
Ngày 9/1/2008, Công ty Cổ phần Sông Đà 9.06 chính thức giao dịch ngày đầu tiên tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội với mã chứng khoán S96.
Đây là một doanh nghiệp được đánh giá là có hoạt động mạnh trong lĩnh vực xây lắp, bất động sản và đầu tư tài chính. Nhân dịp này, ông Đinh Ngọc Ánh, Tổng giám đốc Công ty đã chia sẻ về những dự định sau khi lên sàn.
Tại sao Sông Đà 9.06 lại quyết định niêm yết cổ phiếu trên Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội vào thời điểm hiện nay, thưa ông?
Trong thời điểm hiện nay, thị trường chứng khoán là một trong những kênh tạo được sự quan tâm lớn từ các nhà đầu tư nên việc đưa cổ phiếu của Công ty lên niêm yết tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội là bước đi đầu tiên nhằm đa dạng hoá kênh huy động vốn, đại chúng hoá sở hữu Công ty, cũng như tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các cổ phiếu thuộc các ngành nghề triển vọng khi năng lực tài chính cho phép.
Là một doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng là chủ yếu. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây Công ty lại chú trọng sang mảng đầu tư tài chính. Ông có thể nói gì về mảng kinh doanh mới này?
Công ty chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực: xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, thủy điện, thủy lợi, giao thông, đường dây và trạm biến áp điện đến 35KV và tư vấn thiết kế xây dựng, đầu tư hạ tầng, kinh doanh bất động sản.
Ngoài ra, chúng tôi cũng hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác như: kinh doanh vật tư, vận tải, sản xuất đồ gỗ gia dụng và kinh doanh và đầu tư tài chính...
Lĩnh vực đầu tư tài chính là một lĩnh vực được ban lãnh đạo Công ty rất quan tâm. Hiện tại, chúng tôi đã đầu tư mua cổ phần của nhiều doanh nghiệp mạnh như: đầu tư 1,6 tỷ đồng vào Công ty Sông Đà 9, mua trên 3 tỷ đồng cổ phần Công ty Cao su Tân Biên, góp vốn đầu tư vào Công ty Sumi Sông Đà Thanh Hoá, cùng nhiều dự án khai thác mỏ khác...
Trong năm 2008, dự kiến lợi nhuận từ các hoạt động của Sông Đà 9.06 sẽ đạt 80 tỷ đồng và thu nhập trên mỗi cổ phiếu dự tính là 10.000 đồng và sẽ tốt hơn trong năm 2009 & 2010.
Nói như vậy có thể hiểu năm 2007 là một năm khá thành công của Sông Đà 9.06 không thưa ông?
Năm 2007, kết quả kinh doanh của Công ty là khá khả quan. Với hàng loạt các dự án đã và đang triển khai Công ty sẽ đạt mức lợi nhuận khoảng 8 tỷ đồng trên vốn điều lệ 25 tỷ đồng. Dự kiến, trong các năm 2008, 2009 và 2010, Công ty sẽ có bước nhảy vọt về lợi nhận.
Hiện nay, Công ty đang quản lý rất nhiều dự án nên dự định sau khi lên niêm yết, Công ty sẽ có kế hoạch tăng vốn từ 25 lên 80 tỷ đồng nhằm huy động vốn cho rất nhiều các dự án kinh doanh hiện có của Công ty.
Công ty đang làm chủ đầu tư các dự án như: Nhà máy Thuỷ điện Nậm Xây Nọi 2, tại Tỉnh Lào Cai, với công suất lắp máy 7MW, tổng dự toán trên 130 tỷ đồng. Sau khi xây dựng xong, Công ty sẽ trực tiếp quản lý, vận hành và bán điện.
Mới đây, chúng tôi cũng vừa tiến hành khởi công công trình: Đường nhánh 2 (đường bờ kênh Đan Hoài. Công ty đã trúng gói thầu xây lắp: Đường nhánh 2 (đường bờ kênh Đan Hoài), Huyện Đan Phượng, Tỉnh Hà Tây. Thời gian thực hiện gói thầu là: 400 ngày.
Sau đó, dự án này sẽ hình thành nên một đô thị mới sầm uất trên đường vành đai 4 với nhiều công trình phúc lợi công cộng và dân sự đáp ứng nhu cầu cho người dân sống trong một môi trường đô thị tiêu chuẩn. Cũng ở địa bàn này chúng tôi sẽ triển khai dự án khu đô thị mới bao gồm biệt thự, chung cư cao cấp với diện tích 100 ha.
Đây là địa điểm khá đẹp nằm trên Tỉnh Hà Tây và gần với thủ đô Hà Nội. Chúng tôi cũng đang chuẩn bị ký hợp đồng cho một số dự án bất động sản tại Tp.HCM và sẽ công bố trong thời gian tới.
Ngoài ra, Công ty cũng đang thi công các công trình như: Nhà máy Thuỷ điện Sử Pán 2, Nhà máy Thuỷ điện Nậm Ngần, Nhà máy Thuỷ điện Sê San 4. Khu công nghiệp Khí điện đạm Cà Mau, Nhà khách Hương Trầm Bộ Công an tại Bãi Cháy - Quảng Ninh (9 tầng, dự toán 13 tỷ đồng), Hệ thống cấp thoát nước Xã Cổ Lũng và Xã Sơn Cẩm, Huyện Phú Lương, Tỉnh Thái Nguyên, Trạm biến áp và đường dây điện Đầm Hà Động Tỉnh Quảng Ninh, công trình thuỷ lợi Yamla Tỉnh Gia Lai (giá trị trúng thầu hơn 8 tỷ đồng), trạm biến áp 220 KV thành phố Hà Đông (1,7 tỷ đồng).




Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank - mã chứng khoán ABB ) vừa được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tăng vốn điều lệ thêm tối đa hơn 6.100 tỷ đồng.
Bà Nguyễn Thiên Hương Jenny, cổ đông lớn đã mua 15,746 triệu cổ phiếu và nâng tỷ lệ cổ phiếu mà người có liên quan đang nắm giữ lên hơn 492,7 triệu cổ phiếu, chiếm 9,59%.
Ngày 12/6, nhóm quỹ Dragon Capital vừa bán tổng cộng 2,6 triệu cổ phiếu DXG.
Loạt công ty đó gồm Công ty cổ phần Hưng Thịnh Investment (Tp.HCM), Công ty cổ phần Dịch vụ Giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn (Gia Lai); Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản I.P (Hà Nội); Công ty cổ phần Đầu tư hội nhập Toàn Cầu (Hà Nội) cùng bị phạt do có hành vi vi phạm quy định về thời hạn đăng ký giao dịch trái phiếu.
Hội đồng quản trị Halong Canfoco thống nhất thông qua việc tái triển khai hoạt động sản xuất, kinh doanh nhà máy kể từ ngày 11/06/2026.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.