
Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta (FMC-HOSE) Hồ Quốc Lực vừa có bức thư ngỏ gửi tớ cổ đông nhân thông tin cổ phiếu FMC đang được mua gom.
Theo ông Lực, tại thời điểm này, tôm nuôi đang bị dịch bệnh chết trên diện rộng cả nước khiến tôm nguyên liệu trong nước tăng giá vì qui luật cung cầu. Việc cung ứng tôm trên thị trường thế giới đang dồi dào vì các nước khác trúng vụ tôm nuôi lẫn tôm biển, khiến giá tiêu thụ bị giảm sút mạnh. Các chi phí đầu vào đều tăng và tỉ giá không khuyến khích đầy mạnh sản xuất hàng xuất khẩu… Điều này khiến FMC cân nhắc tính toán mức qui mô hoạt động sao giảm thiểu thiệt hại nhất.
“Tình hình FMC như vậy, vì sao cổ phiếu được mua gom? Bởi khó khăn FMC đang gặp phải mang tính ngắn hạn, do chủ quan nhất thời, thiếu thông tin về tình hình tôm thế giới. Và FMC có các yếu tố thuận lợi cho nhà đầu tư mới do vốn tích lũy của FMC cao hơn giá cổ phiếu FMC trên thị trường chứng khoán…”, bức thư của Chủ tịch FMC có đoạn.
Ngoài ra, theo ông Lực, FMC vừa được cấp dự án nuôi tôm khoảng 100 hecta trong tỉnh Sóc Trăng, sát biển. Nếu nhà đầu tư mới tiếp tục đầu tư tài chánh, FMC sẽ tự chủ một phần tôm nguyên liệu sạch cho mình. FMC có sẵn quỹ đất trong khu công nghiệp An Nghiệp Sóc Trăng là 7ha, sẵn sàng đón cơ hội mở rộng sản xuất khi cơ hội cho phép…
Trước thực trạng FMC và tình hình cổ phiếu FMC như nêu trên, vị chủ tịch FMC nêu quan điểm “giả sử có nhà đầu tư tài chánh, thậm chí đầu tư thâu tóm, đều không gây bất lợi cho hoạt động FMC”.
“Tôi nghĩ rằng nhà đầu tư cũng phải hết sức tính toán cho đồng tiền bỏ ra. Đồng tiền đó phải sinh lãi. Như vậy nhà đầu tư đã nhìn thấy tiềm năng FMC hoặc phải có phương án hoạt động FMC sau này tốt hơn hiện nay mới bỏ đồng tiền ra đầu tư”, Chủ tịch FMC nhắn nhủ với cổ đông.
Trước đó, ngày 24/5/2012, Công ty TNHH NDH Việt Nam đã mua thêm 53.000 cổ phiếu, nâng lượng cổ phiếu nắm giữ lên 361.750 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 5,01% và trở thành cổ đông lớn của FMC.
Đến ngày 31/5, bà Đào Thị Hồng Thuý đã mua 128.340 cổ phiếu nâng lượng cổ phiếu nắm giữ lên 454.940 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 6,3%.




Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank - mã chứng khoán ABB ) vừa được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tăng vốn điều lệ thêm tối đa hơn 6.100 tỷ đồng.
Bà Nguyễn Thiên Hương Jenny, cổ đông lớn đã mua 15,746 triệu cổ phiếu và nâng tỷ lệ cổ phiếu mà người có liên quan đang nắm giữ lên hơn 492,7 triệu cổ phiếu, chiếm 9,59%.
Ngày 12/6, nhóm quỹ Dragon Capital vừa bán tổng cộng 2,6 triệu cổ phiếu DXG.
Loạt công ty đó gồm Công ty cổ phần Hưng Thịnh Investment (Tp.HCM), Công ty cổ phần Dịch vụ Giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn (Gia Lai); Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản I.P (Hà Nội); Công ty cổ phần Đầu tư hội nhập Toàn Cầu (Hà Nội) cùng bị phạt do có hành vi vi phạm quy định về thời hạn đăng ký giao dịch trái phiếu.
Hội đồng quản trị Halong Canfoco thống nhất thông qua việc tái triển khai hoạt động sản xuất, kinh doanh nhà máy kể từ ngày 11/06/2026.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.