Kết thúc phiên giao dịch đêm qua (17/9), thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục đi lên, do nhà đầu tư dự đoán Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ chỉ thay đổi chút ít những biện pháp nới lỏng định lượng đang được áp dụng.
Cuộc họp chính sách của Ủy ban Thị trường mở Liên bang thuộc FED đã bắt đầu nhóm họp hôm qua, để thảo luận về việc có giảm bớt quy mô các chương trình thu mua trái phiếu hàng tháng hay không. Cuộc họp này sẽ kéo dài hết ngày hôm nay (18/9, theo giờ địa phương). Tuy nhiên, ngay từ lúc này, nhiều tin đồn đã bắt đầu xuất hiện.
Nhiều nhà đầu tư tin rằng, Chủ tịch FED Ben Bernanke sẽ tuyên bố việc cắt giảm giá trị thu mua trái phiếu hàng tháng từ 85 tỷ USD hiện nay xuống còn 75 tỷ USD, tức là chỉ giảm có 10 tỷ USD, trong khi tiếp tục duy trì lãi suất cơ bản gần bằng 0. Theo giới phân tích, con số giảm 10 tỷ USD là phù hợp với những mong đợi của các nhà đầu tư.
Các chuyên gia thị trường cho rằng, nếu như quả thực rằng FED quyết định cắt giảm khoảng 10 tỷ USD trong tổng giá trị thu mua trái phiếu hàng tháng hiện nay, thị trường sẽ không có nhiều xáo động và thậm chí còn phản ứng tích cực. Rất có khả năng FED đang phải cân nhắc về phản ứng tức thời của những nhà đầu tư.
Kết thúc phiên giao dịch ngày 17/9, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng được 34,95 điểm, tương ứng với mức tăng 0,23%, lên 15.529,73 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng nhẹ 7,16 điểm, tương ứng với mức tăng là 0,42%, lên 1.704,76 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite cũng tăng được 27,85 điểm, tương ứng với mức tăng 0,75%, lên chốt ngày ở số điểm 3.745,70.
Trong đó, đáng chú ý nhất là chỉ số S&P 500 đã vượt qua ngưỡng 1.700 điểm. Đây là lần đầu tiên kể từ ngày 5/8 tới nay, chỉ số này đóng cửa trên ngưỡng 1.700 điểm và hiện chỉ còn cách mức cao kỷ lục 1.709,67 điểm có 0,3%. Về phía các cổ phiếu, hôm qua, giá cổ phiếu Apple đóng cửa dưới đường trung bình động 200 ngày, lần đầu tiên kể từ ngày 12/8.
Khối lượng giao dịch toàn thị trường ở mức thấp, với khoảng 5,06 tỷ cổ phiếu được chuyển nhượng trên cả ba sàn New York, American và Nasdaq, dưới mức trung bình hàng ngày 6,23 tỷ cổ phiếu từ đầu năm tới nay. Số cổ phiếu tăng điểm vượt trội số giảm điểm trên sàn giao dịch New York với tỷ lệ 2.006/981, còn trên sàn Nasdaq tỷ lệ này là 1.708/799.
| Thị trường |
Chỉ số |
Đóng cửa |
/- (điểm) |
/- (%) |
| Mỹ |
Dow Jones |
15.529,73 |
34,95 |
0,23 |
| S&P 500 |
1.704,76 |
7,16 |
0,42 |
| Nasdaq |
3.745,70 |
27,85 |
0,75 |
| Anh |
FTSE 100 |
6.570,17 |
-52,69 |
-0,80 |
| Pháp |
CAC 40 |
4.145,51 |
-6,71 |
-0,16 |
| Đức |
DAX |
8.596,95 |
-16,05 |
-0,19 |
| Nhật Bản |
Nikkei 225 |
14.311,67 |
-93,00 |
-0,65 |
| Hồng Kông |
Hang Seng |
23.180,52 |
-71,89 |
-0,31 |
| Trung Quốc |
Shanghai Composite |
2.185,56 |
-45,84 |
-2,05 |
| Đài Loan |
Taiwan Weighted |
8.249,78 |
-5,56 |
-0,07 |
| Hàn Quốc |
KOSPI Composite |
2.005,58 |
-7,79 |
-0,39 |
| Singapore |
Straits Times |
3.180,92 |
1,44 |
0,05 |
| Nguồn: CNBC, Market Watch. |