
Dự án luật chỉ sửa đổi bổ sung một phụ lục về danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư đã được Quốc hội "mổ xẻ" chiều 17/11.
Dự án luật này được đánh giá là độc đáo về cả quy trình và nội dung. Sự "độc đáo" này cũng gây tranh luận giữa các vị đại biểu với nhau.
Đại biểu Vũ Thị Lưu Mai (Hà Nội) nhận xét, đây là lần đầu tiên trong lịch sử lập pháp Quốc hội ban hành một dự án luật chỉ để sửa đổi một phụ lục của một đạo luật. Nhưng "nếu cân nhắc về sự cần thiết thì tôi nghĩ có lẽ chúng ta cũng hơi vội vàng", bà Mai nói.
Bà Mai cũng cho rằng, những nội dung sửa đổi cũng chưa thể hiện tính cấp bách. Bãi bỏ 27 ngành, nghề, nhưng lại đưa vào 15 ngành, nghề, có nhiều ngành, nghề nên đưa ra khỏi danh mục cũng chưa rà soát kỹ.
Luật này được trình theo quy trình rút gọn, và đại biểu Hà Nội cho rằng càng theo thủ tục rút gọn thì càng phải thuyết minh chi tiết về tính cấp bách.
Tuy nhiên, theo đại biểu Trương Trọng Nghĩa (Tp.HCM) thì không nên nghĩ một cách máy móc. Có những luật chỉ sửa một hai điều, sửa những chỗ sai sót thì không cần theo quy trình thông thường.
Nhưng, đại biểu Nghĩa cũng băn khoăn là có nên chờ đến kỳ tới để làm đồng bộ hơn hay không, vì đại biểu "không hiểu có gì cấp bách để sửa ngay kỳ này".
Cũng chưa yên tâm nếu thông qua ngay kỳ họp này, đại biểu Ngọ Duy Hiểu (Hà Nội) nêu lý do là Ban soạn thảo chưa có nhiều điều kiện về thời gian để lắng nghe ý kiến doanh nghiệp, các hội nghề nghiệp, các bộ, ngành. "Tôi cho rằng Ban soạn thảo cần có khoảng thời gian để lắng nghe nhiều hơn, ônh Hiểu nói.
Đại biểu Lê Xuân Thân (Khánh Hoà) cũng có ý kiến cho rằng việc sừa danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện nên giao cho Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định trong từng thời kỳ theo đề nghị của Chính phủ.
Song, Phó chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển giải thích, theo quy định của Hiến pháp, việc giảm hạn chế quyền kinh doanh của công dân thuộc thẩm quyền của Quốc hội cho nên không thể giao cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội được.
Đi vào những ngành nghề được đề nghị bãi bỏ, bổ sung cũng rất nhiều ý kiến trái chiều.
Được nhiều đại biểu quan tâm tranh luận là đề xuất bổ sung ngành sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu xe ô tô vào danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Ý kiến đồng ý rất mạnh mẽ, phản biện cũng rất quyết liệt.
Về 27 ngành nghề đề xuất bãi bỏ, khá nhiều ý kiến cho rằng nên giữ lại kinh doanh dịch vụ ngân hàng mô và kinh doanh dịch vụ thực hiện kỹ thuật mang thai hộ.
Đại biểu Bùi Thị Hằng (Hoà Bình) lập luận, Luật Hôn nhân và gia đình cấm mang thai hộ vì mục đích thương mại, chỉ cho phép mang thai hộ vì mục đích nhân đạo, do đó việc kinh doanh dịch vụ kỹ thuật mang thai hộ vì mục đích nhân đạo không phải ngành kinh doanh bị cấm và dịch vụ này cũng cần quy định có điều kiện.
15 ngành nghề được bổ sung, theo một số vị đại biểu cũng chưa đầy đủ. Đại biểu Nguyễn Văn Cảnh (Bình Định) đề nghị dự thảo luật bổ sung một nghề đó là nghề xăm hình vĩnh viễn là một nghề kinh doanh có điều kiện.
