
Nhà đầu tư không còn động lực giao dịch trong những ngày cuối cùng của năm tài chính 2024. Khối ngoại sáng nay mua bán thấp kỷ lục còn thanh khoản chung sụt giảm 34% so với phiên trước. Cổ phiếu đỏ đáng áp đảo trên bảng điện nhưng đại đa số là dao động rất nhỏ. Nhóm ngược dòng vẫn đang “gọi tên” một số cổ phiếu chứng khoán và đầu tư công.
VN-Index đỏ suốt cả buổi sáng với mức giảm thấp nhất 4,33 điểm và chốt phiên còn giảm 2,38 điểm. Độ rộng tại đáy chỉ số ghi nhận 109 mã tăng/272 mã giảm và kết phiên là 117 mã tăng/264 mã giảm.
Diễn biến giá như vậy không có thay đổi rõ rệt và số rất ít cổ phiếu cải thiện đủ để vượt tham chiếu. Dù vậy khả năng phục hồi giá từ mức đáy cũng khá tốt. Thống kê cho thấy sàn HoSE chỉ còn 24% số cổ phiếu có giao dịch vẫn đang chốt ở mức thấp nhất phiên, ngược lại hơn 28% phục hồi trên 1% so với đáy. Hoạt động bắt đáy vẫn đang xuất hiện, dù khả năng tạo diễn biến đảo chiều là hạn chế.
Thanh khoản thấp cũng đang cho thấy yếu tố cung cầu không có độ tin cậy cao. Giá trị khớp lệnh sàn HosE giảm 35% so với sáng phiên cuối tuần trước, chỉ đạt hơn 4.097 tỷ đồng. Tính chung cả HNX, thanh khoản giảm 34% với 4.350 tỷ đồng.
Toàn sàn HoSE chỉ có 8 mã giao dịch được trên 100 tỷ đồng, điểm nhấn là HCM tăng 1,36% khớp 183,8 tỷ; SSI tăng 0,19% với 125,8 tỷ và VCG tăng 1,92% với 102,7 tỷ. Đây cũng là các đại diện thuộc hai nhóm cổ phiếu tích cực nhất sáng nay. Dù vậy sự phân hóa cũng đang diễn ra và sức mạnh không đồng đều.
Hiện sàn này đang có 45 mã tăng trên 1%, ngoài VCG và HCM giao dịch sôi động nhất, đáng kể có PDR tăng 1,94% thanh khoản 64 tỷ; LPB tăng 2,1% với 56 tỷ, NVL tăng 1,96% với 38 tỷ, KSB tăng 2,14% với 36,1 tỷ; CMG tăng 1,24% với 29,7 tỷ, PAN tăng 1,06% với 22,2 tỷ. Tổng thanh khoản của nhóm tăng trên 1% cũng chỉ chiếm 14,8% giá trị khớp sàn HoSE, cho thấy không có sự tập trung tốt về dòng tiền. Thực tế đây có thể xem là những cổ phiếu đơn lẻ mạnh hơn mặt bằng chung mà thôi.
Tương tự, phía giảm dù có nhiều mã đỏ nhưng cũng không xuất hiện các giao dịch lớn đáng chú ý. 63/264 cổ phiếu đang giảm quá 1% thì thanh khoản đang chú ý cũng chỉ vài mã như YEG với 201,2 tỷ, giá giảm 2,49%; STB với 123,1 tỷ, giá giảm 1,2%; HDB với 70,1 tỷ, giá giảm 1,6%; VIB với 67,1 tỷ, giá giảm 1%; EVF với 56,6 tỷ, giá giảm 2,83%... Tổng thanh khoản nhóm giảm mạnh nhất này chiếm khoảng 19,8% giao dịch sàn.
Như vậy đại đa số cổ phiếu cũng như thanh khoản thị trường sáng nay vẫn đang tập trung ở nhóm dao động hẹp. Đây là trạng thái cân bằng trên cơ sở dòng tiền vận động chậm chạp. Cổ phiếu tuy đỏ nhiều nhưng áp lực bán lại không mạnh, chủ yếu do bên mua giảm cường độ. Do đó khả năng thay đổi giá là tương đối dễ dàng, dù những ngày cuối năm nhà đầu tư cũng ít động lực giao dịch khi mọi thứ đã ổn định, kể cả việc chốt sổ hiệu suất danh mục cho cả năm.
Nhà đầu tư nước ngoài gần như đã nghỉ ngơi, sáng nay chỉ còn mua vào 275,7 tỷ đồng trên HoSE và bán ra 363,9 tỷ. Đây là mức giao dịch thấp nhất kể từ đầu năm 2024 và phù hợp với chu kỳ bình thường hàng năm. Lúc này khối ngoại gần như đã nghỉ Tết Dương lịch và không có nhu cầu giao dịch. Mức ròng 88 tỷ đồng ở HoSE là tính chung cho số lượng lớn cổ phiếu, nhưng không có mã nào bị bán ròng quá mạnh. Lớn nhất là VCB cũng chỉ ghi nhận bán ròng 18,2 tỷ và 3 mã khác bị bán ròng hơn 10 tỷ là HPG, VRE và TCB. Phía mua ròng cũng chỉ duy nhất một mã trên 10 tỷ là BID 11,4 tỷ đồng.



Khối ngoại duy trì xu hướng bán ròng, với mức độ bán ròng ngày càng gia tăng, tính đến 19/6 gần 78 nghìn tỷ trong khi cả năm 2025 là 125 nghìn tỷ; 2024 bán ròng 90 nghìn tỷ đồng.
Giai đoạn thủy triều dâng, tàu nào cũng nổi đã qua. Thị trường sẽ phân hóa mạnh giữa doanh nghiệp tốt và doanh nghiệp yếu và đây thực ra là tín hiệu tích cực cho sự trưởng thành của thị trường.
SpaceX, công ty hàng không vũ trụ và trí tuệ nhân tạo (AI) do tỷ phú Elon Musk sáng lập và điều hành, vừa mất 400 tỷ USD chỉ trong một phiên giao dịch...
Ngày thứ Hai (22/6), Mỹ đã cho phép Iran bán dầu trở lại trên thị trường quốc tế, qua đó nới lỏng các lệnh trừng phạt đã kéo dài nhiều thập kỷ...
BSC Research không loại trừ kịch bản ETF Fubon có thể sẽ tiếp tục duy trì trạng thái bán ròng cho đến kỳ chuyển đổi nâng hạng chặng 1 của FTSE vào ngày 21/09/2026, điều này sẽ tạp áp lực bán lên 30 cổ phiếu trong danh mục hiện tại của quỹ.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Điểm nghẽn lớn nhất để Việt Nam đạt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân 10%/năm trong 20 năm tới, theo GS. TS Nguyễn Thiện Nhân, chính là tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.