đồng lợi nhuận.
Được biết, đại hội cổ đông PVD thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2010 với doanh thu đạt 5.200 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 810 tỷ đồng (với điều kiện tỷ giá USD/VND ổn định, không biến động lớn so với dự đoán của Tổng công ty.