
Công ty Cổ phần Giám định Vinacontrol (Vinacontrol), tổ chức tư vấn giám định đầu tiên và lớn nhất tại Việt Nam đã quyết định lên sàn chứng khoán.
Theo ông Mai Tiến Dũng, Tổng giám đốc Vinacontrol, điều này chính là cam kết mạnh mẽ của Vinacontrol với khách hàng về sự phát triển bền vững và minh bạch.
Sau khi chuyển sang hoạt động theo hình thức cổ phần, kết quả kinh doanh của năm 2006 có đạt như mong muốn không, thưa ông?
Theo dự kiến, tổng doanh thu năm 2006 ước đạt trên 70 tỷ đồng, bảo đảm cổ tức là 12% do Đại hội đồng cổ đông 2006 đề ra. Trong đại hội tới, chúng tôi cũng sẽ trình Đại hội cổ đông về kế hoạch phân chia lợi nhuận.
Xét theo mặt hàng, dịch vụ giám định của Vinacontrol chủ yếu tập trung vào các mảng sau: hàng xuất: gạo, nông sản, cây công nghiệp, dầu thô, dăm gỗ bạch đàn, khoáng sản, Ilmenhite, xăng dầu, hàng tiêu dùng, hàng thủ công mỹ nghệ, đồ gỗ xuất khẩu... Hàng nhập bao gồm xăng dầu, khí đốt, phân bón, sắt thép, hóa chất, bông xơ, máy móc thiết bị, ô tô, xe máy, clinker, linh kiện điện tử, lương thực, thực phẩm.
Xét theo loại hình dịch vụ, thế mạnh của công ty là các loại hình giám định truyền thống. Đối với lĩnh vực giám định, để đạt được mức tăng trưởng cao, năm 2006 chính là năm bản lề chuẩn bị cho việc bổ sung các nghiệp vụ mới cho Vinacontrol.
Công ty đã xin được giấy phép hoạt động thẩm định giá và trong thời gian tới đây sẽ thành lập Công ty Thẩm định giá Vinacontrol. Công ty này sẽ có một lợi thế cạnh tranh tương đối lớn trong nghiệp vụ định giá dây chuyền máy móc với danh mục các dây chuyền công ty đã định giá cũng như lượng kiến thức tích tụ được.
Đồng thời, hệ thống giám định vệ sinh an toàn thực phẩm cũng đã được kiểm tra, đánh giá bởi cơ quan quản lý Nhà nước. Hệ thống này sẽ hướng vào kiểm tra thực phẩm hàng hoá lưu thông trong nước và xuất nhập khẩu lâu nay vốn chỉ do một số cơ quan Nhà nước thực hiện. Dịch vụ này phù hợp với chính sách xã hội hóa các dịch vụ kiểm tra Nhà nước.
Vậy các cổ đông có thể kỳ vọng gì về những dự án cũng như hướng đi mới của công ty trong năm 2007?
Năm 2007 là năm công ty sẽ định hướng phát triển mạnh mẽ và tăng tốc. Công ty đã thuê một công ty tư vấn xây dựng chiến lược tổng thể phát triển thương hiệu Vinacontrol trong phạm vi toàn quốc và quốc tế.
Dự kiến trong năm 2007, công ty sẽ dành một tỷ lệ lớn trên doanh thu cho chiến lược phát triển thương hiệu này. Với những dịch vụ truyền thống, công ty sẽ vẫn tiếp tục giữ vững thế mạnh là công ty số một thị trường về cả bề dầy 50 năm hoạt động, cộng thêm chất lượng và tính chính xác cho khách hàng và tiếp tục giới thiệu các dịch vụ mới.
Trong kì họp Đại hội cổ đông tới, công ty sẽ đề xuất nâng tốc độ tăng trưởng cho giai đoạn 2006 - 2008 lên trên mức 4 - 5% như trong bản cáo bạch. Cổ tức sẽ vẫn đảm bảo ổn định ở mức trên 12% năm.
Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức như vậy có là thấp không?
Dự kiến năm 2007, mức tăng trưởng của kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu là 13% và 17% so với năm 2006. Như vậy, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tăng trưởng trung bình 16% năm. Kim ngạch xuất nhập khẩu tăng cao sẽ kéo theo sự tăng trưởng của dịch vụ giám định hàng hóa xuất nhập khẩu, đảm bảo cho công ty có thể tiếp tục duy trì mức tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận đều đặn ngay cả khi thị phần giảm xuống.
Công ty đang tích cực nghiên cứu khai thác các dịch vụ mới. Nguồn lực tài chính và các điều kiện khác, ví dụ nhân lực và thiết bị, luôn sẵn sàng để triển khai các dịch vụ mới. Dự án phát triển khu cao ốc văn phòng tại 54 Trần Nhân Tông, một khi hoàn thành, sẽ đem lại nguồn thu đáng kể và ổn định cho công ty.
Bên cạnh đó, công ty đã và đang phát huy cơ chế chủ động tài chính cho các đơn vị trực thuộc để triển khai dịch vụ và khai thác thị trường. Với uy tín sẵn và mối quan hệ kinh doanh lâu năm với các cơ quan Nhà nước, công ty tập trung khai thác các lĩnh vực giám định phục vụ quản lý Nhà nước, ví dụ kiểm tra Nhà nước về chất lượng hàng hóa.
Với những kết quả và lợi thế của Vinacontrol như vậy, theo ông mức giá cổ phiếu hiện nay đã phản ánh đứng thực tế chưa?
Giá cả do thị trường quyết định, và theo tôi, nhiều nhà đầu tư đã chọn Vinacontrol chủ yếu vì công ty phát triển ổn định, ít rủi ro và thương hiệu Vinacontrol tại Việt Nam và trên thế giới.




Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank - mã chứng khoán ABB ) vừa được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tăng vốn điều lệ thêm tối đa hơn 6.100 tỷ đồng.
Bà Nguyễn Thiên Hương Jenny, cổ đông lớn đã mua 15,746 triệu cổ phiếu và nâng tỷ lệ cổ phiếu mà người có liên quan đang nắm giữ lên hơn 492,7 triệu cổ phiếu, chiếm 9,59%.
Ngày 12/6, nhóm quỹ Dragon Capital vừa bán tổng cộng 2,6 triệu cổ phiếu DXG.
Loạt công ty đó gồm Công ty cổ phần Hưng Thịnh Investment (Tp.HCM), Công ty cổ phần Dịch vụ Giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn (Gia Lai); Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản I.P (Hà Nội); Công ty cổ phần Đầu tư hội nhập Toàn Cầu (Hà Nội) cùng bị phạt do có hành vi vi phạm quy định về thời hạn đăng ký giao dịch trái phiếu.
Hội đồng quản trị Halong Canfoco thống nhất thông qua việc tái triển khai hoạt động sản xuất, kinh doanh nhà máy kể từ ngày 11/06/2026.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.