
Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (mã QNC-HNX) công bố kết quả kinh doanh quý 2/2011 và giải trình doanh thu và lợi nhuận tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2010.
Theo đó, trong quý 2, sản lượng xi măng các lọai đạt 304.543 tấn, bằng 91,1% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng Clinker đạt 231.206 tấn, bằng 89,3% so với cùng kỳ; than các loại đạt 162.709 tấn, bằng 89,3% so với cùng kỳ.
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 2 của QNC đạt 437,991 tỷ đồng, lợi nhuận gộp đạt gần 95 tỷ đồng, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt hơn 17 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 12,94 tỷ đồng.
Lũy kế doanh thu 6 tháng năm 2011 đạt 737,71 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 24,32 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) 6 tháng năm 2011 đạt 1.324 đồng, EPS quý 2 đạt 665 đồng.
Trong khi đó, doanh thu quý 2/2010 đạt 376,72 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 650,43 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế quý 2/2010 đạt 9,8 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đạt 26,48 tỷ đồng, EPS 6 tháng đạt 1.513 đồng.
QNC cho biết, sản lượng sản xuất và tiêu thụ than của công ty quý 2 đạt từ 89-91% so với cùng kỳ là do khủng khoản kinh tế, nhà nước cắt giảm đầu tư công, giá cả trên thị trường không ổn định, nên vật liệu xây dựng tiêu thụ chậm, sản lượng sản xuất và tiêu thụ thấp.
Doanh thu tăng là do sản lượng xi măng không tăng nhưng giá bán tăng, kinh doanh mảng hạ tầng so với cùng kỳ năm trước tăng do vậy dẫn đến doanh thu cao hơn.
Mặt khác, doanh thu tăng nhưng lợi nhuận không cao là do giá vật tư, nguyên vật liệu đầu vào của công ty tăng như: giá than, điện, giá xăng dầu, giá vận chuyển tăng, lãi suất ngân hàng tăng, chưa tính giá tăng cũng các loại vật tư khác. Đó cũng là nguyên nhân cơ bản dẫn đến lợi nhuận quý 2 năm nay không cao so với cùng kỳ.
Được biết, ông Phạm Văn Chính chấm dứt quyền đại diện phần vốn góp của SCIC tại Công ty Cổ phần Xi măng và xây dựng Quảng Ninh để nhận nhiệm vụ công tác mới và ông Đinh Đức Hiển - thành viện Hội đồng Quản trị - Tổng Giám đốc được Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước ủy quyền làm đại diện phần vốn của SCIC tại Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh kể từ ngày 21/6/2011.
Năm 2011, Công ty đặt mục tiêu với doanh thu toàn công ty đạt 1.425 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 40 tỷ đồng trở lên, cổ tức 20% trong đó 10% chi trả bằng cổ phiếu.




Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank - mã chứng khoán ABB ) vừa được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tăng vốn điều lệ thêm tối đa hơn 6.100 tỷ đồng.
Bà Nguyễn Thiên Hương Jenny, cổ đông lớn đã mua 15,746 triệu cổ phiếu và nâng tỷ lệ cổ phiếu mà người có liên quan đang nắm giữ lên hơn 492,7 triệu cổ phiếu, chiếm 9,59%.
Ngày 12/6, nhóm quỹ Dragon Capital vừa bán tổng cộng 2,6 triệu cổ phiếu DXG.
Loạt công ty đó gồm Công ty cổ phần Hưng Thịnh Investment (Tp.HCM), Công ty cổ phần Dịch vụ Giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn (Gia Lai); Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản I.P (Hà Nội); Công ty cổ phần Đầu tư hội nhập Toàn Cầu (Hà Nội) cùng bị phạt do có hành vi vi phạm quy định về thời hạn đăng ký giao dịch trái phiếu.
Hội đồng quản trị Halong Canfoco thống nhất thông qua việc tái triển khai hoạt động sản xuất, kinh doanh nhà máy kể từ ngày 11/06/2026.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.