
Tài sản của nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos vừa ghi nhận mức kỷ lục mới nhờ cổ phiếu Amazon tăng mạnh trong phiên giao dịch ngoài giờ ngày hôm qua (1/2) sau khi báo cáo tăng trưởng doanh thu quý cao nhất trong 8 năm.
Việc này đã kéo tài sản của Bezos tăng thêm 6,5 tỷ USD từ mức 116,4 tỷ USD lúc đóng cửa phiên giao dịch ngày 1/2.
Nếu đà tăng này được duy trì trong phiên giao dịch chính thức ngày 2/2, tài sản của ông chủ Amazon sẽ chạm mức kỷ lục 123 tỷ USD theo Bloomberg Billionaires Index. Tính chung cả tháng 1/2018, tài sản của người giàu nhất thế giới đã tăng tổng cộng 17,4 tỷ USD.
Trong quý 4/2017, Amazon đạt doanh thu 60,5 tỷ USD, vượt qua dự báo 59,8 tỷ USD của giới phân tích trước đó nhờ tăng trưởng mạnh dịp nghỉ lễ mua sắm và mảng kinh doanh điện toán đám mây.
Doanh thu của đại gia thương mại điện tử này bao gồm cả doanh thu từ chuỗi bán lẻ thực phẩm Whole Foods, tăng 38% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu tại khu vực Bắc Mỹ của Amazon tăng 42% lên 37 tỷ USD, khu vực quốc tế mang về 18 tỷ USD, tăng 29%.
Doanh thu quý đầu năm 2018 của Amazon nằm trong khoảng 47,75 - 50,75 tỷ USD, cao hơn mức dự báo 48,6 tỷ USD của các nhà phân tích.
Trong phiên giao dịch ngoài giờ ngày 1/2, cổ phiếu Amazon tăng vọt hơn 6%. Năm 2017, cổ phiếu này đã tăng hơn 70% và vừa chạm mốc vốn hóa 700 tỷ USD lần đầu tiên trong tuần này.
Tài sản của các trùm công nghệ khác cũng ghi nhận mức tăng mạnh sau khi công ty của họ báo cáo doanh thu vài ngày gần đây. Sau phiên 1/2, tài sản của Mark Zuckerberg cũng tăng thêm 2,5 tỷ USD sau khi Facebook báo cáo lợi nhuận quý 4 tăng mạnh.
Trong khi đó, Larry Page và Sergey Brin của Alphabet Inc. lại mất gần 3 tỷ USD trong phiên giao dịch ngoài giờ ngày 1/2 sau khi báo cáo doanh thu quý không đạt dự báo của giới phân tích do chi phí trả cho các đối tác tìm kiếm web, chi phí marketing tăng cao cùng với những rắc rối tại YouTube.




86 doanh nhân trẻ được trao danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc và 1 doanh nhân trẻ khuyết tật được vinh danh Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc danh dự năm 2026...
Xét theo số lượng, Mỹ vượt xa phần còn lại của thế giới. Nước này được dự báo ghi nhận thêm gần 67.000 cá nhân siêu giàu trong giai đoạn 2021-2026, cao gần gấp ba lần mức tăng của Trung Quốc...
Một điểm đáng chú ý trong bảng xếp hạng tỷ phú của Forbes là rất ít tỷ phú dưới 30 tuổi tự gây dựng tài sản. Trên toàn cầu, số tỷ phú tự thân trong nhóm tuổi này chỉ có 12 người...
Số người siêu giàu tại châu Âu đang trong xu hướng tăng mạnh và tập trung chủ yếu ở Đức...
Khi cuốn sách này chính thức đến tay độc giả, OpenAI, bất chấp làn sóng tẩy chay đang lan rộng ở Mỹ, đã hoàn tất một trong những vòng gọi vốn lớn nhất trong lịch sử công nghệ, huy động được 122 tỷ USD với mức định giá sau đầu tư lên tới 852 tỷ USD…
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.