
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM vừa có thông báo về việc điều chỉnh nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của QCG.
Theo thông báo, 14/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền và 18/6 là ngày đăng ký cuối cùng để Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai (mã QCG) lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, thay cho thông báo lấy ý kiến cổ đông xin cơ cấu nợ ngân hàng được đưa ra trước đó.
Theo đó, QCG sẽ xin ý kiến cổ đông cơ cấu tăng nguồn vốn tham gia vào dự án Phước Kiểng. Đồng thời, QCG cũng muốn thay đổi mức đầu tư, thay đổi tỷ lệ cho vay để hoàn thành dự án sớm nhất để đưa sản phẩm ra thị trường.
Bên cạnh đó, QCG xin giãn thời gian trả nợ 1 năm thay vì đến hạn tháng 6/2013 bắt đầu trả đến năm 2015, nay xin giãn bắt đầu trả từ tháng 6/2014 đến năm 2016. QCG cũng xin giảm lãi suất từ 18%/năm xuống còn từ 14 đến 15%/năm.
Được biết, theo báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất quý 1/2012 của QCG, doanh thu thuần của công ty đạt hơn 88,3 tỷ đồng, chi phí lãi vay lên tới 29 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế lỗ 3,8 tỷ đồng.
Cũng theo báo cáo tài chính của QCG tại thời điểm quý 1/2012, nợ ngắn hạn của Công ty là 1.825 tỷ đồng; Tài sản ngắn hạn của QCG là 4.093 tỷ đồng. Đáng chú ý là hàng tồn kho là 3.350 tỷ đồng, chiếm tới 61% tổng tài sản. Tiền và các khoản tương đương tiền đến cuối quý 1/2012 chỉ còn gần 9,6 tỷ đồng.
Tại thuyết minh số 13 của báo cáo tài chính hợp nhất, QCG có khoản vay ngân hàng liên doanh Việt Nga là 55,5 tỷ đồng, nhằm bổ sung vốn lưu động, đáo hạn ngày 30/6/2012; 26 tỷ đồng vay Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Gia Lai, đáo hạn ngày 21/7/2012; vay 5 tỷ đồng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội - Chi nhánh Gia Lai, đáo hạn ngày 7/9/2012; vay gần 103 tỷ đồng của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quang Trung, Hà Nội, đáo hạn từ ngày 16/1-28/8/2012, vay 51,7 tỷ đồng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh 1, đáo hạn ngày 28/11/2012.




Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank - mã chứng khoán ABB ) vừa được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tăng vốn điều lệ thêm tối đa hơn 6.100 tỷ đồng.
Bà Nguyễn Thiên Hương Jenny, cổ đông lớn đã mua 15,746 triệu cổ phiếu và nâng tỷ lệ cổ phiếu mà người có liên quan đang nắm giữ lên hơn 492,7 triệu cổ phiếu, chiếm 9,59%.
Ngày 12/6, nhóm quỹ Dragon Capital vừa bán tổng cộng 2,6 triệu cổ phiếu DXG.
Loạt công ty đó gồm Công ty cổ phần Hưng Thịnh Investment (Tp.HCM), Công ty cổ phần Dịch vụ Giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn (Gia Lai); Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản I.P (Hà Nội); Công ty cổ phần Đầu tư hội nhập Toàn Cầu (Hà Nội) cùng bị phạt do có hành vi vi phạm quy định về thời hạn đăng ký giao dịch trái phiếu.
Hội đồng quản trị Halong Canfoco thống nhất thông qua việc tái triển khai hoạt động sản xuất, kinh doanh nhà máy kể từ ngày 11/06/2026.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.