
Quỹ lương hưu lớn nhất thế giới báo lãi kỷ lục trong năm tài khoá kết thúc vào tháng 3/2021, đưa tổng giá trị tài sản của quỹ lên đỉnh cao mới.
Theo tin từ Bloomberg, Quỹ đầu tư lương hưu chính phủ (GPIF) của Nhật Bản đạt tỷ suất lợi nhuận đầu tư 25%, tương đương 37,8 nghìn tỷ Yên (339 tỷ USD) trong kỳ báo cáo, mức lãi lớn nhất kể từ khi quỹ này bắt đầu quản lý dự trữ lương hưu của đất nước mặt trời mọc vào năm 2001.
Cổ phiếu nước ngoài là tài sản mang lại tỷ suất lợi tốt nhất cho GPIF trong tài khoá trên, lãi 59,4%. Tiếp theo là mức lãi 41,6% của cổ phiếu trong nước. Trái phiếu nước ngoài lãi 7,1%, trong khi trái phiếu Nhật Bản lỗ 0,7%.
Phát biểu tại Tokyo hôm thứ Sáu, Chủ tịch GPIF Masataka Miyazono nhấn mạnh rằng mức lợi nhuận mà quỹ đạt được là “đặc biệt cao và có tính lịch sử”, nhưng thận trọng rằng sau thời gian tăng trưởng bùng nổ, thị trường chứng khoán toàn cầu có thể chứng kiến trở ngại trong những năm sắp tới. Ông không cho rằng quỹ sẽ tiếp tục lãi nhiều như vậy từ đầu tư cổ phiếu trong năm nay.
Kể từ khi tiếp quản vai trò đứng đầu GPIF vào tháng 4/2020, ông Miyazono chưa khi nào chứng kiến quỹ thua lỗ. Quỹ đã hồi phục ngoại mục kể từ khi lỗ kỷ lục 17,7 nghìn tỷ Yên trong quý 1/2020 do chứng khoán toàn cầu bán tháo khi Covid-19 trở thành đại dịch.
Bốn quý báo lãi liên tiếp đã đưa tổng giá trị tài sản của GPIF lên mức kỷ lục 186,1 nghìn tỷ Yên, tương đương khoảng 1,67 nghìn tỷ USD.
Chỉ số MSCI World Index của chứng khoán thế giới tăng 52% và chỉ số Topix của chứng khoán Nhật Bản tăng 39% trong thời gian 1 năm tính đến hết tháng 3/2021. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng 1,07 điểm phần trăm lên mức 1,74% và lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản tăng 0,12 điểm phần trăm lên 0,12% trong cùng khoảng thoài gian. Đồng USD tăng giá khoảng 3% so với Yên Nhật trong cùng kỳ.
Nhà cung cấp chỉ số FTSE Russell chuẩn bị đưa trái phiếu chính phủ Trung Quốc vào chỉ số chứng khoán toàn cầu vào tháng 10 năm nay. Bởi vậy, GPIF đang cân nhắc rót vốn vào trái phiếu chính phủ Trung Quốc.
“Xem xét đầu tư trái phiếu Trung Quốc là việc cần thiết, khi xét đến vấn đề lợi nhuận”, ông Miyazono nói.
Riêng trong quý 1/2021, GPIF lãi 5,7%, tương đương 10 nghìn tỷ Yên. Chứng khoán Nhật Bản tăng 9,3% trong quý, với chỉ số Nikkei 225 lần đầu tiên vượt ngưỡng 30.000 điểm trong hơn 30 năm. Chứng khoán nước ngoài mang về khoản lãi 12%, trong khi trái phiếu trong nước lỗ 0,4% và trái phiếu nước ngoài lãi 1,6%.




Nhà đầu tư cá nhân hôm nay mua ròng 794,8 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng 954,9 tỷ đồng qua khớp lệnh.
Với nhà đầu tư, năm 2026 là thời điểm để định vị, còn năm 2027 sẽ là thời điểm để kiểm chứng. Thành công của giai đoạn tới sẽ được quyết định không phải bởi các mục tiêu được công bố, mà bởi khả năng chuyển hóa cải cách thành tăng trưởng và dòng vốn thực tế.
Điều quan trọng của một thị trường tài chính toàn cầu là đội ngũ những người làm nghề có kiến thức chuyên môn vững vàng, đạo đức nghề nghiệp, tư duy đổi mới, năng lực hội nhập và khả năng thích ứng với những thay đổi rất nhanh của thị trường tài chính toàn cầu.
Việc nới trần diễn ra trong bối cảnh tăng trưởng tiền gửi toàn ngành còn thấp, trong khi tín dụng ngân hàng vẫn là kênh chính để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, qua đó làm gia tăng rủi ro thanh khoản của hệ thống.
Mặc dù thanh khoản chiều nay suy giảm so với phiên sáng nhưng mặt bằng giá cổ phiếu lại cao hơn, cho thấy có tín hiệu giảm bán. Nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ thu hút dòng tiền tốt và tăng giá vượt trội blue-chips.
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Việt Nam đang từng bước làm chủ công nghệ lò phản ứng mô-đun nhỏ; phát triển các dược chất phóng xạ thế hệ mới để chẩn đoán và điều trị ung thư, hướng đến phục vụ cộng đồng, người bệnh... Đó là hai trong số rất nhiều hạng mục mà Việt Nam đang nỗ lực trong công cuộc xây dựng nền công nghiệp hạt nhân hiện đại.