Nhiều đại biểu khác cũng bày tỏ sự băn khoăn về cả các ngành nghề được bãi bỏ cũng như bổ sung, sửa đổi, hợp nhất tên gọi.
Phát biểu giải trình, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh đây là lần đầu tiên thực hiện sửa một luật theo cách như thế này. Nhưng để đáp ứng yêu cầu của thực tiễn yêu cầu của phát triển thì cũng phải sửa.
Cũng không phải gấp gáp, không phải thiếu thời gian, quá vội vàng mà chúng tôi làm thiếu trách nhiệm. Đây là cả quá trình nhiều tháng qua, lúc đầu có tham vọng muốn sửa 12 luật liên quan nhưng phạm vi quá rộng và thời gian để làm kỹ việc này không đầy đủ, không đảm bảo chất lượng nên chúng tôi xin thu hẹp lại, Bộ trưởng giải trình.
Ông Dũng cũng cho biết, tiếp thu ý kiến đại biểu sẽ không bãi bỏ điều kiện kinh doanh của hoạt động liên kết đào tạo, kinh doanh dịch vụ và tư vấn lập báo cáo môi trường chiến lược, báo cáo đánh giá tác động môi trường, kinh doanh dịch vụ kiểm định chất lượng chương trình liên kết đào tạo nghề.
"Ngày hôm nay có nhiều đại biểu nêu về hai lĩnh vực không đồng ý bãi bỏ ngân hàng mô và mang thai hộ. Việc này hôm qua chúng tôi đã hội ý Ban soạn thảo và đã xin ý kiến thống nhất các bộ, ngành và đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ đồng ý tiếp thu xin không bỏ hai lĩnh vực này ra", bộ trưởng cho biết.




Chính phủ vừa hoàn thiện bộ máy Hội đồng điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, đặt mục tiêu xây dựng một trung tâm tài chính hiện đại, minh bạch và hội nhập quốc tế, gắn với vai trò đầu tàu của TP.Hồ Chí Minh và TP.Đà Nẵng…
6 tháng đầu năm 2026, sản xuất công nghiệp ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng 10,8%, cao nhất kể từ năm 2019. Trong đó, ngành chế biến, chế tạo tiếp tục khẳng định vai trò “đầu tàu” dẫn dắt khi tăng tới 11,4%. Kết quả này cùng với dòng vốn FDI đang “chảy” vào mạnh mẽ, sẽ tạo động lực cho ngành công nghiệp Việt Nam bứt phá trong thời gian tới.
Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2026 đã xác lập cột mốc ấn tượng với 549,69 tỷ USD. Dù nhập siêu 16,65 tỷ USD, song kết quả này phản ánh sự phục hồi sản xuất và nhu cầu đầu vào tăng mạnh của khu vực FDI. Đây là tín hiệu tích cực để nền kinh tế tích lũy năng lực, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai chữ số.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ chủ động chiến lược, tự chủ công nghệ, mở rộng năng lực trên các không gian mới, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia trong mọi tình huống.
Vượt qua những tác động từ các chính sách thuế quan quốc tế, chi phí vận hành gia tăng và các biến động địa chính trị phức tạp, khu vực doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2026 đang cho thấy khả năng chống chịu với những khó khăn của nền kinh tế. Tuy vậy, cùng với quy luật “đào thải và tái cấu trúc” đang diễn ra với tốc độ rất nhanh, số lượng doanh nghiệp phải tạm dừng cuộc chơi cũng chạm mức cao...
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Thông tin từ Bộ Tài chính cho thấy, vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội trong sáu tháng đầu năm 2026 ước đạt 1.807,8 nghìn tỷ đồng, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm trước. Vốn FDI sáu tháng đạt 13,03 tỷ USD, đạt mức cao nhất sáu tháng đầu năm của các năm từ 2022 đến nay. Có ba yếu tố tích cực khiến nguồn vốn FDI tăng mạnh…