Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng (mã SRC-HOSE) công bố kết quả kinh doanh quý 1/2011.
Theo đó, doanh thu bán hàng quý 1/2011 đạt 304,3 tỷ đồng, tăng 53,08 tỷ đồng, tương ứng tăng 21,13% so với quý 1/2010 (251,2 tỷ đồng); giá vốn hàng bán quý 1/2011 đạt 281,86 tỷ đồng, tăng 55,87 tỷ đồng tương ứng tăng 24,73% so với quý 1/2010 (226 tỷ đồng);
Doanh thu hoạt động tài chính đạt 318,135 triệu đồng, giảm 230,28 triệu đồng, tương ứng giảm gần 42% so với quý 1/2010 (548,4 triệu đồng);
Chi phí tài chính quý 1 là 11,1 tỷ đồng, tăng 3,5 tỷ đồng, tương ứng tăng 46,06% so với quý 1/2010 (7,6 tỷ đồng); chi phí quản lý doanh nghiệp quý 1 là 8,28 tỷ đồng, tăng 1,75 tỷ đồng, tương ứng tăng 26,92% so với quý 1/2010 (6,52 tỷ đồng); Lợi nhuận sau thuế quý 1/2011 đạt 1,12 tỷ đồng, giảm 6,78 tỷ đồng, tương ứng giảm 85,82% so với quý 1/2010 (7,9 tỷ đồng).
SRC cho biết, doanh thu bán hàng tăng 53,08 tỷ đồng trong khi giá vốn tăng 55,87 tỷ đồng giá cao su và giá nguyên liệu tăng cao so với quý 1/2010 làm cho lợi nhuận giảm 2,73 tỷ đồng.
Chi phí tài chính tăng do chi phí lãi vay ngân hàng và chênh lệch tỷ giá ngoại tệ tăng làm cho lợi giảm nhuận 3,5 tỷ đồng; Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng làm cho lợi nhuận giảm 969,97 triệu đồng.
Ngoài ra, các khoản giảm trừ doanh thu giảm 11,49 triệu đồng, doanh thu hoạt động động tài chính giảm hơn 230 triệu đồng; thu nhập khác giảm 27,86 triệu đồng; chi phí khác tăng 24,715 triệu đồng; chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành giảm 755,115 triệu đồng dẫn đến lợi nhuận sau thuế của công ty giảm 6,799 tỷ đồng so với quý 1/2010.
Năm 2011, công ty thông qua kế hoạch kinh doanh với giá trị sản xuất công nghiệp đạt 490,4 tỷ đồng; doanh thu đạt 1.345,6 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 42 tỷ đồng; cổ tức 15%.
Đồng thời, đại hội cổ đông công ty thông qua việc di dời nhà nhà máy khỏi 231 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân đến một đạ điểm mới, có công suất tương đương tại nhà máy cũ hiện nay (bao gồm cả xí nghiệp luyện Xuân Hòa) và có tính mở rộng nâng công suất lên gấp rưỡi; đồng thời tìm đối tác cùng công ty thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất 231 Nguyễn Trãi để tạo nguồn kinh phí góp phần dời nhà máy đến địa điểm mới.