
Tạo việc làm cho 1,6 triệu người là chỉ tiêu được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đặt ra tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ, công tác năm 2011 sáng nay ( 5/1)
Theo tổng kết của Bộ, năm 2010, cả nước tạo việc làm cho 1.610.546 người, đạt 100,66% kế hoạch; tỷ lệ lao động thất nghiệp trong độ tuổi khu vực thành thị là 4,43%. trong đó, tạo việc làm trong nước đạt 1.525.000 người.
Năm 2010, khu vực công nghiệp và xây dựng là khu vực tạo được nhiều việc làm nhất với 537 nghìn người; khu vực dịch vụ là 523 nghìn người, khu vực nông nghiệp là 465 nghìn người.
Ba vùng kinh tế trọng điểm gồm Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Tp.HCM, Bình Dương và Đồng Nai tạo việc làm cho khoảng 905 ngàn người, bằng 59,3% cả nước.
Xuất khẩu lao động năm 2010 cũng cán đích với 85.546 người, tăng 16,4% so với năm 2009.
Chỉ tiêu cho năm 2011 được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đặt ra không “nhỉnh” về số lượng so với năm 2010. Cụ thể, sẽ tạo việc làm cho 1,6 triệu người, trong đó, tạo việc làm trong nước cho 1.513 nghìn người, xuất khẩu lao động cho 87 nghìn người. Tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị dưới 4,5%. Cơ cấu lao động: nông nghiệp 48%, công nghiệp và xây dựng 22%, dịch vụ 30%.
Theo ông Nguyễn Thanh Hoà, Thứ trưởng - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội , năm 2011 sẽ có nhiều cơ hội việc làm bởi kinh tế thế giới sau khủng hoảng sẽ bước vào giai đoạn phát triển mới. Kinh tế trong nước cũng phục hồi nhanh trên tất cả các lĩnh vực, ngành nghề, môi trường đầu tư được cải thiện, thị trường lao động trong nước có nhiều dấu hiệu khởi sắc.
Tuy nhiên, ông Hoà cũng nhận định, sự phục hồi, phát triển nhanh bao giờ cũng kéo theo những diễn biến phức tạp, khó lường. Đặc biệt là nguy cơ lạm phát, giá cả tăng cao sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến tốc độ tăng trưởng kinh tế, đầu tư, việc làm và thu nhập của người lao động.
“Vì thế, năm 2011 chỉ tiêu được đặt ra về những dự báo xu hướng việc làm, xu hướng lao động để chúng ta có thể thực hiện tốt chương trình việc làm có chất lượng. Còn mục tiêu chính mà chúng ta cần làm chính là chất lượng chứ không phải số lượng 1,6 triệu việc làm nói trên”, ông Hoà nói.
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 25-2026 phát hành ngày 22/06/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Ông Đào Quang Bính, Phó Chủ tịch Hội đồng biên tập, Tổng giám đốc, Tổng thư ký toà soạn Tạp chí Kinh tế Việt Nam - VnEconomy, nhấn mạnh rằng báo chí và doanh nghiệp phải sát cánh cùng nhau, báo chí đưa thông tin về doanh nghiệp “đúng” nhưng phải “đáng”…
Bốn trụ cột lớn đang định hình Báo chí Cách mạng trong kỷ nguyên số, đó là: giữ vững sự thật; đẩy mạnh chuyển đổi số; làm chủ dữ liệu và chủ quyền thông tin; xây dựng đội ngũ cùng thể chế hiện đại.
Trong kỷ nguyên tương tác số, công chúng không còn chỉ là người đọc, người xem hay người nghe theo nghĩa truyền thống. Họ vừa tiếp nhận, phản hồi, chia sẻ, tái tạo nội dung, vừa trực tiếp tham gia vào vòng đời của thông tin, tạo ra những thay đổi sâu sắc đối với hoạt động báo chí và truyền thông...
Sự nở rộ của các ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) dân sự đã tác động tới giới báo chí như cuộc va chạm của tiểu hành tinh Chicxulub với Trái Đất cách đây 66 triệu năm trước. Tuy những con khủng long đã biến mất, nhưng hàng nghìn loài mới đã tiến hóa để thích nghi. Nói một cách hình tượng, báo chí truyền thống giờ đây cũng đang đứng trước một ngưỡng cửa tiến hóa như vậy...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Từ cảnh quan thiên nhiên nguyên sơ, hồ Pha Đay xanh biếc đến bản sắc văn hóa dân tộc Thái, tất cả đang trở thành nguồn lực để người dân bản Bút tạo sinh kế và nâng cao thu nhập...